Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

THẬT CHUA XÓT VÀ CAY ĐẮNG TRƯỚC PHÁT NGÔN CỦA THỦ TƯỚNG...! THỦ TƯỚNG MUỐN DÂN GIÀU....!

Lê Hồng Song
Đúng:
"Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ!"
Một câu nói thôi nhưng đủ để chua xót, cái chua xót là ở chỗ tại sao phải để Thủ Tướng thốt ra lời nói này?
Chẳng lẽ trong hàng ngũ lãnh đạo đã có người có ý sợ dân giàu???!
Họ sợ chủ nghĩa tư bản trỗi dậy trong dân, nhưng họ "những kẻ tham nhũng" lại muốn mình rất giàu và là đại tư sản gắn mác cộng sản! Trong thể chế xã hội chủ nghĩa?!
Vì vậy Thủ Tướng có thể quyết định tịch thu tất cả tiền bạc đất đai của những người giàu mang danh cộng sản, rồi đem chia đều cho toàn dân để thể hiện tính công bằng xã hội.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản

Liệu có làm được không?

Chắc chắn là những kẻ tham quan sẽ chống lại quyết định đó đầu tiên!
Vậy họ là cộng sản hay chính họ là tư bản?
Bao nhiêu năm với biết bao học thuyết Mác Lê Nin và bồi dưỡng lý luận, cương lĩnh chính trị... nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có khái niệm "cộng sản giả cầy"?

Nếu là cộng sản chính danh thì thế giới này quá tốt đẹp không còn gì bằng, bởi ai cũng có thể làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, và tài sản là tài sản chung, không ai có quyền mang tài sản chung để biến nó thành của riêng mình, như vậy thì xã hội tốt đẹp, và còn đâu cái uỷ ban chống tham nhũng to lù lù trong tổ chức đảng?
Chống tham nhũng là chống ai?
Đương nhiên là không chống dân rồi, vì dân làm sao có cơ hội tham nhũng.
Chống tham nhũng chính là chống chủ nghĩa tư bản trong đảng cộng sản, mà ta gọi là bọn lợi ích nhóm, bọn tha hoá biến chất!

Rất đau các đồng chí ạ!

Chúng ta tự chuyển hoá, tự diễn biến, tự tham nhũng và chúng ta đang tự chống chính chúng ta!
Vậy cái lý tưởng cao đẹp của chúng ta các đồng chí có thấm nhuần không? Có học tập không?!
Đừng sợ dân giàu.
Mà tôi đang sợ các đồng chí quá giàu, giàu hơn cả cán bộ tư bản chủ nghĩa, vậy các đồng chí giàu có đó có phải họ chính là cộng sản giả cầy đáng chê trách?!
Thật thương thay cho một tổ chức đảng mà lúc nào cũng tự khen mình trong sạch!
Buồn lắm các đồng chí ạ!

Không có nhận xét nào: