TÀU NGẦM TÀU CỘNG DÀY ĐẶC TRƯỜNG SA
(qua Google Earth)
Nghe tin Tàu đưa hải giám xuống tận Nam Côn Sơn Basin (xua đuổi tàu cá Việt Nam) mình "ra" xem Trường Sa qua Google Earth (để chế độ hiện ảnh) thì thấy quanh khu vực Trường Sa lớn (ở độ cao 45-50km) thấy toàn tàu ngầm Trung Cộng.
Khác với Hải quân Việt Nam (HQVN) bọn chúng đi đến đâu là chụp hình và đăng lên Google Apps (search/Plus/Maps/Earth,..) vì thế hình ảnh quân đội, cơ sở & tàu chiến của bọn Tàu có khắp biển Đông. Có những ảnh y như tàu ngầm vào tận bờ biển các nước: Phi, Mã, Brunei và Bãi cạn.... Cà Mau!
Có thể vì mục đích chiến tranh điện tử và chiến lược chiếm trọn Biển Đông không chỉ xây đảo nhân tạo, lập căn cứ quân sự mà chúng còn lợi dụng công nghệ & phát triển internet, mạng xã hội để phủ sống chủ quyền toàn diện mọi lĩnh vực,....
Hình ảnh hoạt động của HQVN rất ít ỏi dù ở Trường Sa số điểm đảo, nhà giàn Việt Nam nhiều nhất. Hay là quân đội VN hạn chế lính chơi mạng xã hội nên ra nông nổi thế?
Bác Vinhhuy Le phóng to hình xem chữ Hán có phải ghi phiên hiệu mỗi chiếc tàu ngầm không nhé?
P/S: Báo chí Việt chỉ giói soi mói mấy chuyện hoa hậu bán dâm, cô Kỳ chảy máu mồm, hay ông tiến sỹ gì đó quạc quạc chuyện thu thuế,... mà chẳng điều tra qua ngư dân, hải quân gì cả !

Thích
Bình luận