Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

PHẠT CÔNG DÂN VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI USD TỰ DO LÀ VI PHẠM CÁC CAM KẾT VỚI WTO.

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/phat-cong-dan-viet-nam-chuyen-oi-usd-tu.html

PHẠT CÔNG DÂN VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI USD TỰ DO LÀ VI PHẠM CÁC CAM KẾT VỚI WTO.

Lưu hành đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc không chuyển đổi sang đồng tiền Việt là vi phạm hiến pháp xứ lừa. Nhưng nó vẫn ngang nhiên được thi hành vì Việt Nam không có cơ quan bảo hiến.Cho nên hiến pháp CSVN chỉ là mảnh giấy lộn.
Trong khi đó do đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới vào năm 2007, nên phải chấp nhận đồng tiền chung của WTO là đô la Mỹ. Nó chính là đồng tiền bản vị để định giá các đồng tiền quốc gia khác.

Họp báo vụ đổi USD bị phạt: 17 câu hỏi, không có câu trả lời nào cụ thể; Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ "anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng"

Dân trí Tại phiên trả lời chất vấn Quốc hội chiều 30/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.
 >> Họp báo vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Nhiều câu hỏi không được trả lời!
 >> Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Trả lại 100 USD và miễn giảm tiền phạt?
 >> Phó Thủ tướng: Phạt người đổi 100 USD phải hợp pháp, hợp lý

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngày 30/1 công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thảo Lực, với hành vi thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ gần 20 cầu, cống ở cao tốc 34.500 tỷ thấm dột: 'Khó thể tin nổi'

  • 15:02 26/10/2018
  •  
  •  
  •  1123
    • 23
    Chuyên gia cầu đường Nguyễn Hoàng Ngân cho rằng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào khai thác hơn 1 tháng nhưng đã có gần 20 cây cầu, cống chui thấm dột là khó thể tin nổi.
    Sau khi Zing.vn phản ánh hàng loạt cầu, cống chui qua cao tốc Đà NẵngQuảng Ngãi xảy ra sự cố thấm dột nước mưa, 3 ngày qua, nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) huy động nhóm công nhân dọn vệ sinh trần cầu chui VD09B và cống chui dân sinh ở km106 + 730 (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn). 
    Nhà thầu đã tập kết bình gas, oxy đến công trường; lắp dựng giàn giáo thu dọn những đống bê tông nhựa ùn ứ còn vương vãi ở khu vực tiếp giáp giữa mố và trần cầu chui cao tốc. Các đơn vị thi công cũng đưa xe đào, xe múc đến khu vực này san ủi những vũng nước ngập trong bùn lầy tại cầu chui VD09B ở địa phương này.
    Theo các kỹ sư nhà thầu Giang Tô, sau khi hoàn thành khâu dọn vệ sinh, họ sẽ bắt đầu xử lý sự cố thấm dột triệt để cho các cầu, cống chui theo phương án từ bên dưới lên. 
    Vu gan 20 cau, cong o cao toc 34.500 ty tham dot: 'Kho the tin noi' hinh anh 1
     Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, nơi người dân phát hiện nhiều cây cầu, cống xảy ra hiện tượng thấm dột . Ảnh: Minh Hoàng.

    Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức chỉ thị ‘NÓNG’: Phải tháo dỡ ngay 27 công trình ở Sóc Sơn; Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức chỉ thị ‘NÓNG’: Phải tháo dỡ ngay 27 công trình ở Sóc Sơn


    Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm 27 công trình vi phạm ở rừng đặc dụng Sóc Sơn, ra thông báo để các hộ tự tháo dỡ, nếu không ra quyết định cưỡng chế.
    Tại hội nghị giao ban công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm diễn ra sáng nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu việc bộc lộ yếu kém trong quản lý như vụ vi phạm trật tự xây dựng ở Ba Vì, Sóc Sơn.
    TP đã phân cấp thanh tra xây dựng cho các quận, huyện nhưng làm việc vẫn hời hợt. Chủ tịch TP phân tích rõ trách nhiệm phối hợp giữa các sở với huyện còn yếu, cần khắc phục ngay.
    Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Tháo dỡ 27 công trìnhBiệt thự trên đất rừng phòng hộ Sóc SơnChủ tịch TP yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở NN&PTNT và huyện phải tổ chức cưỡng chế vi phạm.
    Nhấn mạnh về việc xử lý, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nói: “Trước tiên, cần ra thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ, không thực hiện thì sẽ ra quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm. Phải thực hiện nghiêm bất kể là ai”.
    Theo Chủ tịch TP, với các công trình vi phạm trước đó, cần thực hiện đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi Thanh tra TP thực hiện xong thanh tra toàn diện thì sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm.
    Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Tháo dỡ 27 công trình 27 công trình trên đất rừng bị tháo dỡ

    CHẾ LAN VIÊN, TỪ TIẾNG KÊU BI AI ĐẾN LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG


    Đ Trưng 
    8 giờ· 
    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

    Có thể nói, từ đầu thế kỷ thứ hai mươi cho đến nay, Chế Lan Viên được đánh giá là một nhà thơ lớn tài năng. Và khi nghiên cứu, ta có thể thấy, thơ văn cũng như con người ông có nhiều mâu thuẫn, phức tạp, đa diện nhất trong dòng văn học sử Việt Nam từ trước đến nay. Có lẽ, xuất phát từ mâu thuẫn nội tâm ấy, ông luôn làm người đọc phải kinh ngạc, và không chỉ đưa đến nhiều điều thú vị, mà còn cả những điều nhạt nhẽo, khó chịu khác. Ở cái tuổi mười bảy, Chế Lan Viên rất đĩnh đạc, bất ngờ đóng thẳng vào chân móng của trào lưu thơ mới, bằng thi tập Điêu Tàn rắn chắc và già dặn. Ngay từ tập thơ đầu này, ta có thể thấy, thi pháp cũng như tư tưởng Chế Lan Viên bộc lộ một cách rõ ràng, mạch lạc và tính cách khác lạ. Và cùng một thời điểm xuất phát ấy, nếu Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương…đang chờn vờn mây trời, sông nước, với nỗi đau tình ái, thì tiếng thơ Chế Lan Viên bi ai, quằn quại với thân phận, nỗi đau của con người, của dân tộc. Sau 1945, tuy tài năng, vốn sống được nâng lên và dày dặn hơn, nhưng thi pháp, tư tưởng, ngòi bút của ông bẻ ngoặt theo một chiều hướng đã định. Để rồi, khi trở về với đất, ông phải mang theo một nỗi u hoài, với những lời thán ca muộn màng, tiếc nuối.
    Chế Lan Viên tên thật Phan Ngọc Hoan sinh năm 1920 tại Quảng Trị, theo học và chỉ đỗ bậc Thành chung (cấp 2) ở Qui Nhơn. Và suốt dọc tuổi thơ Chế Lan Viên gắn liền với mảnh đất nơi đây. Ở đó, cũng cho ông nguồn cảm hứng cùng với Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Bích Khê lập ra nhóm Trường Thơ Loạn. Năm 1945, ông tham gia kháng chiến, và sau hiệp định Geneve 1954 tập kết ra Bắc. Từ đó, Chế Lan Viên làm văn nghệ, và tuyên huấn tư tưởng. Ông mất năm 1989 tại Sài Gòn.

    NỖI ĐAU

    Cao Huy Thuần - 

    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời
    Anh Chu Hảo vừa bị "kỷ luật" của đảng mà anh là đảng viên. "Kỷ luật" ấy là việc nội bộ chăng? Dư luận đã trả lời: thực chất, đó là một bản án, không phải riêng gì đối với anh Chu Hảo mà đối với tất cả trí thức. Bởi vậy, ai tự thấy mình là trí thức đều cảm thấy có liên quan. Đã có những thư chung. Đã có những "kiến nghị" viết rất sắc sảo và trí thức. Tôi có thể nói thêm ở đây một nỗi đau tuy rằng ai cũng biết, cũng nói, cũng lo: nỗi đau lạc hậu về văn hóa.
    Chỉ cần một chữ thôi trong bản án đủ để thấy tất cả những gì là lạc hậu. Anh Chu Hảo bị kết tội là đã "tự chuyển hóa". Có ai mà không biết: "chuyển hóa" là quy luật của tiến hóa, không chuyển hóa thì chỉ làm tôi tớ cho thế giới. Mà xã hội thì không thể nào chuyển hóa được nếu con người không "tự" chuyển hóa từ trong cái đầu. Nếu cái đầu của Galiléo không tự chuyển hóa thì vũ trụ không to gì hơn cái vòm giếng - cái vòm giếng của những thế lực kết tội ông. Nhưng cái đầu của con người luôn luôn muốn vươn đến trăng sao. Trăng sao của vũ trụ cũng như trăng sao của Sự Thật. Trăng sao của Galiléo cũng như trăng sao của Darwin. Ấy là chỉ mới nhắc đến hai quyển sách trong công trình xuất bản của anh Chu Hảo. Chẳng lẽ cái tội của anh Chu Hảo là cái tội đã từng được đem ra để xử hai nhà bác học ấy, cái tội mà bây giờ mang tên là "tự chuyển hóa"? Xuất bản những sách đã đánh dấu lịch sử những bước đi của tư tưởng thế giới là một cái tội? Chúng ta sống trong thời đại nào vậy?

    Nhận định về Ông Ngô Đình Diệm và nền Đệ nhất Cộng Hòa

    Bởi
     AdminTD
     -

    30-10-2018
    Ảnh chân dung TT Ngô Đình Diệm. Nguồn: internet
    Các ngày gần đây, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales Úc Đại Lợi, lần đầu tiên quyết định chính thức tổ chức lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm.
    Sự kiện này gây nhiều tranh cãi và chia rẽ trong cộng đồng.

    Xây nhà hát, xây tượng Fidel, hay mang hài cốt liệt sĩ về nhà?

    Bởi
     AdminTD
     -

    Trân Văn
    30-10-2018
    Dự án nhà hát Thủ Thiêm. Ảnh: Zing
    Hôm qua, 29 tháng 10, khi thảo luận về tình hình ngân sách quốc gia, hai Đại biểu Quốc hội: Ông Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Đại biểu của tỉnh Bến Tre, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội) và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn Đại biểu TP.HCM) tranh luận sôi nổi về quyết định xây Nhà hát Thủ Thiêm (1).
    Trong bối cảnh công khố thì rỗng nhưng chi tiêu vẫn tăng không ngừng, phải vay để có tiền xài, ông Nhưỡng đề nghị chính phủ phải hành xử quyết liệt đối với những dự án xây dựng trung tâm hội nghị, công trình văn hóa, kiểu như Nhà hát Thủ Thiêm chứ không thể dĩ hòa vi quý như trước nay được nữa.

    Trong phòng ăn VIP

    Bởi
     AdminTD
     -

    30-10-2018
    Mấy hôm trước, tôi có may mắn được một người bạn nữ làm doanh nghiệp từ Sài Gòn ra đây công việc mời cơm trưa. Khi đến nơi, đó là một căn phòng VIP và đã có nhiều người đang ăn uống trong đó.
    Có vẻ như mọi việc không được tự nhiên khi sự xuất hiện của tôi là một sự kiện ngoài mong đợi và ngay cả tôi cũng bất ngờ về điều này vì không hề được nói trước bất cứ điều gì.
    Tôi giới thiệu mình là bạn của người đã có nhã ý mời tôi cơm trưa đang ngồi ở đó và sắp ghế ngồi vào bàn. Khoảng 7 người, chỉ một nữ và còn lại là nam, những người tôi không quen và họ, sau đó được giới thiệu, là người làm trong ngành (có người mặc sắc phục (người này làm hậu cần ở tỉnh lên có việc và cũng nhã nhặn), có người không).

    Về một cuốn sách của Lê Nin

    Bởi
     AdminTD
     -

    Nguyễn Phương Văn
    30-10-2018
    Không phải bỗng dưng chủ nghĩa Marx trở thành học thuyết chính thống của cách mạng vô sản, nó cần một ai đó sử dụng nó để hành động. Con người hành động ấy, cũng không chỉ đơn giản là đi phát động một cuộc cách mạng. Ông ấy còn phải biết lý luận. Lý luận ấy phải viết thành sách. Tên nhà cách mạng ấy là Lenin, còn tên cuốn sách trong tiếng Việt là “Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Bản tiếng Anh có tên “Materialism and Empirio-criticism. Critical Comments on a Reactionary Philosophy“. Ai quan tâm có thể đọc ở đây.
    Cuốn sách này được coi là tác phẩm lý luận quan trọng nhất với cách mạng vô sản toàn thế giới. Chưa kể nó là hạt giống đầu tiên để đưa “tính đảng” vào trong nghiên cứu khoa học. Không chỉ khoa học xã hội, mà cả khoa học tự nhiên. Nghiên cứu vật lý lý thuyết, hay làm bom nguyên tử cũng phải có tính đảng. Đó là nhờ siêu phẩm này của Lê Nin.

    Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

    GIAO THỪA NÀY BÁU ĐÃ RA KHỎI ĐẢNG...RÙI


    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
    Nhớ nhà thơ Lưu Trùng Dương, người trong Ban biên tập đầu tiên của Văn nghệ Quân đội và đưa bài thơ này
    GIAO THỪA NÀY BÁU Ở ĐÂU?
    Gửi Nguyễn Trung Thành
    Không có văn bản thay thế tự động nào.

    Giao thừa này, Báu ở đâu Báu nhỉ?
    Giữa rừng Tây Nguyên hùng vĩ bóng xà nu
    Mở đài khuya nghe thư Tết Bác Hồ?
    Hay Báu ở một làng ven biển rộng
    Đêm Quảng Ngãi trời đầy sao hi vọng
    Đón giao thừa chờ tiếng pháo mừng xuân?
    Hay Báu đã về xóm cũ Tam Quan
    Ăn miếng dừa thơm đậm tình cá nước?

    Đặc quyền thời Mao: 8 khách sạn lớn chỉ dành cho quan

    Trong thời đại Mao, “8 khách sạn lớn” ở Bắc Kinh chỉ dành cho giới quan to và được chi trả bằng tiền ngân sách nhà nước, thường dân không được vào. Đây chính là “đặc sắc” của khách sạn Trung Quốc trong một thời lịch sử đen tối. 

    Khách sạn như Minzu (Dân Tộc) là một trong 8 khách sạn lớn khai trương vào năm 1959
    Khách sạn như Minzu (Dân Tộc) là một trong 8 khách sạn lớn khai trương vào năm 1959. (Ảnh: Wikipedia)
    Nếu nói di chứng thời đại Mao ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc còn chưa hết thì biểu hiện rõ nhất là ngày nay, nhiều người Trung Quốc Đại lục lớn tuổi vẫn không dám bước chân vào khách sạn, họ nghĩ rằng đó là nơi dân thường không được phép vào. Mặc dù đã từ lâu, nhiều khách sạn và nhà khách cho mở cửa thoải mái nhà vệ sinh, nhưng nhiều người lớn tuổi thà nhịn mà không dám bước vào. Một ngày bị rắn cắn, mười năm chưa hết sợ!

    Hàng triệu tỷ đồng đầu tư công: “Gần như không có câu trả lời hiệu quả thấp hay cao”; Thu ngân sách cán mốc 1 triệu tỷ đồng, vẫn thâm hụt 42.200 tỷ sau 10 tháng


    Thaotin | 

    Nói về đầu tư công, Đại biểu Quốc hội cho rằng, gần như chúng ta không có câu trả lời về sự hiệu quả cao, thấp hay không hiệu quả của hàng nghìn dự án đầu tư công mà đáng lẽ ra ngay từ khi lựa chọn dự án đã phải đánh giá đầu ra và hiệu quả.

    Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Như Mai (Hà Nội).
    Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Như Mai (Hà Nội).

    Góp ý kiến tại phiên thảo luận sáng 29/10 về một số nội dung liên quan tới ngân sách và đầu tư công, đại biểu Vũ Thị Như Mai – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – ngân sách của Quốc hội cho biết, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết về đầu tư công trung hạn, tổng mức đầu tư 2 triệu tỷ đồng cho 9.620 dự án.
    Tuy nhiên, theo đại biểu, thực tế, ở địa phương có rất nhiều dự án tại địa phương dở dang, thiếu vốn. Trong khi đó, vốn trái phiếu chính phủ khoảng 200.000 tỷ đồng hiện được phân bổ theo cách “mỗi địa phương được phân bổ 1 dự án”. So với các nước, số lượng dự án của Việt Nam là rất lớn.

    Nghịch lí… những cánh đồng không còn nông dân

    Đến nay, diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang ở tỉnh Nam Định đã vượt mốc 1.000 ha. Tính chung của cả vùng Đồng bằng sông Hồng, của cả nước, con số này sẽ rất lớn. Đáng nói là, dẫu đã được tiên liệu, báo trước nhưng như đã thấy, giải pháp cho những cánh đồng không còn nông dân, những cánh đồng hoang lại chưa có nhiều và chưa đủ mạnh để phát huy hiệu quả.

    
Những cánh đồng hoang đang xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: Nam Dương
    Những cánh đồng hoang đang xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: Nam Dương
    “Huyền cũng đi làm công ty rồi!”. Đó là thông tin được nhiều người dân làng Bái Dương (Nam Dương, Nam Trực, Nam Định) chuyền tai nhau trong những ngày qua, như một sự kiện của làng…
    Huyền, đơn giản là một nông dân trong làng. Năm nay chị 44 tuổi. Như nhiều người dân Bái Dương khác, nhiều năm qua, vợ chồng chị chuyên tâm với gần mẫu ruộng. Đồng đất Bái Dương được trời phú cho khá màu mỡ, phần lớn diện tích có thể thâm canh rau màu quanh năm. Chăm chỉ, chịu khó, biết tính toán nên rau màu giúp vợ chồng chị có được cuộc sống không đến nỗi nào, xây được nhà cửa kiên cố; nuôi hai con ăn học...

    Quốc lộ 4.000 tỉ nát như tương sau hơn 2 năm sử dụng

    LĐO | Ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ.
    Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT đơn vị thi công đường 4.000 tỉ nát như tương sau 2 năm nhận cờ thi đua tại lễ thông xe (ảnh Nhật Hồ)
    Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT đơn vị thi công đường 4.000 tỉ nát như tương sau 2 năm nhận cờ thi đua tại lễ thông xe. Ảnh: Nhật Hồ.
    Đó là Quốc lộ đoạn từ Năm Căn về Đất Mũi, thuộc tỉnh Cà Mau. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn nối mũi Cà Mau đến các địa phương khác.
    Công trình thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh do BQL Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án được hoàn thành vào ngày 16.1.2016 đoạn Năm Căn – Đất Mũi, đến tháng 8.2018 tiếp tục hoàn thành 7km đường còn lại.
    Mặt đường Năm Căn - Đất Mũi lỏm chỏm như khuông bánh khọt (ảnh Nhật Hồ)
    Mặt đường Năm Căn - Đất Mũi lởm chởm ổ gà. Ảnh: Nhật Hồ.