Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

BT Bộ Công an TQ sang Việt Nam dằn mặt " phái chống Tàu" ?

Lời bàn:
Qua thông tin báo chí đưa tin về các cuộc hội đàm và 5 văn bản ký kết hợp tác 2 bên, thấy phía Trung Quốc rất kiệm lời, có thể họ  đã phát biểu gì đó mà báo chí không tiện đưa; Vì hội đàm thì phải 2 bên cùng trao đi đổi lại...
Qua báo chí thấy phía Việt Nam rất quyết tâm hợp tác, gắn kết với CA Trung Quốc các việc sau đây:
"Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề ra phương hướng hợp tác giữa hai Bộ từ nay tới năm 2018. Theo đó, hai Bên tiếp tục công tác trao đổi Đoàn để trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm và trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, thực thi pháp luật có liên quan tới hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.
Tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy,… Tăng cường bảo vệ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước này đặt tại nước kia;…"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn

13:58 24/09/2016
Trưa 24-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn nhân dịp sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.


Hoan nghênh đồng chí Quách Thanh Côn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước chúc chuyến thăm của Bộ trưởng Quách Thanh Côn thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn tại buổi tiếp trưa 24-9.
Vui mừng nhận thấy mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển và đạt được nhiều tiến triển mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chủ trương coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Hai Đảng, hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch nước cho rằng, trong tổng thể quan hệ hai nước, việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật có ý nghĩa và vai trò quan trọng góp phần tăng cường tin cậy giữa hai nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước. 
Những lĩnh vực này luôn được Lãnh đạo cấp cao hai nước chú trọng thúc đẩy. Vừa qua, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng những bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đánh giá cao việc Bộ Công an hai nước đã hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người, tiền giả...; hoan nghênh Bộ Công an hai nước ký kết nhiều văn bản hợp tác tại Hội nghị phòng, chống tội phạm lần này. 
Chủ tịch nước lưu ý, trong năm 2017, cả Việt Nam và Trung Quốc đều có những sự kiện quan trọng: Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19. Do vậy, việc tăng cường hợp tác về an ninh, giao lưu giữa các lực lượng chấp pháp của hai bên là phù hợp với nhu cầu và lợi ích chung.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Quách Thanh Côn chuyển tới Chủ tịch nước lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Bí thư Ủy ban Chính pháp Mạnh Kiến Trụ. Bộ trưởng Quách Thanh Côn bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Quách Thanh Côn nhấn mạnh, cơ chế hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước là một trong những nội dung hợp tác góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. 
Tại hội nghị lần này, hai bên trao đổi sâu về các lĩnh vực chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, an ninh mạng, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ..., đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Nhằm kế thừa và phát huy cơ chế này, Bộ Công an hai nước cũng đặt mục tiêu mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới, với những nội dung phong phú.
Huyền Chi

Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc hội đàm cấp cao


VOV.VN - Sau hội đàm, Bộ trưởng Công an 2 nước đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa 2 Bộ
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì buổi Lễ đón.
Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức hội đàm. 
bo cong an viet nam va trung quoc hoi dam cap cao hinh 0
Bộ Công an hai nước tiến hành hội đàm cấp cao
Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Quách Thành Côn làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được, và những thành tựu to lớn của Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian qua, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.
Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đang trên đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hai bên đang phối hợp cùng nhau nỗ lực xây dựng mối quan hệ này phát triển ổn định, lành mạnh phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Tô Lâm chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Quách Thanh Côn bày tỏ vui mừng thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa 2 Bộ Công an nói riêng không ngừng mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác. Bộ trưởng Quách Thanh Côn chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước…
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương hai nước tiếp tục được hoàn thiện, nhiều lĩnh vực và phạm vị hợp tác được mở rộng; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực; công tác hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị từ nay tới năm 2018 hai bên cần tiếp tục công tác trao đổi đoàn để trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm và trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, thực thi pháp luật có liên quan tới hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy,… Tăng cường bảo vệ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước này đặt tại nước kia.
bo cong an viet nam va trung quoc hoi dam cap cao hinh 1
Bộ trưởng Công an hai nước ký kết Bản ghi nhớ kết quả hội nghị
Kết thúc hội nghị, hai Bộ trưởng đã ký kết “Bản ghi nhớ kết quả hội nghị” và chứng kiến các đơn vị, công an địa phương ký 5 văn bản hợp tác./.
Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin

CAND: Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc

19:30 25/09/2016
Chiều 25-9, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì buổi Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức hội đàm.
Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Quách Thành Côn làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được, và những thành tựu to lớn của Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian qua, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Quách Thanh Côn duyệt đội danh dự CAND Việt Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trong những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đang trên đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hai Bên đang phối hợp cùng nhau nỗ lực xây dựng mối quan hệ này phát triển ổn định, lành mạnh phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Tô Lâm chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Trung Quốc nói riêng không ngừng mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Quách Thanh Côn đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 5.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 5.
Bộ trưởng Quách Thanh Côn chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước…
* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Quách Thành Côn ký kết “Bản ghi nhớ kết quả hội nghị”.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm điểm lại kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc từ năm 2014 tới nay.
Cụ thể, cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương hai nước tiếp tục được hoàn thiện, nhiều lĩnh vực và phạm vị hợp tác được mở rộng; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực; công tác hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh…
Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề ra phương hướng hợp tác giữa hai Bộ từ nay tới năm 2018. Theo đó, hai Bên tiếp tục công tác trao đổi Đoàn để trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm và trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, thực thi pháp luật có liên quan tới hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.
Tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy,… Tăng cường bảo vệ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước này đặt tại nước kia;…
Kết thúc hội nghị, hai đồng chí Bộ trưởng đã ký kết “Bản ghi nhớ kết quả hội nghị” và chứng kiến các đơn vị, công an địa phương ký 5 văn bản hợp tác.
Khổng Hà

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Tang-cuong-hop-tac-phong-chong-toi-pham-giua-Bo-Cong-an-Viet-Nam-va-Bo-Cong-an-Trung-Quoc-409681/


Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc



(Chinhphu.vn) - Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quách Thanh Côn. Thủ tướng phấn khởi trước kết quả chuyến thăm này, kết quả hội đàm thành công giữa Bộ Công an hai nước. Qua Bộ trưởng Quách Thanh Côn, Thủ tướng chuyển lời cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc khác đã đón tiếp trọng thị đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc giữa tháng 9 vừa qua.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các thỏa thuận hợp tác mà hai Bộ đã thống nhất. Tăng cường gặp gỡ định kỳ 3 cấp, từ Trung ương, tỉnh, huyện và thị xã của các địa phương có chung biên giới hai nước nhằm phối hợp giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh ở khu vực biên giới. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá hoại an ninh nội địa của mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người. Mở rộng hợp tác nâng cao trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật.

“Ngành công an hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần “4 tốt” và phương châm “16 chữ” mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, giữ gìn an ninh, ổn định đất nước để phục vụ phát triển kinh tế.

Nhận định quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn tại Việt Nam và mong muốn công nghệ, thiết bị của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam thể hiện một nước Trung Quốc mới, hiện đại.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần giải quyết vấn đề trên biển trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, thực hiện nghiêm Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, tự do hàng hải, hàng không.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Về phần mình, Bộ trưởng Quách Thanh Côn bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm Trung Quốc thành công.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Công an hai nước vừa tổ chức hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm thành công.

“Kể từ năm 2008 khi hai bên thành lập cơ chế hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm đến nay, đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, đã có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế”, Bộ trưởng Công an Trung Quốc cho biết.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn cũng cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao và bày tỏ mong muốn chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng cho biết luôn khuyến khích, ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam và hoan nghênh Việt Nam siết chặt các quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư cũng như phản đối các doanh nghiệp đưa công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, ô nhiễm môi trường vào Việt Nam.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn cũng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, mở thêm các chuyến bay giữa hai hước; thúc đẩy hợp tác trên biển theo thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được vì môi trường hòa bình, hữu nghị.

Đức Tuân

Bài liên quan

Không có nhận xét nào: