Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Một Thường ủy Đoàn chủ tịch “mất tích” trong lễ khai mạc Đại hội 19

Truyền thông Hong Kong đưa tin, cựu Thường ủy Bộ Chính trị, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) La Cán, người có tên trong danh sách của Đoàn chủ tịch Đại hội 19 lại bất ngờ “mất tích” khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

đại hội 19, la cán, khai mạc, bức hại Pháp Luân Công, Bài chọn lọc,
Cựu Thường ủy Bộ Chính trị, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Đảng Cộng sản Trung Quốc La Cán (bên trái) không có mặt trong lễ khai mạc Đại hội 19. (Ảnh: Epochweekly)
Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ chính thức khai mạc vào này 18/10, Kinh Tế Nhật Báo Hong Kong cho biết, lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 9h sáng, 41 trong tổng số 42 người của Đoàn chủ tịch Đại hội 19 đã có mặt, chỉ thiếu cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật La Cán.
Tờ Ping Guo Ri Bao của Hong Kong dẫn thuật bình luận nói, theo thông lệ và yêu cầu của ĐCSTQ, thì trừ khi các nguyên lão của ĐCSTQ không thể đi được nữa, nếu không thì đều phải dự họp Đại hội. Cho dù chiến dịch đả hổ đã công khai mâu thuẫn trong nội bộ ĐCSTQ, nhưng Đảng vẫn phải sử dụng hình thức này nhằm tạo ra “hình tượng đoàn kết”.
Nhưng việc ông La Cán có tên trong danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội 19 lại không có mặt trong lễ khai mạc Đại hội 19, ngoại giới cho rằng đây là một dấu hiệu bất thường.
Ông La Cán năm nay 82 tuổi, trước khi nghỉ hưu vào năm 2007, đã có một khoảng thời gian dài đảm nhận chức vụ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp Luật ĐCSTQ, và Chủ nhiệm Phòng 610, một phòng chuyên chỉ đạo đàn áp Pháp Luân Công. Trong khi người kế nhiệm là ông Chu Vĩnh Khang thì hiện đang ngồi trong tù.
Từ các tư liệu công khai có thể thấy, trừ lần lộ diện vào ngày quốc khánh Trung Quốc 01/10/2014 ra, cho đến nay hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của ông La Cán trên truyền thông. Và trong khoảng thời gian này những thành viên khác của phe Giang đi đầu trong bức hại Pháp Luân Công là các ông Lý Đông Sinh, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu liên tiếp bị ngã ngựa.
La Cán bị các nơi trên thế giới khởi kiện vì bức hại Pháp Luân Công
Tháng 07/1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, sau đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện tội ác “mổ cướp nội tạng” của các học viên Pháp Luân Công, một tội ác chưa từng có trên thế giới.
Trong suốt khoảng thời gian từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công cho đến năm 2007, ông La Cán không những là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp Luật ĐCSTQ, mà còn là người phụ trách Phòng 610, một cơ quan chuyên bức hại Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân.
Vì nịnh nọt Giang Trạch Dân, từ năm 1996 La Cán đã nhiều lần khơi mào bức hại Pháp Luân Công. Tháng 04/1999, ông Hà Tộ Hưu, anh em đồng hao của ông La Cán đã đăng bài trên tạp chí Thiên Tân ám chỉ rằng tập luyện Pháp Luân Công sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí “vong quốc”.
Sau đó ông La Cán đã lợi dụng việc các học viên Pháp Luân Công đến ban biên tập tạp chí này giải thích sự thật, đã vu khống dựng lên sự kiện “học viên Pháp Luân Công bao vây Trung Nam Hải ngày 25/04”. Sự kiện giả này chính là cái cớ để ông Giang Trạch Dân phát động bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công.
Tháng 11/1999, trong hội nghị nội bộ của ĐCSTQ, ông La Cán yêu cầu áp dụng chỉ lệnh của Giang Trạch Dân “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “đánh chết sẽ được tình là tự sát, trực tiếp hoả táng không cần tra thân phận”, v.v.
Năm 2001, ông La Cán tiếp tục dựng lên “vụ tự thiêu giả tại Thiên An Môn” nhằm kích động lòng thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công, và cũng dựa vào cái cớ này để bức hại Pháp Luân Công tàn khốc hơn nữa.
Vào ngày 12/12/2005, khi ông La Cán đến thăm Argentina, trong lúc phỏng vấn đã bị các học viên Pháp Luân Công khởi kiện tội “diệt chủng” và tội “dùng cực hình tra tấn”.
Năm 2006, lần đầu tiên nước ngoài xác nhận và công khai lên án ĐCSTQ mổ cướp buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, một sự thật đã làm chấn động thế giới.
Ngày 17/12/2009, một thẩm phán liên bang ở Argentina đã phán quyết rằng Giang Trạch Dân và La Cán đã phạm tội diệt chủng và tra tấn, nên đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế Giang và La vì vai trò của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Sau đó, ông La Cán cũng đã bị khởi kiện ở 20 quốc gia khác. Năm 2014, một kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đã đăng tin rằng, vì ông La Cán bị kiện ở nhiều quốc gia, nên đã sợ tới mức không dám lộ diện nữa.
Ngày 15/08/2014, “Tổ chức quốc tế xử lý vấn đề Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công” phát hành “Thông cáo tội trạng bức hại Pháp Luân Công của La Cán”, đã công bố rằng La Cán là một trong những người chịu trách nhiệm chính cho tội ác bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
Thông cáo chỉ ra, ông La Cán đã phạm phải “tội diệt chủng”, “tội phản nhân loại”, “tội dùng cực hình” được liệt trong “Công pháp quốc tế”.
“Tổ chức điều tra bức hại Pháp Luân Công quốc tế” cho biết, “mổ cướp thu hoạch nội tạng sống” là do Ủy ban Chính trị Pháp luật của ĐCSTQ thông qua Phòng 610 chỉ đạo hệ thống Công – Kiểm – Pháp, Quân đội, Cảnh sát vũ trang trên toàn Trung Quốc tiến hành thực hiện trên quy mô lớn, từ năm 2000 – 2007 là khoảng thời gian nó hoạt động đỉnh điểm nhất, đây cũng là khoảng thời gian ông La Cán trực tiếp tham dự, lên kế hoạch, chỉ đạo mạng lưới “thu hoạch nội tạng sống”.
Lê Hiếu biên dịch
Vào ngày 12/12/2005, khi ông La Cán đến thăm Argentina, trong lúc phỏng vấn đã bị các học viên Pháp Luân Công khởi kiện tội “diệt chủng” và tội “dùng cực hình tra tấn”.
Năm 2006, lần đầu tiên nước ngoài xác nhận và công khai lên án ĐCSTQ mổ cướp buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, một sự thật đã làm chấn động thế giới.
Ngày 17/12/2009, một thẩm phán liên bang ở Argentina đã phán quyết rằng Giang Trạch Dân và La Cán đã phạm tội diệt chủng và tra tấn, nên đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế Giang và La vì vai trò của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Sau đó, ông La Cán cũng đã bị khởi kiện ở 20 quốc gia khác. Năm 2014, một kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đã đăng tin rằng, vì ông La Cán bị kiện ở nhiều quốc gia, nên đã sợ tới mức không dám lộ diện nữa.
Ngày 15/08/2014, “Tổ chức quốc tế xử lý vấn đề Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công” phát hành “Thông cáo tội trạng bức hại Pháp Luân Công của La Cán”, đã công bố rằng La Cán là một trong những người chịu trách nhiệm chính cho tội ác bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
Thông cáo chỉ ra, ông La Cán đã phạm phải “tội diệt chủng”, “tội phản nhân loại”, “tội dùng cực hình” được liệt trong “Công pháp quốc tế”.
“Tổ chức điều tra bức hại Pháp Luân Công quốc tế” cho biết, “mổ cướp thu hoạch nội tạng sống” là do Ủy ban Chính trị Pháp luật của ĐCSTQ thông qua Phòng 610 chỉ đạo hệ thống Công – Kiểm – Pháp, Quân đội, Cảnh sát vũ trang trên toàn Trung Quốc tiến hành thực hiện trên quy mô lớn, từ năm 2000 – 2007 là khoảng thời gian nó hoạt động đỉnh điểm nhất, đây cũng là khoảng thời gian ông La Cán trực tiếp tham dự, lên kế hoạch, chỉ đạo mạng lưới “thu hoạch nội tạng sống”.

Không có nhận xét nào: