Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Kịch bản nào liên quan tới sự " mất tích" của Trịnh Xuân Thanh và hệ lụy ?

Phúc Lộc Thọ.

Kết quả hình ảnh cho trịnh xuân thanh
Dư luận đang xôn xao về chuyện “ mất tích” cả tháng nay của Trịnh Xuân Thanh và rồi những ngày sau quốc khánh xuất hiện trên mạng bản báo cáo đứng tên Trịnh Xuân Thanh ký gửi Ủy ban kiểm tra TW, Ban Bí thư trong đó đề nghị xin ra khỏi Đảng và Trịnh Xuân Thanh thông báo: Để đảm bảo an toàn hiện y đã ra nước ngoài chữa bệnh ?

Xâu chuỗi những thông tin liên quan tới Trịnh Xuân Thanh:

-Trước đó phóng viên báo Thanh Niên cũng đã nhận được điện thoại của Trịnh Xuân Thanh thông báo nội dung xin ra khỏi Đảng;
-Trước thông tin của báo Thanh Niên, trên mạng xã hội đã đưa: ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt, nhà bị khám;
-Tỉnh ủy Hậu Giang thông báo chính thức Trịnh Xuân Thanh nghỉ phép và thông báo tiếp hiện đã quá hạn nghỉ phép nhưng không thấy ông Thanh trở lại Hậu Giang;
-Báo Dân trí đưa: Chiều 8/9, cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang đăng thông tin Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận được văn bản của ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân ông do Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra.
-Báo Dân Việt đưa: Ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận TW, bố của Trịnh Xuân Thanh cho biết: Gần tháng nay không thấy Trịnh Xuân Thanh quay về nhà ?
-Báo Tiền phong đưa: “-Theo thiếu tướng Lê Xuân Viên Cục trưởng, Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) cho biết: chưa nhận được thông báo về việc cấm xuất nhập cảnh đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Theo vị này: công dân khi có hộ chiếu được tự do xuất cảnh ra nước ngoài và không cần phải báo cáo với Cục Xuất nhập cảnh. Đối với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh nếu có bị cấm phải là cơ quan chức năng mới có thẩm quyền và hiện Cục chưa hề biết về việc này. Cũng theo tướng Viên, nếu cơ quan chức năng có gửi văn bản sẽ gửi qua hệ thống khác và chỉ ra cửa khẩu mới biết được. Hiện tại Cục An ninh Cửa khẩu đã tách ra khỏi Cục Xuất nhập cảnh.
Trao đổi qua điện thoại với PV, thiếu tướng Lê Thanh Dũng – Cục trưởng Cục An ninh Cửa khẩu, Tổng cục An ninh nói: Việc cấm xuất cảnh là do cơ quan chức năng, về việc ông Trịnh Xuân Thanh thiếu tướng Dũng cũng chưa nhận được chỉ đạo nào.
Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Cty TNHH Trường Lộc cho biết: Theo Điều 22 Nghị định 07/BCA quy định Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án các cấp quyết định chưa cho xuất cảnh đối với các trường hợp người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; người đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự và người đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế, chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế
Theo đó, trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh chưa bị cơ quan chức năng  cấm xuất cảnh…”
Với câu kết này bỏ ngỏ khả năng: Trịnh Xuân Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài và đây là một cuộc đào thoát có tính toán, tránh bị bắt giữ ?
-Ủy ban kiểm tra TW chính thức công bố kỷ luận khai trừ ra khỏi Đảng Trịnh Xuân Thanh; bước khởi đầu của quy trình khởi tố hình sự, bị can…đối với Trịnh Xuân Thanh
Qua những dự liệu trên có thể suy đoán 2 kịch bản sau đây về trường hợp Trịnh Xuân Thanh:
Kịch bản 1:
Trịnh Xuân Thanh đang bị câu lưu đâu đó và những thông tin trên nhằm mục đích tạo bằng chứng “ngoại phạm” về việc một cơ quan chức năng nào đó đã bắt giữ Trịnh Xuân Thanh không theo trình tự của luật tố tụng: qua viện kiểm sát; Trịnh Xuân Thanh là người do tỉnh ủy Hậu Giang quản lý, do đó nếu bắt giữ Trịnh Xuân Thanh chí ít Bí thư Hậu Giang phải được báo cáo…
Kịch bản 2:
Trịnh Xuân Thanh đã đào thoát ra nước ngoài thành công và các hành xử diễn ra liên tiếp xảy ra trong những ngày qua chẳng qua là những hành động “vuốt đuôi” chữa cháy
cho một trận tập kích bất thành của các cơ quan chức năng cao cấp của Đảng và Chính phủ?
Nếu câu chuyện đã xảy ra theo kịch bản 1 thì sớm muộn việc khởi tố, bắt giữ cùng lệnh khám xét nhà của Trịnh Xuân Thanh sẽ được công bố trong ngày một ngày hai…

Những hệ lụy của vụ Trịnh Xuân Thanh đào thoát 
Còn nếu quả thật vụ Trịnh Xuân Thanh đã xảy ra đúng theo kịch bản 2 thì một số hệ lụy sau đây chắc chắn sẽ bung ra:
-Ai phải chịu trách nhiệm để Trịnh Xuân Thanh đào thoát thành công ra nước ngoài cùng với những ẩn số của vụ án hơn 3000 tỷ ở PVC ?
Qua thông tin của Tiền phong cho thấy: Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) không chịu trách nhiệm nếu Trịnh Xuân Thanh đào thoát theo trình tự quy định pháp luật hiện hành ?
Một dấu hỏi đặt ra: Mọi người đều nhớ blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Thành khi ra đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh đã bị cơ quan an ninh sân bay giữ lại, không cho xuất cảnh mặc dù 2 vị này không can án, không vướng một quy pháp luật hiện hữu nào về việc bị cấm xuất nhập cảnh; TBT, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội… cũng chưa hề có một lời nào về chuyện viết blog của Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Thành gây nguy hiểm cho an ninh xã hội thế mà ra đến sân bay họ đã bị câu lưu và trả về…
Còn Trịnh Xuân Thanh thì có chỉ thị của TBT, có ý kiến của Chủ tịch Quốc hội là phải làm tới cùng thế mà các cơ quan chức năng lại cho biết là họ không biết gì chuyện này; Cơ quan chức năng Bộ Công an đã trả lời báo Tiền phong: theo luật pháp thì Trịnh Xuân Thanh chưa bị cấm xuất cảnh ?
Vậy thì Phạm Thành, Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm xuất cảnh là theo cái gì, quy định nào ?
Qua vụ này dư luận cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong qua hệ tương tác giữa hệ thống Đảng do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu và hệ thống an ninh do ông Trần Đại Quang nắm ?
Nếu quả đúng Trịnh Xuân Thanh đã đào thoát ra nước ngoài thành công và các hành vi vừa qua của Thanh là một thao tác “ cười ruồi”, “cười mũi” vào cái thiết chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, công an làm chủ…Thì chắc chắn nhiều hệ lụy sẽ bung ra sau vụ " con voi" chui lọt lỗ kim này ???


P.L.T.

Không có nhận xét nào: