Chiều 18-1 (giờ địa phương), tại Trung tâm Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế đang có mặt tại Davos, Thụy Sỹ để đưa tin các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thường niên WEF 2017.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ báo chí quốc tế bên lề WEF 2017. Ảnh: TTXVN
Trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên đến từ các cơ quan báo chí lớn trên thế giới về chính sách thu hút đầu tư, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam nói chung cũng như giữa Việt Nam với từng đối tác quan trọng,  Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam có nền kinh tế thị trường năng động, duy trì mức tăng trưởng liên tục trên 6% trong gần ba thập kỷ qua, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn cam kết trên 300 tỷ USD của hơn 22.000 dự án FDI.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển các lĩnh vực an sinh xã hội; gắn liền nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; có lợi thế về lực lượng lao động gần 55 triệu người, đang trong thời kỳ dân số vàng với 60% dân số dưới 35 tuổi.
Thủ tướng cũng chia sẻ với các cơ quan báo chí quốc tế về chính sách hội nhập toàn diện, sâu rộng của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam đang tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư là thành công của chính mình. Quyết tâm đổi mới và hành động của Chính phủ Việt Nam cũng là chủ đề xuyên suốt của WEF Davos 2017 – Lãnh đạo có trách nhiệm và hành động.
Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư ở Việt Nam thời gian qua, cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp.
Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của giới truyền thông trong việc chuyển tải thông tin kịp thời, chính xác tình hình Việt Nam tới đông đảo cộng đồng quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn chào đón các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế vào Việt Nam để chứng kiến và phản ánh từng bước tiến trên chặng đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.
Nhân buổi gặp gỡ báo chí này, Thủ tướng gửi lời mời các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế đến với Việt Nam trong năm APEC 2017 để đưa tin về các hoạt động của APEC cũng như phản ánh bức tranh phát triển của Việt Nam, góp phần giới thiệu đất nước, con người của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Huyền Chi

Thủ tướng: Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới quốc gia

19:38, 19/01/2017
(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ tham dự các hoạt động tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2017, sáng 19/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại Phiên thảo luận “Tương lai nền sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên thảo luận. Ảnh: VGP
Thủ tướng cho rằng, chúng ta đang sống trong thời đại mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi cơ bản phương thức tạo ra của cải vật chất và vì thế cũng sẽ thay đổi cả tương lai của nhân loại.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có đặc trưng là sự sáng tạo tạo nên đột phá của nhiều lĩnh vực công nghệ mới, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các ngành chế tạo hiện chiếm khoảng 15% GDP và gần 17% lực lượng lao động toàn cầu, cùng với các ngành công nghệ sinh học, công nghệ thông tin..., ngành chế tạo sẽ là động lực chủ yếu của tăng trưởng toàn cầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
“Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng những nước đang phát triển đi sau, nếu biết tranh thủ cơ hội và có chiến lược phát triển đúng đắn, có thể phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đi trước”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cho biết, sau 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới, từ nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia thu nhập trung bình có nền kinh tế thị trường, đang phát triển năng động và hội nhập ngày càng sâu rộng. Thủ tướng nhìn nhận không thể tiếp tục dựa vào các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt và nguồn lao động rẻ để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nêu rõ, Việt Nam đang tập trung vào một số định hướng. Đó là, đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học-công nghệ và sử dụng lao động chất lượng cao, đồng thời tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới quốc gia. Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Việt Nam bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nỗ lực tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập trong một năm, bình quân một giờ đồng hồ có 12 doanh nghiệp mới ra đời. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có trên 1 triệu doanh nghiệp, hỗ trợ khoảng 600 doanh nghiệp với 2.000 dự án trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ mới.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ đổi mới, sáng tạo. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, bắt kịp làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ để trở thành động lực của tăng trưởng bền vững.

Với khoảng 60% dân số trong độ tuổi lao động, Việt Nam sẽ ở thời kỳ dân số vàng trong ít nhất 20 năm nữa. Do đó, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo nhằm xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao với một xã hội học tập suốt đời. Hiện có khoảng 52% dân số Việt Nam sử dụng Internet, dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là những nền tảng và lợi thế rất quan trọng mà nhiều tập đoàn công nghệ cao như Fujitsu, Intel, Samsung, Siemens, Acatel... đang tranh thủ để mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Thủ tướng cũng nêu rõ Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo ở trong nước. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia Cộng đồng ASEAN, đã ký 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang đàm phán 4 hiệp định FTA mới, trong đó có Hiệp định RCEP, ủng hộ hợp tác phát triển hạ tầng của Ngân hàng ADB, hợp tác "Mekong - Lan Thương", hợp tác "Một vành đai, Một con đường". Điều đó giúp Việt Nam tiếp cận thị trường của 55 đối tác, gồm các nước G7 và 15/20 thành viên nhóm G20.

Năm 2017, Việt Nam đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”; các hoạt động và hội nghị của APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy liên kết kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Thủ tướng cho rằng, đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác đầu tư, thương mại.
Đức Tuân

Thủ tướng đối thoại 15 lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ USD tại Davos

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự bữa sáng với 15 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos, Thuỵ Sĩ) ngày 19/1 có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và 15 đại diện các tập đoàn công nghệ, công nghiệp, tài chính... lớn trên thế giới. Các đại gia này gồm General Electric, Bank of America, UPS, Siemens, Mizuho, Hanwha (2 người), Marsh & McLennan, Ecolab, Sagawa, Kirin, Fujitsu, Mitsubishi Motors, Lixil, Suez với tổng vốn hoá gần 1.000 tỷ USD.
Tại sự kiện kéo dài khoảng 60 phút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra tầm nhìn của Chính phủ với nền kinh tế và công nghệ Việt Nam trong những năm tới. Ông nhấn mạnh tiềm năng phát triển công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần 4 đang diễn ra.
Trước đề nghị cụ thể của một số doanh nghiệp, Thủ tướng đảm bảo với UPS rằng sẽ mở đường không vận, cho phép máy bay của hãng vận chuyển này tới Việt Nam, tuyển dụng phi công địa phương để mở rộng việc kinh doanh tại đây. Thủ tướng cũng khẳng định với Chủ tịch MMC International rằng Việt Nam đã mở cửa thị trường bảo hiểm theo đúng cam kết gia nhập WTO...
thu-tuong-doi-thoai-15-lanh-dao-doanh-nghiep-nghin-ty-usd-tai-davos
Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo 15 doanh nghiệp lớn trên thế giới tại Thụy Sĩ.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ "nằm trong top 10 thế giới về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số với khoảng 1 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin". Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành cường quốc về công nghệ trong tương lai gần, nếu được các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trợ giúp.
Đáp lại, các doanh nghiệp tham gia cũng cam kết đầu tư vào Việt Nam qua các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân sự cho sản xuất tự động, vận tải thông minh cũng như các chương trình hợp tác khác. Các hoạt động này hứa hẹn tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người Việt Nam trong những năm tới.
Cũng tại cuộc gặp, đại diện Siemens cho biết sẽ hợp tác với FPT về đào tạo nhân sự và giáo dục trong lĩnh vực sản xuất kỹ thuật số (digital manufacturing). Trong khi đó, Marsh & McLennan sẽ hợp tác chặt hơn với đối tác Việt Nam về các giải pháp tài chính số, còn Fujitsu mong muốn nhân rộng mô hình nông nghiệp số hóa ở Việt Nam.
Chia sẻ về gần một giờ đối thoại giữa doanh nghiệp quốc tế và Thủ tướng, Chủ tịch FPT - Trương Gia Bình, người đứng ra kết nối 15 tập đoàn tham dự nêu trên cho biết các bên rất phấn khởi nghe Thủ tướng chia sẻ, đặc biệt là việc người đứng đầu Chính phủ đã có những cam kết mạnh mẽ để phát triển ngành logistic hiện đại ở Việt Nam.
Cũng tham dự buổi gặp, Giám đốc điều hành WEF - Philipp Roesler đã chia sẻ chi tiết về biên bản hợp tác công - tư mà Chính phủ Việt Nam vừa ký với tổ chức này. Theo đó, WEF sẽ giúp Việt Nam phát triển các chương trình nghị sự về công nghệ, giáo dục, ngoại giao, hợp tác quốc tế. Ông cũng mong muốn các quốc gia khác học theo điển hình này của Việt Nam.
Hà Thu