Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

BỆNH NHÂN SỐ 21 TỨC GIÁO SƯ THUẤN CÓ THỂ LÀM BÙNG NỔ DỊCH TẠI VIỆT NAM, TƯƠNG TỰ VAI TRÒ BỆNH NHÂN SỐ 31 THUỘC GIÁO PHÁI TÂN THIÊN ĐỊA CỦA HÀN QUỐC


Theo facebook nhà báo Lưu Trọng Văn, thì Giáo sư Thuấn, nhà lý luận vỹ đại của đảng ta (Phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương) đi nghiên cứu lý luận XHCN ở Ấn Độ, trên chuyến bay từ Ấn Độ về Anh thì giáo sư ngồi cạnh một người Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục.
Sau đó từ Anh về Việt Nam thì đi chung chuyến với cô Nhung.
Như vậy nếu không có vụ chị gái cô Nhung cũng bị thì cô Nhung dính Cô Vy từ nhà lý luận.
Tuy nhiên chị gái của cô Nhung bị nhiễm nên chưa chắc “mèo nào cắn cổ mèo nào”.
Khả năng cũng có thể là hai mèo cùng cắn cổ nhau nghĩa là cả 2 đều bị lây sẵn từ người khác sau đó cùng lây chéo với nhau một lần nữa chăng?
Nhưng khi cô Nhung về Việt Nam thì mức độ tiếp xúc với bên ngoài thấp hơn nhà lý luận vì nhà lý luận liên tục hội họp tiệc tùng (theo nhà báo Trương Huy San thì nhà lý luận mở tiệc mời cả ca sĩ đến hát rất là trưởng giả) trong khi cô Nhung nằm nhà sau đó đi khám tại bệnh viện Hồng Ngọc.
Hiện mức độ lây lan của nhà lý luận được xác định là vỹ đại nhất Việt Nam cho tới nay, chấp luôn cả em gái Vĩnh Phúc.
Một điều rất tệ hại là nhà lý luận ngồi cạnh người Anh có biểu hiện nhiễm Cô Vy nhưng về Việt Nam lại không hề có ý thức khai báo để cách ly.
Danh sách lãnh đạo Hội đồng Lý luận T W có thể có mặt trong cuộc hội nghị mà nhà lý luận vỹ đại phát biểu.
Nhà lý luận số 1 Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng:
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*
Các nhà lý luận tầm cỡ - Phó Chủ tịch Hội đồng:
- GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
- GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
- PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng
- PGS.TS Nguyễn Viết Thông.
Các uỷ viên gồm nhiều uỷ viên T W đảng và nhiều thành viên tổ tư vấn của thủ tướng.
Và lộ trình có thể gieo rắc Cô Vy của nhà lý luận vỹ đại (xem ảnh)
( Copy FB Trần Đình Thu )
———-
Bổ sung thông tin có thể số 21 mới là nguồn nhập khẩu #Wuhanvirus qua VN0054 vào Vietnam :
https://m.thanhnien.vn/…/nghi-ngo-co-nguon-lay-covid-19-thu…

Không có nhận xét nào: