Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Hoa Kỳ tài trợ bảo tồn di tích Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa

RFA

Cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa
Cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa
 Courtesy Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 26/10 công bố một khoản tài trợ trị giá 92.500 đô la để tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía nam Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa.
Thông cáo báo chí của  Đại sứ quán Hoa Kỳ phát đi từ Hà Nội cho biết khoản tài trợ này thuộc Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ quán Mỹ.

Thành nhà Hồ được xây dựng từ năm 1397 bởi nhà Hồ làm kinh đô của nước Đại Ngu. Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ, thành này có kỹ thuật xây dựng độc đáo, sử dụng các khối đá lớn nặng từ 10 đến 26 tấn, được gia công phẳng phiu, xếp khít nhau và chồng lên ở độ cao khoảng 10 mét.
Suốt 600 năm qua, do điều kiện tự nhiên, di tích này đã bị hư hại, trong đó cổng thành phía Nam, đặc biệt là mái vòm bên trái là cấu trúc nguyên gốc quan trọng nhất của di sản bị hư hại nhiều nhất.
Dự án bảo tồn được cho biết sẽ hoàn tất vào năm 2019, nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào: