Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

VŨ NHÔM VÀ VỢ CON ĐÃ CAO CHẠY XA BAY KHI CÔNG AN ĐẾN KHÁM NHÀ


Khi cảnh sát khám nhà, vợ con Vũ 'nhôm' không có mặt


  • 20
 Công an Đà Nẵng tập trung lực lượng đang truy bắt Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') theo lệnh truy nã của Bộ Công an.
Trao đổi với Zing.vn ngày 23/12, đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết thực hiện lệnh truy nã của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), nhiều mũi trinh sát tập trung truy lùng bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm').
Hiện Công an Đà Nẵng chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ phối hợp với công an các quận, huyện lập kế hoạch khẩn trương truy bắt ông Vũ. 
Khi canh sat kham nha, vo con Vu 'nhom' khong co mat hinh anh 1
 Lực lượng cảnh sát Đà Nẵng bảo đảm an ninh trật tự để thực hiện khám xét nhà riêng Phan Văn Anh Vũ ở số nhà 82, Trần Quốc Toản (Quận Hải Châu). Ảnh: Minh Hoàng.
Theo đại tá Tam, thời điểm khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ chỉ có một số người thân chứng kiến tuy nhiên không có ông Vũ và vợ, con của ông này ở đó.
"Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi ''Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước'', phạm vào Điều 263 Bộ luật hình sự. Bộ Công an có đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì khởi tố chứ chúng tôi chưa biết được tài liệu bí mật ấy có liên quan đến Đà Nẵng hay không", Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nói. 
Khi canh sat kham nha, vo con Vu 'nhom' khong co mat hinh anh 2
Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan công an phát lệnh truy nã .
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ.
Thay mặt gia đình tiếp nhận quyết định khởi tố, lệnh bắt  Vũ ''nhôm'' có một người chú của bị can cùng với đại diện chính quyền, tổ dân phố sở tại theo quy định của pháp luật.
Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu.
Khi canh sat kham nha, vo con Vu 'nhom' khong co mat hinh anh 3
Tối 22/12, ngôi nhà của Vũ 'nhôm' ở TP Đà Nẵng vẫn sáng đèn. Ảnh: Minh Hoàng.
Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.
Hiện Công an Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện. Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.
công an khám xét nhà Vũ 'nhôm' Đến 21h25 ngày 21/12, việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) kết thúc.
Minh Hoàng

Đại tá Lê Công Thạnh: Tại sao để Vũ ‘nhôm’ trốn mất?


Tâm An
23-12-2017
Đại tá Lê Công Thạnh: “Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ “nhôm” như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất?” Ảnh: Dân Trí
“Sáng nay tôi đọc báo thấy đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ. Tôi băn khoăn như vậy thì Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ “nhôm” như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?” – Đại tá Lê Công Thạnh – nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) – đặt hàng loạt câu hỏi.
Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 23/12, Đại tá Lê Công Thạnh – nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), người đã đặt nhiều câu hỏi về Vũ “nhôm” trong cuộc gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng hôm 20/12 – đã tiếp tục đặt ra những băn khoăn liên quan đến việc truy nã Phan Văn Anh Vũ.
Đại tá Lê Công Thạnh chia sẻ: “Tại cuộc gặp mặt hôm đó (20/12), anh em chúng tôi nghe Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trả lời thẳng thắn rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) là ai, chúng tôi rất vui mừng, cảm thấy thanh thản sau những lo lắng, bức xúc lâu nay trước những thông tin liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Và chúng tôi càng tin tưởng quyết tâm của Trung ương khi tối 21/12, có tin khám xét nhà riêng của Vũ “nhôm” (số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Sáng nay (23/12), đọc báo nghe tin đã có quyết định khởi tố, và phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ, tôi cũng băn khoăn như vậy thì Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ “nhôm” như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?”.
Công an khám xét nhà riêng của Vũ “nhôm” tại số 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng chiều tối 21/12. Ảnh: báo DT
Trước đó, Đại tá Lê Công Thạnh cho biết, trong cuộc gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng hôm 20/12, có Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí và ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Đại tá Thạnh đã phát biểu đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ Phan Văn Anh Vũ là ai? Có hay không việc Vũ “nhôm” đã gây sức ép, buộc chính quyền phải làm theo ý mình là giải quyết đất, nhà công sản ở những nơi thuận lợi, đắc địa ở Đà Nẵng (trên đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học…) để làm dự án, mua bán chuyển nhượng với giá thấp, không qua đấu thầu?
Có hay không việc Vũ “nhôm” gây sức ép buộc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định để Vũ mua lại trụ sở Hải quan thành phố được định giá trước trên địa bàn? Có hay không việc cho Công ty CP Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) khi chưa đủ thủ tục pháp lý đã rao bán căn hộ?
“Nếu như vậy thì vì sao có sự tắc trách như vậy? Có lợi ích nhóm ở đây không? Ai đứng đằng sau?” – Đại tá Thạnh đã đặt câu hỏi “nóng” với các lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng.
Đáng chú ý, Đại tá Lê Công Thạnh cho biết đã theo dõi thông tin liên quan đến Phan Văn Anh Vũ từ lâu, và có nghe thông tin Phan Văn Anh Vũ từng có lời lẽ đe dọa Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ là “Tôi sẽ cho ông nghỉ việc” khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó. Đại tá Thạnh đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ thông tin này với tư cách là một cử tri của thành phố.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cử tri ở Đà Nẵng đã đặt nhiều câu hỏi “nóng” liên quan đến Vũ “nhôm”.
Đơn cử trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chiều 4/10, cử tri Hoàng Ngọc Khang đặt câu hỏi: “Vũ “nhôm” là ai mà người ta đặt ra biệt danh “mafia” của Đà Nẵng? Tại sao để Vũ “nhôm” tác động nhiều đến Đà Nẵng như thế? Vũ “nhôm” không chỉ thao túng kinh tế mà còn thao túng cả chính quyền Đà Nẵng? Nếu đúng như vậy thì xử lý như thế nào?”.
Mới đây, tại kỳ họp thứ cuối năm của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 5/12 – 7/12), không nêu đích danh ai, nhưng đại biểu Huỳnh Minh Chức có đề nghị: “Cần phải có biện pháp bảo vệ những đồng chí lãnh đạo nào làm việc nghiêm túc, chính trực, không đánh đổi quyền lợi của thành phố vào tay doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thao túng được thì dùng những thủ đoạn hèn hạ để bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín lãnh đạo. Hành vi này phải được điều tra xử lý kịp thời”.
Bình Luận từ Facebook

Không có nhận xét nào: