Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Miền Bắc Việt Nam đối mặt với ‘tổ hợp ba yếu tố thời tiết vô cùng bất lợi’

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, người dân tại khu vực miền Bắc đang phải đối mặt với tổ hợp ba yếu tố thời tiết vô cùng bất lợi, đó là mưa lớn, bão số 4 và động đất.
mưa lớn, lũ lụt
Mưa lũ tại Điện Biên gây thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. (Ảnh từ báo điện biên)
Ông Hiệp nói với báo chí trong nước rằng, khu vực này đã hứng chịu mưa lớn trong suốt một tuần qua (có nơi đo được lượng mưa lên tới 500mm/24h), làm 3 người chết, 14 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Cùng với đó, bão số 4 sẽ kèm theo mưa rất lớn đổ xuống khu vực phía Bắc, có thể gây sạt lở đất, lũ quét. Thêm nữa là động đất, đây cũng là một yếu tố bất lợi cần quan tâm.
Hồi 16 giờ hôm 18/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4. (Ảnh: nchmf.gov)
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, trong ngày và đêm 19/8, ở Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 50-100mm/24h); riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 150mm/24h.
Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng; trong đó cao điểm mưa lớn tại phía Bắc là hai ngày 20 và 21/8.
Các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng – Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Chảy có khả năng lên mức BĐ2 – BĐ3, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, đến ngày 21/8, lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Sơn La có thể lên tới 8.000m3/s. Theo đó, mực nước hồ Sơn La sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ.
Trước đó, trong một tuần (từ hôm 27/7 đến 1/8), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra 20 trận động đất với độ lớn 2,6 đến 5,3 độ Richter.
Mới hôm qua (17/8), tính đến 15h30, tỉnh này đã có 8 trận động đất xảy ra tại 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, với độ lớn từ 3 – 4,3 độ Richter.
Hồi cuối tháng 7, mưa lũ khiến khu vực miền núi phía Bắc thiệt hại lớn về người và của; khiến 5 người chết và 3 người bị thương, thiệt hại vật chất tại riêng tỉnh Hà Giang lên đến hơn 500 tỷ đồng.
Điện Biên thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do mưa lũ
Từ tối hôm 16 – 17/8, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các huyện Tuần Giáo, Nậm Pồ và TP. Điện Biên Phủ, ước tính hơn 1,1 tỷ đồng.
Mưa lũ khiến 14 ngôi nhà bị thiệt hại (4 nhà bị trôi hoàn toàn tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ); 6 nhà bị sạt lở thiệt hại nặng từ 30 – 50% (xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ); 4 nhà bị sạt lở thiệt hại dưới 30% (huyện Tuần Giáo); 128 hộ dân ở bản Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ) bị cô lập.
Tại huyện Nậm Pồ, mưa lũ khiến 1 nhà công vụ tại điểm trường tiểu học Nậm Nhừ (gồm 4 phòng) bị cuốn trôi hoàn toàn; 1 ngầm tràn bị trôi.
Mưa lớn tại huyện Tuần Giáo làm 3ha lúa thiệt hại nặng từ 30 – 50%; 25m đường trêm tuyến Mường Thín – Mường Mùn bị sạt lở 200m3.
Hoàng Minh

Không có nhận xét nào: