Ngày 18-7, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3300 tỉ đồng ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Văn bản cho biết: Sau khi xem xét Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 (số 89-TB/UBKTTW, ngày 11-7-2016), trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét, kết luận bước đầu. Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu cần làm tiếp một số việc sau đây :

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ có sự tham gia của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm như nêu tại Thông báo kết luận số 89-TB/UBKTTW, ngày 11-7-2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đánh giá các quy định, quy trình về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ.

 Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có sự tham gia của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động trong 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011).

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3300 tỉ đồng (giai đoạn 2011 - 2013) ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc cấp biển số xe công trái quy định, rà soát, thu hồi biển số xe công (biển xanh) đã được cấp và sử dụng trái quy định.

Đối với những việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định (tiến hành quy trình xem xét kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh; tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân;
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cần chỉ đạo chặt chẽ các đoàn kiểm tra xem xét, kết luận bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tâm, khách quan, trong sáng, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; chỉ đạo tiến hành khẩn trương các công việc được giao và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Vũ Hân

Năm bộ làm rõ việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

(Tin tức thời sự) - Các bộ được giao nhiệm vụ lần này là Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký văn bản gửi Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ yêu cầu nhanh chóng làm rõ các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang  để báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng giai đoạn 2012-2013 tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), báo cáo Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.
Nam bo lam ro viec bo nhiem ong Trinh Xuan Thanh
Xe tư nhân gắn biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh.
Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ tiếp tục làm rõ các vi phạm trong việc đầu tư, thực hiện các dự án của PVC giai đoạn 2008-2013, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu và đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 tới.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xác định việc lỗ lũy kế gần 3.300 tỷ đồng của PVC giai đoạn 2012-2013 có bảo toàn vốn hay không; có văn bản gửi Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ để phối hợp xử lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/8.
Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan kiểm tra, kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh; đồng thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư trong việc kiểm tra, kiểm điểm và xử lý vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8.
Trước đó, trao đổi với báo chí ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thừa nhận, vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh được điều động, bổ nhiệm có nhiều dấu hiệu cho thấy có sai phạm, vi phạm trong chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước.
Cụ thể mức độ sai phạm đến đâu, tại sao có sai phạm, trách nhiệm cụ thể cá nhân thế nào thì Bộ Công thương sẽ phải phối hợp với các cơ quan như Tập đoàn Dầu khí, các bộ ngành để làm rõ từng chi tiết, từng giai đoạn, thời kỳ.
Còn tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 2/8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang được dư luận rất quan tâm. Đây là vụ điển hình cho những bất cập, tồn tại kéo dài trong công tác bổ nhiệm cán bộ, cần phải được xử lý, chấn chỉnh. Riêng với vụ ông Trịnh Xuân Thanh cần điều tra, xem xét rõ trách nhiệm của các tổ chức liên quan.
Bộ trưởng  Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, quan điểm của Chính phủ là sẽ xử lý nghiêm minh, cá nhân nào vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Minh Thái (Tổng hợp)


Ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Con trai nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải vừa được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM.


Lê Trương Hải Hiếu
Ông Lê Trương Hải Hiếu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM
Chiều 25/5, Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Lê Trương Hải Hiếu (SN 1981), hiện là Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Lê Trương Hải Hiếu là con trai ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM. Tháng 8/2015, ông Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất của TP khi được điều động giữ chức vụ Chủ tịch UBND kiêm Phó bí thư Quận ủy quận 12.
Ông Hiếu cũng được báo chí, công luận đánh giá cao với chương trình "Vì quận 12 bình yên" nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân và lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng chống các tội phạm ma tuý, mại dâm, giữ gìn an ninh trật tự. 
Cùng ngày, Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, chuẩn y Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Võ Thị Dung, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Như vậy, hiện nay, Thành ủy TPHCM có 4 Phó bí thư gồm ông Tất Thành Cang (Thường trực), ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và bà Võ Thị Dung.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng trao quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hiệp, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Theo Zing


Đường thăng tiến của Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh

Năm 1995 từ Đông Âu về nước, ông Trịnh Xuân Thanh làm việc tại Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí VN (PVC) trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Đường thăng tiến của Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh
Tiến Thành - Võ Văn Thành