Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

ÚI CHÀ, CHỦ TỊCH GPBANK GÂY THIỆT HẠI 4758 TỶ MÀ CHỈ LÃNH 5 NĂM TÙ THÌ SƯỚNG QUÁ; THUỘC "PHE" NÀO ĐÂY ?

Gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng, nguyên chủ tịch GPBank lãnh 5 năm tù

29/12/2017 17:37 GMT+7

TTO - TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank 5 năm tù vì cố ý làm trái quy định của nhà nước gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng.

Gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng, nguyên chủ tịch GPBank lãnh 5 năm tù - Ảnh 1.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG
Sau gần chục ngày xét xử và nghị án, chiều 29-12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 6 bị cáo trong vụ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) bị thiệt hại gần 4.800 tỷ đồng.
Theo đó, ông Tạ Bá Long (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) lĩnh 5 năm tù, ông Đoàn Văn An (59 tuổi, nguyên phó chủ tịch HĐQT GPBank) lĩnh 13 năm đều về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị cáo còn lại là các cựu tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng nhận mức án từ 3 năm tù (hưởng án treo) đến 5 năm tù giam cùng về tội danh trên.
Theo cáo trạng, để có tiền tăng vốn điều lệ tại GPBank, trong 2 năm 2009 và 2010, ông Long và ông An đã sử dụng 3 công ty "sân sau" để phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance), thu về 3.380 tỉ đồng. 
Số tiền này được ông Long và ông An sử dụng nhằm tăng vốn điều lệ của GPBank lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2009 và 3.018 tỷ đồng vào năm 2010.

Số tiền còn lại ông Long và ông An dùng để trả lãi trái phiếu, đầu tư kinh doanh cho các công ty riêng của mình.
Sau đó, để có tiền trả gốc và lãi cho EVNFinance, ông Long và ông An đã thống nhất rút tiền của GPBank trả nợ.
Theo đó, họ đã sử dụng Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc (công ty sân sau) ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Số tiền này sau đó được trả nợ gốc và lãi cho EVNFinance.
Cơ quan điều tra xác định ông Long và ông An đã làm trái quy định, gây thiệt hại cho GPBank gần 4.800 tỷ đồng (gồm 3.900 tỷ đồng gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi).
Việc làm này, cơ quan chức năng xác định có sự giúp sức của 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank.
GIANG LONG

Không có nhận xét nào: