Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Tập quyết tâm dành quyền kiểm soát quân đội trước đại hội 19; Tập Cận Bình công khai dằn mặt Trương Đức Giang

Ông Tập quyết tâm dành quyền kiểm soát quân đội trước đại hội 19

Trước đại hội 19, động thái của ông Tập Cận Bình chứng tỏ quyết tâm “quét sạch lưu độc của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu”  và giành quyền kiểm soát tuyệt đối quân đội.

đại hội 19, Tap Can Binh, quân dội, lưỡng hội, chính trường Trung Quốc,
Động thái của ông Tập Cận Bình chứng tỏ quyết tâm “quét sạch lưu độc của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu” và giành quyền kiểm soát tuyệt đối quân đội. (Ảnh: Foxnews)
Tạp chí Động Hướng của Hồng Kông đưa tin, cải cách trong quân của Trung Quốc đã tiến đến bước cao trào. Trước thời gian lưỡng hội hội diễn ra, nguyên hiệu trưởng đại học quốc phòng, Thượng tướng Vương Hỷ Bân và Bí thư ban thanh tra Kỷ Luật quân ủy, Thượng tướng Đỗ Kim Tài đã lần lượt theo nhau ngã ngựa. Trở thành thượng tướng thứ 2 và thứ 3 bị điều ra sau Thượng tướng Điền Tu Tứ.
Các chuyên gia chính trị phân tích, cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng Lương Quang Liệt, có thể sẽ là người tiếp theo bị ngã ngựa trước khi đại hội thứ 19 diễn ra.
đại hội 19, Tap Can Binh, quân dội, lưỡng hội, chính trường Trung Quốc,
Cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. (Ảnh: Goodmood)
Trước đó vào năm 2010, thông tin Lương Quang Liệt bán tháo quân dụng địa phương mưu lợi liên tục được đăng tải. Hai con trai của Lương Quang Liệt làm việc trong quân đội cũng từng lợi dụng chức vụ và thế lực của cha, bán hơn 7000 mẫu đất của đội, thu lợi hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Khi đó, ông Hồ Cẩm Đào mặc dù rất tức giận nhưng cũng không Lương Quang Liệt.
Năm 2002, ông Giang Trạch Dân đề bạt ông Lương từ vị trí Tư lệnh quân đội Nam Kinh lên làm Tổng tham mưu trưởng, trở thành trợ thủ đắc lực của ông Giang, chống lại phe ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Ông Lương cũng là một trong những hậu thuẫn của cựu phó Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn, ngoài ra ông Lương từng dính nghi án liên quan đến mưu đồ đảo chính của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai.
Khi Từ Tài Hậu bị bắt, ông Lương cũng bị điều tra một thời gian dài, nhưng sau đó đã chủ động rút lui khỏi quân đội, nhờ vậy mà tránh được kết cục như Từ Tài Hậu.
Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, ông Tập Cận Bình sau khi lên nắm chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát quân đội và không ngừng thanh trừng những tay chân tàn dư của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu trong quân đội.
Theo tổng kết của Quân ủy Trung ương trong đầu năm 2017, có tổng cộng 47 tướng lĩnh cấp cao bị cách chức, trong đó bao gồm phó Chủ nhiệm tổ Công tác chính trị Quân ủy – Cổ Đình An, phó Tham mưu Quân ủy liên – Tôn Kiến Quốc, 18 thượng tướng, 29 trung tướng.
Ông Tập Cận Bình lại một lần nữa đột ngột tiến hành thanh trừng nhân sự cấp cao của phe ông Giang trong quân đội. Điều này thể hiện quyết tâm dành quyền kiểm tuyệt đối quân đội trước khi đại hội 19 diễn ra vào cuối năm nay của ông Tập.
Theo Ntdtv.com

Tập Cận Bình công khai dằn mặt Trương Đức Giang trước giờ bầu cử ở Hồng Kông

Theo tiết lộ từ nội bộ Trung Nam Hải thì ông Tập Cận Bình đã thể hiện quan điểm “không bày tỏ thái độ” đối với bầu cử Hồng Kông và công khai phê bình Trương Đức Giang vì những phát ngôn lệch lạc của mình.

trương đức giang, Hồng Kông, bầu cử,
Ông Tập Cận Bình công khai phê bình Trương Đức Giang (trái) vì những phát ngôn lệch lạc của mình. (Ảnh: Thanhnien)
Ngày 21/03 vừa qua, thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đã tiết lộ rằng, trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông lần này, ứng xử ông Tập Cận Bình sẽ là “tuyệt đối không bày tỏ thái độ”. Như vậy đối với bầu cử ở Hồng Kông thì tại Trung Nam Hải xuất hiện tới 2 bộ tư lệnh, bởi vì trước đó Thường ủy Bộ chính trị – Trương Đức Giang (phe Giang), người phụ trách các vấn đề về Hồng Kông & Ma Cao đã tuyên bố rằng ứng cử viên “Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người duy nhất mà trung ương ủng hộ”.
Cụ thể là vào này 03/02, Trương Đức Giang đã đến Thâm Quyến hội kiến bộ phận Tuyển ủy xây dựng chế độ Hông Kông, và truyền chỉ lệnh ủng hộ Lâm Trịnh Nguyệt Nga làm trưởng đặc khu, rằng “Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người duy nhất mà trung ương ủng hộ”.
Sau đó Trung Liên Ban (Ban đại diện của Trung Quốc tại Hồng Kông) và truyền thông của phe Giang tại Hồng Kông liên tục đăng tải phát ngôn của Trương Đức Giang, và còn đe dọa rằng nếu như ứng cử viên Tăng Tuấn Hoa được bầu làm trưởng đặc khu thì Trung ương cũng không công nhận. Nhưng sau “lưỡng hội” thì hiện tượng này đột ngột hạ nhiệt.
Theo tiết lộ từ nội bộ Trung Nam Hải thì ông Tập Cận Bình đã thể hiện quan điểm “không bày tỏ thái độ” đối với bầu cử Hồng Kông và công khai phê bình Trương Đức Giang vì những phát ngôn lệch lạc của mình.
Và trong thời gian diễn ra lưỡng hội tay chân của Trương Đức Giang là Trương Hiểu Minh người hiện là chủ nhiệm Trung Liên Ban cũng bị phê phán vì những “hành vi vận động tranh cử thái quá” cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đồng thời sẽ bị chuyển chức vụ sau 3 tháng nữa hoặc có thể sơm hơn.
Người được bổ nhiệm thay thế cho Trương Hiểu Minh chính là cấp dưới cũ của ông Tập, người vừa mới nhận chức phó chủ nhiệm Trung Liên Ban – Trần Đông. Thời gian gần đây Trần Đông đã rất tích cực hoạt động, đính chính lại những phát ngôn của Trung Liên Ban về Lâm Trịnh Nguyệt Nga trước đó.
Ông Tập Cận Bình cũng đã phái một số lượng lớn nhân viên tình báo đến Hồng Kông, bí mật tiếp xúc với các tuyển ủy và nhân sĩ các nơi, truyền tải quan điểm “không bày tỏ thái độ, tuyệt đối tôn trọng kết quả bầu cử” của ông Tập đến họ, đồng thời phủ nhận phát ngôn trước đó của Trương Đức Giang.
Theo tình báo Trung Nam Hải tiết lộ thì số lượng người bất mãn với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ở các nơi rất nhiều, chủ yếu là vì bà sẽ tiếp tục những chính sách của trưởng đặc khu Lương Chấn Anh (phe Giang). Tình báo Trung Nam Hải còn tiết lộ rằng, nguồn nắm giữ phiếu bầu đang chuyển hướng sang ủng hộ cho ứng cử viên Tăng Tuấn Hoa, và khả năng chiến thắng của ông Tăng là hơn 65%.
Lê Hiếu, theo Epochtimes.com

Không có nhận xét nào: