Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Phát hiện hố chôn tập thể 16 người ở Hà Giang, nghi ngờ đây là nạn nhân của tội phạm buôn bán nội tạng; Bộ Công an VN bác tin 'bắt cóc lấy nội tạng'

  11-08-2016      385002





Công An Hà Giang đã tiến hành khai quật hố chôn tập thể 16 người tại rừng đặc dụng huyện Vị Xuyên, khi kiểm tra thi thể lực lượng pháp y hoảng loạn khi thấy 16 thi thể đều bị... nghi ngờ đây là nạn nhân của tội phạm buôn...
Công An Hà Giang  cho biết, ngày 10/8 đã phát hiện một mồ chôn tập thể 16 người. Hiện chưa xác định được thân phận của những người chết và thủ phạm, các nạn nhân chủ yếu là trẻ em.
Như thông tin cung cấp thì khuya 10/8 một số người dân xã  Thanh Thủy đi bắn chim ở Rừng đặc dụng Phong Quang thì ngửi thấy mùi xác động vật phân hủy nồng nặc liền kiểm tra thì phát hiện có dấu vết chôn cất, liền báo ngay cho công an huyện Vị Xuyên, tiến hành khai quật thì lực lượng phát hiện 16 thi thể nằm dưới hố đang trong giai đoạn phân hủy, trên cơ thể mất một số bộ phận, nghi ngờ đây là nạn nhân của tội ác buôn bán nội tạng qua biên giới. Công An Hà Giang đã tiến hành lập chuyên án tiến hành công tác điều tra manh mối, nhanh chóng  phá án.
Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại sáng sớm 11-8, đại tá Tạ Quang Huy, phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết ông “sững sờ”, “sốc” khi nhận  thông phát hiện ra hố chôn 16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng”. 

Ông Huy cho biết  công an tỉnh Công An Hà Giang đã tiến hành lập chuyên án tiến hành công tác điều tra manh mối, nhanh chóng  phá án.Cũng theo ông Huy, tình trạng bắt cóc, buôn bán trẻ em, phụ nữ trên địa bàn tỉnh biên giới Hà Giang đã tồn tại nhiều năm, chúng tôi đã lập ra nhiều đội tuần tra phối hợp cùng bộ đội biên phòng nhưng do địa bàn tỉnh giáp biên giới và núi cao nên hết sức  khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Công an Lào Cai xác nhận: Có 16 vụ bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng ở vùng biên giới

Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai mới đây đã gửi đi thông báo tới các xã, trường học khẳng định đã có 16 vụ bắt cóc và mổ cắp nội tạng xảy ra ở giáp ranh Việt Nam – Trung Quốc. Điều này thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Trung Quốc, mo cap noi tang, Dân Việt,
Nạn mổ cắp nội tạng đang thực sự diễn ra tại Việt Nam.
Thông báo của Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Thượng tá Trịnh Minh Phú – Phó trưởng Công an huyện, ký và gửi tới công an các xã, trường học tại khu vực có nói rằng, tại địa bàn giáp ranh Việt Nam – Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ bắt cóc, và các nạn nhân đều bị mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt…).
Dưới đây là nguyên văn thông báo của Công an huyện Si Ma Cai:
Trung Quốc, mo cap noi tang, Dân Việt,
Thông báo được lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khiến người dân thực sự lo lắng.
Ngay sau khi xuất hiện công văn nói trên, rất nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn cho trẻ em khi hàng loạt các vụ bắt cóc, mất tích xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên cũng nhiều người tỏ ý nghi ngờ vì trước nay chuyện bắt cóc mổ nội tạng vẫn chỉ là đồn thổi.
“Đây là công văn thông báo thật”
Tối 10/8, ông Hoàng Tiến Bình, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) xác nhận về thông báo trên và cho hay: “Tôi đang không ở cơ sở tuy nhiên đây là công văn thật. Mục đích thông báo là để tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác”.
Thời gian gần đây, báo chí thường xuyên đưa tin liên quan tới tội ác mổ cắp nội tạng các tù nhân lương tâm và người bất đồng chính kiến xảy ra tại Trung Quốc, nhưng rất ít người lưu tâm đến.
Thông báo trên như một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người vẫn luôn cho rằng mổ cắp nội tạng chỉ là những lời đồn thổi, cho rằng đó chỉ là chuyện của người Trung Quốc, không liên quan gì đến Việt Nam.
Trên thế giới, rất nhiều quốc gia đều đang lên án hoạt động mổ cắp nội tạng có hệ thống được chính phủ bảo hộ suốt nhiều năm nay tại Trung Quốc. Mới đây, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, vạch rõ những hoạt động phi nhân tính đã và đang diễn ra tại quốc gia này.
Tinh Ho

Bộ Công an VN bác tin 'bắt cóc lấy nội tạng'

  • 11 tháng 8 2016

Image copyrightNGUYENNGOCHOA
Image captionCông an huyện Si Ma Cai nói văn bản cảnh báo nạn bắt cóc mổ lấy nội tạng căn cứ vào công văn của Công an tỉnh Lào Cai

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam nói tin tức về các vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Hà Giang là “hoàn toàn bịa đặt”.
Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam đang xôn xao về một văn bản của công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, nói tại địa phận giáp danh Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ với 16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng.
Nhưng trả lời Infonet, trang báo chính thức của Bộ Thông tin – Truyền thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nói không có việc này.
“Trong 6 tháng đầu năm 2016 và những năm trước đây, chưa có tình trạng bắt cóc trẻ em, người già mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc”.
Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến nói tiếp: “Công an Hà Giang và Công an Lào Cai cũng đã có thông tin về sự việc trên là không chính xác và chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy. Cục Cảnh sát Hình Sự cũng phản hồi về thông tin này là hoàn toàn bịa đặt và không có thật.”

Công văn ‘có thật’

Trước đó ngày 10/8, nói với Infonet, ông Hoàng Tiến Bình, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, khẳng định công văn đang lưu truyền trên mang có thật.
“Đây là công văn với mục đích cảnh báo, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại hình tội phạm mới.”
Ông Bình giải thích thêm rằng chưa có hiện tượng bắt cóc lấy nội tạng ở huyện.
Ông giải thích văn bản chỉ nhằm “cảnh báo thủ đoạn của các loại hình tội phạm cho đồng bào cảnh giác”.
Hôm 11/8, BBC liên lạc công an huyện Si Ma Cai.
Một viên chức trực máy muốn giấu tên cũng nói văn bản cảnh báo “là có thật”.
BBC đã gọi Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang nhưng ông từ chối trả lời.

Nhầm lẫn?

Trong khi đó, theo VietnamNet, Đại tá Phạm Gia Chiến, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lào Cai khẳng định tỉnh không chỉ đạo công an huyện “tuyên truyền tới người dân về tình trạng bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng”.
“Chúng tôi đã yêu cầu Công an huyện Si Ma Cai sớm thu hồi lại công văn, tránh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân,” ông Chiến nói.
Văn bản thông báo do Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai ký hôm 2/8 được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
“Tại địa phận giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong sáu tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim...”, thông báo viết.
“Qua xác minh, các đối tượng là người Trung Quốc, tổ chức thành từng nhóm 3 - 5 người, sử dụng ôtô (không có biển kiểm soát), đối tượng tập trung vào những gia đình có người già, trẻ em ở nhà, học sinh các trường tổ chức đi học ngoại khóa, trẻ em đi chăn thả gia súc, làm nương rẫy một mình…”
“Các đối tượng bắt cóc người đưa lên ôtô, đến khu vực vắng rồi mổ lấy nội tạng”.
Văn bản này đưa ra cảnh báo “mọi người khi đi gần khu vực biên giới không nên đi một mình mà đi theo nhóm 3 - 5 người để tránh những hậu quả đáng tiếc”.
Báo Tuổi Trẻ hôm 11/8 tường thuật đại tá Tạ Quang Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết ông “sững sờ”, “sốc” khi nghe thông tin “tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng”.
“Chúng tôi không biết Công an Lào Cai lấy số liệu đó từ đâu”, báo này dẫn lời ông Huy.
“Theo đại tá Huy, thông tin về số vụ bắt cóc như trên là không chính xác. Ông Huy cho biết mình là lãnh đạo công an tỉnh, nhưng trong các cuộc họp giao ban ông chưa hề nghe nhắc đến số liệu báo cáo nào khủng khiếp như vậy”, báo Tuổi Trẻ viết.
“Cũng theo ông Huy, tình trạng bắt cóc, buôn bán trẻ em, phụ nữ trên địa bàn tỉnh biên giới Hà Giang là cũng có, nhưng cùng lắm chỉ là một vài vụ bắt cóc trẻ em đưa sang biên giới. Tình hình từ đầu năm đến nay đã xẹp xuống và nó cũng không xảy ra nhiều vụ như những năm trước đây”.
Trang Lào Cai Online hôm 11/8 dẫn lời Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc bệnh viện Việt Đức khẳng định “không thể có chuyện mổ lấy nội tạng như miêu tả” và “đây là thông tin bịa đặt”.
“Để chuẩn bị lấy tạng ra khỏi ổ bụng, các bác sĩ phải đặt các đường ống truyền để bơm dung dịch đặc biệt vào để rửa tạng, và khi tạng đã được lấy ra khỏi cơ thể thì vẫn phải được rửa bằng môi trường được làm lạnh”.
“Tạng phải được bảo quản ở trong nhiệt độ 3-4 độ C, và được ngâm trong dung dịch bảo quản đặc biệt. Để bảo quản được tạng và lấy tạng ghép cho người khác thì yêu cầu đầu tiên là ca mổ lấy tạng phải được thực hiện trong điều kiện môi trường vô trùng tuyệt đối, với những máy mọc đặc biệt, dung dịch đặc biệt, tạng được bảo quản trong thời gian 5 – 10 – 15 giờ…”, báo này tường thuật lời ông Quyết.

Không có nhận xét nào: