Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Ông Trump cuối cùng đã thừa nhận Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ; Ông Putin cho biết công việc của mình từng liên quan đến tình báo bất hợp pháp

(Quốc tế) - Cuối cùng Tổng thống Donald Trump cũng đã thừa nhận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Song ông Trump đã ngay lập tức đổ lỗi cho người tiền nhiệm Barack Obama là không có bất cứ hành động ngăn cản nào.
“Đúng là chính quyền của ông Obama đã biết rõ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử vào ngày 8/11 năm ngoái nhưng ông ấy không làm gì cả. Tại sao lại vậy?”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Trump chia sẻ trên Twitter.
Còn trong buổi phỏng vấn trong chương trình “Fox and Friends” của kênh truyền hình Fox News mới đây và dự kiến được phát sóng vào ngày hôm nay (24/6), ông Trump đã đưa ra những lời chỉ trích đối với cựu Tổng thống Obama.
Ong Trump cuoi cung da thua nhan Nga can thiep bau cu Tong thong My - Anh 1
Tổng thống Donald Trump (bên phải) cuối cùng cũng đã thừa nhận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
“CIA đã báo cáo thông tin với ông Obama về Nga suốt một thời gian dài trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng tôi lại chưa từng được nhìn thấy những thông tin này. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Nếu ông ấy đã nhận được thông tin, tại sao không ấy lại không có bất cứ hành động gì? Đáng lẽ ông ấy phải có hành động nhưng sự thật lại không như vậy. Điều này thật đáng buồn”, Fox News chia sẻ về những lời bình luận của ông Trump hôm 23/6.Trong khi đó, FBI và ủy ban quốc hội Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra về những cáo buộc ông Trump đã bắt tay với Nga để Moscow hỗ trợ vị cựu tỷ phú giành phần thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái. Về phần mình, ông Trump nhiều lần khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.
Thậm chí, tờ Washington Post từng đưa tin CIA đã nhận được thông tin tuyệt mật hồi tháng Tám năm ngoái về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân ra lệnh tiến hành một chiến dịch hỗ trợ ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Cũng theo Washington Post, do tin tưởng ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton có cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ cũng như lo ngại ông Obama bị coi là “kẻ phá đám”, nên chính quyền của ông Obama chỉ gửi lời cảnh báo tới Moscow và để các biện pháp trừng phạt được thi hành sau khi diễn ra cuộc bầu cử.
Nhưng sau khi ông Trump giành chiến thắng bất ngờ, giới chức trong chính quyền của ông Obama đã vô cùng hối tiếc vì không đưa ra biện pháp cứng rắn với Nga từ đầu, theo Washington Post.
Về phần mình, vào những ngày cuối nhiệm kỳ tháng 12 năm ngoái, ông Obama đã quyết định đưa ra một số biện pháp bị coi là “nhẹ tay” như trục xuất 35 công dân Nga cũng như tăng thêm một số lệnh trừng phạt với Moscow.
(Theo Infonet)

(Quốc tế) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kể rằng, công việc của ông trong Cơ quan An ninh quốc gia KGB từng liên quan đến tình báo bất phi pháp, ông chúc nhiều hạnh phúc và may mắn các nhà tình báo Nga hiện đang làm việc.
Theo Tổng thống Putin, tình báo viên-bất hợp pháp là “những người độc đáo, với phẩm chất đặc biệt, niềm tin đặc biệt, những người có tố chất khác thường.”
Bao My: CIA co bang chung Tong thong Putin chi dao can thiep bau cu My - Anh 1
Tổng thống Nga Putin.
“Tất cả công việc của tôi trong ngành tình báo Liên Xô không những liên quan đến Cơ quan tình báo nước ngoài, mà cụ thể đó là hoạt động tình báo bất hợp pháp,” — ông Putin nói với MC Sergey Brilev trên kênh “Nga 1″.
Từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ chối người thân, gia đình và rời khỏi đất nước trong nhiều năm, cống hiến cuộc đời mình phục vụ Tổ quốc là điều không phải ai cũng làm được. Chỉ có những con người là tinh hoa. Tôi nói điều này không hề cường điệu. Cán bộ tình báo bất hợp pháp sống với cách tiếp cận như thế đến công việc, cách tiếp cận như thế với đất nước, nhân dân. Đó là những con người hiếm có. Tôi chúc họ hạnh phúc, may mắn, tôi chắc chắn họ sẽ nghe thấy lời của tôi,” — người đứng đầu nhà nước nói.
(Theo SputnikNews)

Không có nhận xét nào: