Sáng 15.8, nhiều người dân sinh sống tại khu vực bãi rác Khánh Sơn đã tập trung trước cổng Cty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (Cty Ánh Dương) tại tổ 171 khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) yêu cầu lãnh đạo Cty này giải thích về việc hơn 1 tháng nay, Cty này có hành vi chôn lấp gần hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại.
Dân theo dõi gần 1 tháng
Theo ông H. người dân sinh sống khu vực bãi rác Khánh Sơn, cách đây khoảng 1 tháng, người dân địa phương đã theo dõi và phát hiện Cty Ánh Dương cho các xe chở chất thải vào và chôn lấp bên trong khuôn viên của đơn vị này.
“Các xe sau khi vào bên trong Cty Ánh Dương được các công nhân phân loại đổ vào từng bao tải rồi đem cân và cuối cùng được chôn dưới đất. Họ chôn lấp liên tục như vậy nên số lượng chất thải ước tính khoảng 200 tấn” – ông H. kể lại.
Cũng theo ông H. , sau nhiều ngày theo dõi, người dân phát hiện các chất thải chôn lấp phần lớn là chất thải màu đất đỏ dẻo, bên cạnh đó còn một lượng lớn nghi bột sắt màu nâu.
Sau khi nắm chắc được thông tin, sáng thứ 6 tuần trước, người dân đã báo sự việc đến cơ quan chức năng và lực lượng Cảnh sát Môi trường, đại diện chính quyền địa phương, đại diện Sở TNMT đã có mặt tại công ty này để tiến hành lập biên bản sự việc.
“Tôi và một số người dân cùng cơ quan chức năng có mặt tại khu vực công ty này chôn lấp chất thải vào thứ 6 tuần trước.
Tại đây, bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên – Giám đốc Cty Ánh Dương nói các chất thải này được lấy từ khu công nghiệp Hòa Khánh và bà Uyên còn nói chất thải này được vận chuyển từ một công ty ở phía Bắc đem vào. Vì bà Uyên nghĩ rằng rác thải này không độc hại nên đã nhận về Cty để xử lý” – ông H. kể lại.
Sáng cùng ngày, theo một người dẫn đường tên T. , PV đã tìm vào nơi chôn lấp rác thải nghi độc hại của Cty Ánh Dương.
Khu vực được chôn chất thải nghi độc hại rộng khoảng 500 mét vuông. Bên cạnh những đống rác thải được chôn sâu khoảng 4m dưới mặt đất được phủ bạt kín mít thì vẫn còn nhiều bao chất thải lớn nằm lăn lóc trên mặt đường.
Ông T. dùng cây chọc một đường trên bao rác thì lộ ra một chất rắn màu đỏ. “Lúc chúng tôi theo dõi thì các chất này rất dẻo, sau thời gian phơi nắng nó đã đông đặc lại thành đống màu đỏ này” – ông T. nói.
Bên cạnh những bao rác thải còn sót lại, PV còn ghi nhận đồng rác gần 1m được che bạt cẩn thận. Theo lời ông T. , sau khi cơ quan chức năng đến lập biên bản đã yêu cầu công ty này giữ nguyên hiện trường như vậy.
Lãnh đạo TP yêu cầu điều tra làm rõ
Một diễn biến khác, trong Báo cáo sáng ngày 15.8 của Sở TNMT cũng đã tiến hành bàn giao vụ việc, hiện trường, hồ sơ, hình ảnh ban đầu cho Công an TP. Đà Nẵng xử lý.
Theo nôi dung của văn bản này, Sở TNMT tiến hành bàn giao những chứng cứ ghi nhận tại Cty Ánh Dương để lực lượng CA xác minh, xử lý theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Tuy nhiên, trong văn bản này lại không nêu rõ cụ thể số lượng thải thải cơ quan chức năng lập biên bản và các chất thải đó liệu có độc hại hay không.
Cũng tại Cty Ánh Dương sáng cùng ngày, khi trao đổi với người dân , Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CA TP Đà Nẵng cho biết, ngày 12.8, Sở TNMT đã đến làm việc với Cty Ánh Dương, đồng thời lấy mẫu chất thải về kiểm tra.
Hiện nay, công ty Ánh Dương đang tạm ngưng hoạt động, mọi hiện trường được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra.
Về việc ngày 14.8, có một xe tải vào Cty Ánh Dương, ông Nhơn cho biết đó là xe chở cát , đã được phía cảnh sát môi trường cho phép đưa vào để phủ lên chất thải do công trình xây dựng chảy ra, tránh phát tán mùi hôi.
Ông Nhơn cũng mong muốn bà con nhân dân có thể tiếp tục giám sát để báo cáo ngay cho chính quyền địa phương nếu có trường hợp bất hợp xảy ra.
Theo người dân, hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại đã được chôn lấp dưới đất. Ảnh: L.T |
Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động chôn lấp chất thải. Ảnh: L.T |
Những bao chất thải màu đỏ, đã đóng cục còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: L.T |
Số chất thải này người dân cho biết được chôn cách đây gần 1 tháng. Ảnh: L.T |
Người dân tập trung trước cổng Cty Ánh Dương yêu cầu lãnh đạo cty này làm rõ chất thải chôn lấp có độc hại hay không. Ảnh: T.T |
Xuất hiện mua bán nam giới, nội tạng người sang Trung Quốc
"Thời gian qua chúng ta đã phát hiện rất nhiều vụ buôn bán đàn ông sang Trung Quốc hoặc bán vào các nước khai thác khoáng sản, đá quý, kim loại chủ yếu để ép buộc cưỡng bức lao động và mại dâm....", Đại tá Lê Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát (Bộ Công an) cho biết.
Hôm nay (14.7), Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông và Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố quyết định của Thủ tướng về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục báo chí, Bộ thông tin và Truyền thông đã đọc công bố quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10.5.2016 “Ngày toàn dân phòng, chống buôn bán người”. Ảnh: THÀNH AN |
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục báo chí, Bộ thông tin và Truyền thông đã đọc công bố quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 30 tháng 7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống buôn bán người”.
Mục tiêu của việc này là huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.
Khám phá trên 2.200 vụ
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát cho biết, ngày 14.7.2004, Thủ tướng ban hành quyết định phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (nay là chương trình phòng, chống mua bán người, gọi tắt là Chương trình 130/CP).
Sau 12 năm thực hiện Chương trình 130/CP, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nội bật. Trong năm năm gần đây, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá trên 2.200 vụ, bắt hơn 3.300 đối tượng, tổ chức giải cứu, tiếp nhận gần 4.500 nạn nhân của tội phạm mua bán người. Trong đó có 55% là phụ nữ, trẻ em gái.
Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa cũng nêu rõ, hiện nay tình hình hoạt động tội phạm mua bán người ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng (trong giai đoạn 2011 - 2015, phát hiện tăng 11,6% số vụ so với cùng kỳ thời gian trước). Mỗi năm trung bình trên cả nước có 500 vụ liên quan đến nạn mua bán người.
Nguyên nhân cơ bản là do siêu lợi nhuận, mất cân bằng về giới, do khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, thiếu việc làm, do mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân; công tác truyền thông, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người chưa đủ mạnh..."
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: THÀNH AN |
Nam giới thường bị lừa để cưỡng bức lao động, buôn bán nội tạng
Đại tá Lê Văn Chương, Phó cục trưởng Cục tham mưu cảnh sát, Bộ Công an cho hay, tại Việt Nam hoạt động mua bán người xảy ra phạm vi trên cả 63 tỉnh, thành phố, không chỉ xảy ra mua bán phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên mà còn có mua bán đàn ông, bào thai, nội tạng...
Cùng với đó cũng xuất hiện những đường dây mua bán người xuyên quốc gia, đưa người ra nước ngoài dưới dạng du lịch nhưng thực chất là mua bán để ép buộc cưỡng bức lao động và mại dâm.
Theo Đại tá Lê Văn Chương, nạn nhân nam giới chủ yếu bị lừa ép ra nước ngoài để cưỡng bức lao động (cưỡng ép làm việc tại hầm mỏ, khai thác khoáng sản, lò gạch) và buôn bán nội tạng... chủ yếu là sang Trung Quốc hoặc các nước giàu khoáng sản, kim loại quý hiếm.
Những năm qua, lực lượng công an, biên phòng toàn quốc đã điều tra, khám phá gần 2.000 vụ, bắt trên 3.000 đối tượng phạm tội mua bán người. Gần 8.000 nạn nhân được giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Lợi nhuận vài chục tỉ USD mỗi năm
Chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo, ông Paul Priest - Quyền điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, mua bán người là một tội ác chống lại loài người vì nó vi phạm nghiêm trọng các quyền con người và đang diễn ra ngày càng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Quang cảnh, buổi họp báo công bố quyết định của Thủ tướng về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" sáng 14.7. Ảnh: THÀNH AN |
Hiện trên 17,5 triệu người là nạn nhân của tội phạm mua bán người, gần 21 triệu người đang bị cưỡng bức lao động, ước tính lợi nhuận của tội phạm mua bán người lên hơn 32 tỉ USD mỗi năm.
Trung bình mỗi năm toàn cầu có tới 1,2 triệu trẻ em bị mua bán, trên 20 tiệu người bị cưỡng lao động và khoảng 17,5 triệu người là nạn nhân của các hoạt động mua bán người, chiếm tới 70% số nạn nhân được thống kê trên toàn thế giới. Đáng chú ý, 1/3 số nạn nhân của hoạt động mua bán người lại xuất phát ở khu vực Đông Nam Á.
“Con số những nạn nhân của buôn bán người mà chúng ta biết là những nạn nhân đã được xác định và công bố. Con số thực tế còn cao hơn nhiều vì hoạt động buôn bán người đang diễn ra dưới nhiều hình thức như cưỡng bức hôn nhân, cưỡng ép lao động...” - ông Paul Priest nói.
Đại diện Liên hợp quốc cũng khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống mua bán người, cũng như thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế và sư hợp tác giữa các Chính phủ để giải quyết vấn nạn này.
Đồng thời đề nghị Việt Nam thực hiện nghiên cứu quốc gia toàn diện về thực trạng mua bán người, nhất là vấn đề cưỡng bức lao động; xây dựng hính sách hỗ trợ cuộc sống nhiều hơn cho các nạn nhân của mua bán người khi họ trở về, đồng thời bảo vệ mạnh mẽ quyền của nạn nhân bị mua bán bất kể độ tuổi nào.
Đặc điểm về tội phạm mua bán người, thứ nhất đa số là bọn cơ hội và một số có tiền án, tiền sự về mua bán người. Thứ hai, một số là người nước ngoài đến Việt Nam thông qua công ty môi giới vào nước ta dưới dạng tham quan, du lịch, thực hiện các hợp đồng, dự án kinh tế rồi móc nối, câu kết với cò mồi, môi giới người Việt Nam, hình thành những đường dây mua bán người xuyên quốc gia, quốc tế. Loại thứ ba là một số người từng là nạn nhân hoặc lấy chồng người nước ngoài khi về thăm quê lại trở thành thủ phạm dụ dỗ, lừa bán những phụ nữ, trẻ em khác, kể cả những người thân trong gia đình. Một số người lợi dụng việc buôn bán, làm ăn qua lại biên giới hoặc kinh doanh các dịch vụ dọc biên giới để tham gia hoạt động phạm tội. |
Clip: Quang cảnh, buổi họp báo công bố quyết định của Thủ tướng về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" sáng 14.7.

Đề xuất xây trạm quan trắc 80 tỷ đồng theo dõi môi trường khu Vũng Áng
Dự án có tổng mức vốn đầu tư dự kiến là 78,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư (phần xây dựng cơ bản) là 27 tỷ 589 triệu đồng, ngân sách TN-MT Trung ương hỗ trợ là 51 tỷ 100 triệu đồng.
Đề xuất xây trạm quan trắc và cảnh báo môi trường khu Vũng Áng. Trong hình: Một góc dự án của công ty Formosa Hà Tĩnh.
Ngày 15/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 3963/UBND-NL2 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây Dựng, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh và các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành, tham mưu đề xuất phương án xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc đầu tư Dự án xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo môi trường KT Vũng Áng và vùng phụ cận, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/8-2016.
Trước đó, ngày 5/8, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 2065/BC-STNMT gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo môi trường KKT Vũng Áng và vùng phụ cận.
Theo đó, dự án sẽ có tổng mức vốn đầu tư dự kiến là 78,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư (phần xây dựng cơ bản) là 27 tỷ 589 triệu đồng, đề nghị ngân sách TN-MT Trung ương hỗ trợ (phần thiết bị các trạm quan trắc và phòng thí nghiệm) là 51 tỷ 100 triệu đồng.
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2020, địa điểm thực hiện dự án tại địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh thuộc khu vực quản lý của Ban quản lý KKT Vũng Áng, liền kề với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), độc lập hoàn toàn với khu dân cư, tổng diện tích mặt bằng 6.000m², trong đó trạm quan trắc tự động nước xả thải FHS 100m², trạm quan trắc khí thải 100m², trạm quan trắc động đất – sóng thần 100m², trạm quan trắc nước biển ven bờ 100m², trạm khí tượng thủy văn 400m², phòng thí nghiệm – lưu mẫu 475m²…
Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 12/2016 thực hiện khởi công xây dựng trạm quan trắc tự động giám sát hoạt động xả thải của FHS.
Các hạng mục khác tùy theo tiến độ đầu tư kinh phí đầu tư xây dựng, đảm bảo đến tháng 1/2020 hoàn thành toàn bộ dự án.
Mục tiêu trước mắt của dự án là nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quan trắc, giám sát chất lượng nước thải tự động, liên tục tại điểm xả thải (trước khi đổ vào cống ngầm) của FHS.
Đồng thời xây dựng hệ thống quan trắc thường xuyên về không khí, quan trắc nước biển ven bờ tại KKT Vũng Áng.
Về lâu dài sẽ đầu tư trở thành trạm quan trắc môi trường nhiều thành phần, kết hợp cảnh báo sớm các hiện tượng gắn với biến đổi khí hậu như động đất, sóng thần, nước biển dâng, sụt lún đất… của toàn bộ KKT Vũng Áng và vùng phụ cận, thậm chí cho khu vực miền Trung.
Gián tiếp đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư (khi cần thiết) về công tác bảo vệ môi trường tại KKT Vũng Áng và vùng phụ cận…
Theo SGGP
Vụ chôn lấp rác thải ở bãi rác Đà Nẵng: Phát hiện nhiều bao bì ghi chữ Fomosa
Nguồn tin riêng từ cơ quan chức năng cung cấp, vào thời điểm cơ tiến hành kiểm tra, bên trong Công ty TNHH TM và dịch vụ môi trường Ánh Dương có rất nhiều bao bì ghi chữ Fomosa nguồn gốc xuất xứ Đài Loan để ở kho.
Chất thải được đưa về chôn tại Công ty Ánh Dương
Chiều 16/8, làm việc với CQĐT, bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty Ánh Dương thừa nhận Công ty chôn lấp chỉ có 9 tấn rác thải. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc nhằm xác định khối lượng chôn lấp, lực lượng chức năng ước chừng hơn 35 tấn chất thải đã bị Công ty này đào hố chôn lấp.
Chất thải nghi nguy hại cho môi trường chất đống trong Công ty Ánh Dương
Theo tìm hiểu của PLVN, Công ty Ánh Dương lấy chất thải từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh miền trung, có địa chỉ nằm tại đường Số 4, KCN Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Hằng ngày, Công ty Ánh Dương cho xe tải đến Công ty Môi trường đô thị Hà Nôi đều đặn vào hai buổi trưa và chiều tối.
Sau khi lấy chất thải, các xe này mang về đổ bên trong khuôn viên Công ty Ánh Dương để cân đo, phân loại, rồi đào hố chôn lấp.
Kho xưởng không đủ điều kiện xử lý chất thải của Công ty Ánh Dương
Đáng nói, dù đang quá trình xây dựng nhưng Công ty Ánh Dương đã tự ý nhận chất thải, không cần xử lý mà đưa đi chôn lấp. Phân xưởng của công ty cũng không hề có trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác xử lý chất thải. Đặc biệt, tại nhà xưởng của Công ty Ánh Dương, có nhiều vỏ bao nilon ghi chữ Fomosa, nguồn gốc Taiwan (Đài Loan).
Để tìm hiểu thêm thực hư, PV liên hệ qua điện thoại nhưng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội không nghe máy.
Công ty môi trường Đô thị Hà Nội chi nhanh Đà Nẵng
Hiện dư luận đang tỏ ra rất hoang mang trước hành vi chôn lấp rác thải không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hại đến môi trường. Hơn nữa, nguồn tin còn cho thấy, chất thải được đưa vào từ của một công ty phía Bắc.
Trước tình hình trên, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành điều tra làm rõ nghi vấn trên.
Trước đó, PLVN đã đưa tin, vào ngày 12/8, từ nguồn tin báo của người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cơ quan chức năng phát hiện có sự bất thường trong việc vận chuyển, chôn lấp chất thải nghi gây ô nhiễm môi trường của Công ty Ánh Dương.
Chữ Fomosa trên bao bì của đống chất thải
“Người dân chúng tôi đã theo dõi rất nhiều này. Số lượng có thể lên đến hàng trăm tấn, rất hôi thối”, một người dân nói.
Ngày 16/8, PLVN đã tiếp cận hiện trường nơi chôn lấp chất thải nghi nguy hại ảnh hưởng đến môi trường. Qua quan sát, khuôn viên Công ty rộng hàng ngàn mét vuông, được bao bọc bởi tường cao khoảng 2m, người bên ngoài khó tiếp cận.
Tại đây, có khoảng 500m đất bị đào xới, dấu đất còn mới, chất thải được các công nhân của Công ty Ánh Dương chôn lấp một cách sơ sài, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Sau khi nắm thông tin, Sở TM-MT đã bàn giao tài liệu, hình ảnh liên quan về việc chôn lấp chất thải cho Công an TP. Đà Nẵng điều tra xử lý theo Chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
Nguyễn Quang- Vân Anh
Shop TIN 17/8: RÁC FORMOSA CHÔN TẬN ĐÀ NẴNG- THANH TRA THEO CÁCH SĂN POKIMON
Cuộc thanh tra hùng hậu với đủ thành phần các bộ ban ngành được thành lập, đoàn thanh tra có thật mà như ảo, thanh tra Formosa thật mà như ảo để rồi đưa ra những kết luận thanh tra thật mà như ảo, kiểu như bây giờ người ta đi săn bắt Pokemon....
1
Tin chủ đề: KHI THANH TRA THEO CÁCH SĂN POKEMON
SHOP TIN BÌNH LUẬN:
Trò chơi game săn Pokemon đang hút hàng vạn người từ già tới trẻ, có vẻ như người Việt khá mê đắm tìm kiếm những nhân vật ảo hơn là trực diện với những Pokemon thật ở cuộc sống.
Một khi con người ta giảm sút niềm tin sống thì dễ quay cuồng trong những cuộc chiến ảo để chí ít cũng tạo ra được "phép thắng lợi tinh thần" theo cách AQ.
Trò chơi săn bắt Pokemon đang gây bấn loạn xã hội và từ giải trí đã dần chuyển qua một ẩn họa ảnh hưởng to lớn đến đời sống, sinh hoạt, an toàn....Báo chí mới dừng ở mức phản ánh ...chơi và tại họa liên đới...chưa cơ quan chức năng nào lên tiếng để ngăn cấm, dẹp bỏ hoặc xử phạt việc săn bắt Pokemon vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc gây "ô nhiễm" đời sống.
Hóa ra cái ảo dễ bị người ta mê say săn bắt còn sự thực dù có nguy hại bao nhiêu cũng đang bị né tránh, coi nhẹ hoặc lãng quên.
Trong khi hàng ngàn game thủ gồm thanh niên, người lớn lẫn trẻ em luôn túc trực tại các ngả đường, công viên để săn Pokemon từ sáng sớm đến thâu đêm thì báo Thanh Niên phát hiện cuộc thanh tra hùng hậu với đủ thành phần các bộ ban ngành được thành lập, đoàn thanh tra có thật mà như ảo, thanh tra Formosa thật mà như ảo để rồi đưa ra những kết luận thanh tra thật mà như ảo, kiểu như bây giờ người ta đi săn bắt Pokemon, làm ăn như vậy nến mới có thảm họa môi trường hôm nay.
Hãy vạch mặt chỉ tên những ai đã chịu trách nhiệm trong cuộc thanh tra hùng hậu Formosa trong nửa ngày đã có kết luận, một kết luận đủ sức cho Formosa tiếp tục giết môi trường.
Chỉ vì có những cuộc làm việc vô trách nhiệm như thế này mới dẫn tới những hệ lụy thảm họa môi trường hôm nay.
Trong khi tiếp tục chờ những kết luận toàn diện khác về dự án Formosa thì việc bóc tách, xử lý kỷ luật, khởi tố trách nhiệm những thành viên của đoàn thanh tra này chính là việc phải làm.
Nếu từ tháng 6/2015, đoàn thanh tra làm việc đàng hoàng, xử lý nghiêm túc thông tin, tư vấn tham mưu về những giải pháp ngăn chặn sớm sai phạm của Formosa thì chắc chắn không thể có thảm họa môi trường biển.
Và ai đã tiếp tay cho rác thải Formosa mang vào chôn tận...Đà Nẵng, một thông tin gây rúng động xã hội.
Từ đây còn có thể đặt câu hỏi, sau nhiều điểm chôn lấp bừa bãi ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng, thì rác thải độc hại của Formosa còn có mặt ở những nơi nào?
Xin hãy quên săn bắt Pokimon ảo kia, dùng nhiệt huyết ấy, đam mê ấy, sức lực ấy, tính cộng đồng ấy dồn mà đi bắt rác Formosa.
2.
LỌC TIN.
+Báo VIETNAMNET: Đề nghị Chính phủ báo cáo tiếp về Formosa
Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị bổ sung vào chương trình việc CP báo cáo 3 vấn đề mà người dân quan tâm: nợ công, phòng chống tham nhũng và Formosa.
Theo đó, CP cần báo cáo thêm về việc khắc phục hậu quả của sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, tiền bồi thường đã đến được với người dân chưa, tiến hành các biện pháp khôi phục môi trường biển thế nào, điều chỉnh công nghệ ra sao.
+Báo TIỀN PHONG: Lo ngại ô nhiễm môi trường khi Formosa vận hành thử 6 ống khói
Theo Bộ Tài TN&MT, Công ty Formosa đã hoàn thành xây dựng 6/23 ống khói và chuẩn bị vận hành thử nghiệm. Nhiều chuyên gia quan ngại việc phát tán khí thải độc hại sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường không khí, ảnh hưởng sức khỏe người dân, nếu việc giám sát không chặt chẽ và nghiêm túc.
Hà Nội sẽ lên phương án bỏ lệnh cấm kinh doanh sau 24h hay nói cách khác là sẽ dỡ bỏ quy định giờ giới nghiêm. Điều này đang được ngành du lịch hưởng ứng nhưng các nhà lãnh đạo lại lo lắng về giải pháp quản lý trật tự xã hội sau 24h. Trong khi đó, khách du lịch và thanh niên Thủ đô vô cùng vui sướng vì họ đã mong chờ quyết định này từ rất lâu.
+Báo INFONET: Vietcombank đã sai trong cách truyền thông như thế nào?
Chuyên gia truyền thông thương hiệu Nguyễn Thanh Sơn đã chỉ ra 4 lỗi nguy hiểm của Vietcombank trong hoạt động truyền thông vụ khách hàng mất 500 triệu đồng trong tài khoản của ngân hàng này.
Thông tin được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 15/8 khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Chỉ 24 km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng.
Lãnh đạo TP Hà Nội cho rằng, con số này “không thể chấp nhận được” và vì thế thành phố quyết định dừng lại toàn bộ việc cắt tỉa và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn (chỉ để lại một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng). Quyết sách này giúp thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm.
Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Bộ Tư pháp, Điều 292 - “Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông” của Bộ luật này không được bỏ như đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
“10 năm qua, tham nhũng ngày càng “phát triển”, hầu như lĩnh vực nào cũng có, quy mô rất lớn khi có những vụ lên tới cả nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, còn tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế tôi cho rằng phải sớm thành lập Ủy ban Điều tra tham nhũng độc lập và có sức mạnh”- Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao đề xuất.
Cần bổ sung quy định công khai tài sản, thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt lên các phương tiện thông tin đại chúng để cả xã hội giám sát, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, sự liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đề nghị: Người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì ngoài việc kê khai tài sản của mình thì còn phải kê khai tài sản thuộc sở hữu của vợ (chồng), cha mẹ đẻ (cha mẹ nuôi), con đẻ (con nuôi; còn với người không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì chỉ kê khai tài sản của mình. Cơ quan này cũng nêu quan điểm, để đảm bảo việc kê khai được thực chất thì nên có quy định phần giải trình nguồn gốc tài sản ngay từ lúc kê khai lần đầu.
+Báo THANH NIÊN:Đồng ý chủ trương xây dựng sân bay Vinh thành sân bay quốc tế
Thủ tướng đồng ý chủ trương và giao Bộ GTVT chủ trì giải quyết để xây dựng sân bay Vinh thành sân bay quốc tế, xây dựng cụm cảng biển quốc tế và nội địa tại Cửa Lò...
+Báo VIETNAMNET: Hoàng Xuân Vinh từ chối xin danh hiệu Anh hùng Lao động
+Báo VIETNAMNET: Hoàng Xuân Vinh từ chối xin danh hiệu Anh hùng Lao động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và chúc mừng các VĐV, HLV đoàn thể thao VN tham dự Thế vận hội 2016.
Tại cuộc gặp, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang xin Nhà nước cân nhắc trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Tuy nhiên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối xin danh hiệu anh hùng cho cá nhân mình, anh muốn xin danh hiệu này cho ngành thể thao VN.
+Báo LAO ĐỘNG: “Cho Chính phủ tiếp tục rút kinh nghiệm một lần nữa”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói như vậy sáng 16.8, khi Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư.
3.
GÓC ẢNH.
Shop TIn giới thiệu loạt ảnh Người Sài Gòn săn Pokemon thâu đêm suốt sáng:Ngày 6-8, game Pokemon Go đã chính thức được phát hành tại Việt Nam, thu hút đông đảo người chơi. Tại TP HCM, sức nóng của trò chơi này lan tỏa lớn với số lượng game thủ tăng vọt. Chỉ cách đây khoảng 1 tuần, công viên Tao Đàn yên tĩnh, vắng bóng người thì nay lại nhộn nhịp huyên náo và trở nên quá tải khi hàng trăm game thủ đổ đến đây để săn Pokemon.
Các game thủ thường đi theo nhóm với bạn bè được gọi là "hội săn", thường tụ tập nhiều ở khu vực trước đền Hùng trong công viên Tao Đàn vì có nhiều Pokemon. Tuy đi chung, nhưng hầu hết đều dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới giao tiếp với nhau bằng những thuật ngữ trong game hoặc khoe những con Pokemon mới bắt được.Những người không gửi được xe thì tấp vội vào các vệ đường để lấy vật phẩm từ các Pokestop và bắt Pokemon. Thậm chí, nhiều người để xe lại trên đường chạy vào công viên để tìm Pokemon. Chính vì sự bất cẩn này đã tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội trộm cướp tài sản. Trước đó, tối 8-8, một phụ nữ bị cướp giật điện thoại iPhone 6 plus khi mải mê chơi game này.
Các game thủ thường đi theo nhóm với bạn bè được gọi là "hội săn", thường tụ tập nhiều ở khu vực trước đền Hùng trong công viên Tao Đàn vì có nhiều Pokemon. Tuy đi chung, nhưng hầu hết đều dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng mới giao tiếp với nhau bằng những thuật ngữ trong game hoặc khoe những con Pokemon mới bắt được.Những người không gửi được xe thì tấp vội vào các vệ đường để lấy vật phẩm từ các Pokestop và bắt Pokemon. Thậm chí, nhiều người để xe lại trên đường chạy vào công viên để tìm Pokemon. Chính vì sự bất cẩn này đã tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội trộm cướp tài sản. Trước đó, tối 8-8, một phụ nữ bị cướp giật điện thoại iPhone 6 plus khi mải mê chơi game này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét