Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Cái chết bất thường của Tướng Lê Xuân Duy và số phận của các vị Tư lệnh Quân khu 2 ?; Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 cho Tướng Lê Xuân Duy; Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 từ trần ?

Trung tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phó Tư lệnh Quân khu vừa được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XII với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban chăm sóc sức khỏe TW đứng đầu là bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu kính mến, (từng là Bộ trưởng Bộ Y tế...có tiếng giỏi tiêu tiền ) mà lại không phát hiện ra bệnh của Tướng Lê Xuân Duy đã bước vào giai đoạn hiểm nghèo; Vẫn xác nhận cho vị này đủ sức khỏe để tham gia BCHTW và đảm nhận cương vị Tư lệnh một Quân khu quan trọng để rồi 3 tháng sau ông ngã bệnh ?
 Thượng tướng Võ Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ở Việt Nam, vẫn có phong tục “ nghĩa tử là nghĩa tận”; những sĩ quan quân đội khi hy sinh hoặc mất trong khi làm nhiệm vụ thậm chì về hưu đều được thăng cấp, thăng hàm ? Đối với Tướng Lê Xuân Duy thì ngược lại bị “ hạ cấp” từ Tư lệnh quân khu 2 xuống hàm “phụ trách “ ? Ông bị kỷ luật, bị “phốt” gì chăng ?

Quân khu 2 nằm ở phía Bắc và Tây Bắc Bắc bộ, địa bàn Quân khu 2 bao gồm 9 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, với 84 huyện, thành, thị; 1.538 xã, phường, thị trấn; diện tích tự nhiên khoảng 65 nghìn km2. Có đường biên giới chung với các nước Lào và Trung Quốc dài 1.402 km, với 14 cửa khẩu (trong đó 02 cửa khẩu quốc tế; 06 của khẩu quốc gia; 06 cửa khẩu phụ)…
Quân khu 2 là địa bàn được lịch sử được nhắc đến qua 2 chiến dịch lịch sử lớn: chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc 7/5/1954; Cuộc chiến chống Trung Quốc lấn chiếm ở khu vực Vị Xuyên-Hà Giang suốt từ năm 1980-1989, tại địa bàn này Trung Quốc đã tập trung hơn 50 vạn quân hòng vẽ lại đường biên giới khu vực Hà Giang…

Gắn bó với địa bàn chiến lược này là xương máu của hàng vạn đồng bào chiến sĩ, các tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng đổ xuống gìn giữ mảnh đất này….
Hà Giang là một tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất trong cuộc kháng chiến chống sự lấn chiếm của quân đội Trung Quốc, nhiều tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành nắm giữ những trọng trách của Bộ Quốc Phòng rất nhiều người trưởng thành từ các cuộc chiến đấu ở Vị Xuyên-Hà Giang như: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Đào Trọng Lịch, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Trung tướng Đặng Quân Thụy…
Và cũng chính địa bàn Quân khu 2 này đã chứng kiến nhiều cái chết bất thường của các vị Tướng từng gắn bó với mảnh đất Quân khu 2 nói chung và Hà Giang nói riêng:
  1. Thượng tướng Đào Trọng Lịch, Tổng tham mưu trưởng thứ 8 của Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng thành từ Sư đoàn 316, một sư đoàn từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Giang; Tướng Đào Trọng Lịch đã hy sinh trong một tại nạn máy bay tại Lào năm 1998
  2. Trung Tướng Trần Tất Thanh-Tư lệnh Quân khu 2 người từng chỉ huy Sư đoàn 31 tổ chức những trận đánh lẫn dũi ở khu vực Thanh Thủy; ông hy sinh cùng Thượng tướng Đào Trọng Lịch trong chuyến bay thị sát tại Lào thăm chiến trường xưa năm 1998.
Vụ tai nạn thảm khốc này đã cướp đi của Quân đội nhân dân Việt Nam 5 vị tướng và 5 đại tá đó là: Thượng tướng Đào Trọng Lịch, Trung tướng Trần Tất Thanh-Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Minh Thiết, Thiếu tướng Vũ Xuân Thủy, Thiếu tướng Phạm Minh Thanh…
  1. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng năm 2010, từng giữ trọng trách Tư lệnh Quân khu 2 năm 2007; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ là người có mặt tại chiến trường Vị Xuyên-Hà Giang giai đoạn 1983-1989 với các cương vị Tiểu đoàn trưởng, Sư đoàn phó Sư 313…
Tháng 5/2015 Đỗ Bá Tỵ được phong quân hàm Đại tướng, nhiều người hy vọng một vị tướng có “ thâm niên” với “ nghề cầm súng” đánh nhau với Trung Quốc sẽ tiếp quản cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nhưng tháng 4/2016 Đai tướng Đỗ Bá Tỵ được thuyên chuyển sang một vị trí mới “ hữu danh vô thực” với nghề “tướng trận” của mình: Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách an ninh; dư luận cho rằng: sự thuyên chuyển này do chịu áp lực từ Trung Quốc…
Qua một vài trường hợp trên cho thấy những viên tướng từng bị Trung Quốc cho vào “ sổ đen” thường gặp những điều trắc trở trong công dang, số phận; Điều này thể hiện rõ trong cái chết bất thường của Tướng Lê Xuân Duy, một vị tướng trưởng thành từ những trận đánh công kiên ở khu vực Thanh Thủy-Vị Xuyên-Hà Giang. Hãy chú ý những dòng ghi trong tiểu sử của Tướng Lê Xuân Duy do VOV đưa:
Tháng 9/1984 - 11/1987, ông giữ các chức vụ: Trung đội trưởng, Phó đại đội trưởng quân sự, Đại đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, Quân khu 2; 
- Tháng 12/1987 - 10/1989 ông giữ chức Trợ lý Tác chiến Ban Tham mưu, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, Quân khu 2. 
- Tháng 11/1989 - 8/1992 ông giữ chức Trợ lý Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 313, Quân khu 2…”
Đại hội Đảng CSVN tháng 1/2016, Tướng Lê Xuân Duy được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng và tháng 5/2016 đến nay ông được giao Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2…
Theo thông báo chính thức: Tướng Lê Xuân Duy do “lâm bệnh hiểm nghèo” nên đã qua đời ngày 7/8/2016 ?
Điều bất thường qua cái chết của Tướng Lê Xuân Duy- Tư lệnh Quân khu 2, theo thông báo: ông chỉ ở cương vị “Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2
Trong khi có nguồn tin cho biết: Ông đã được Bộ Chính trị chuẩn y cương vị Tư lệnh Quân khu 2 bởi từ tháng 5/2014 - 4/2016 ông giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2
Ở Việt Nam, vẫn có phong tục “ nghĩa tử là nghĩa tận”; những sĩ quan quân đội khi hy sinh hoặc mất trong khi làm nhiệm vụ thậm chì về hưu đều được thăng cấp, thăng hàm ? Đối với Tướng Lê Xuân Duy thì ngược lại bị “ hạ cấp” từ Tư lệnh quân khu 2 xuống hàm “phụ trách “ ? Ông bị kỷ luật, bị “phốt” gì chăng ?
Điều bí hiểm thứ 2: nếu quả Tướng Lê Xuân Duy bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó không thấy được đưa tin công khai trên báo; thế thì tại sao ông vẫn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương cách đó 7 tháng và đưa lên vị trí “phụ trách” Quân khu 2 trước đó 3 tháng ?
Theo tinh thần của văn bản này, những cán bộ thuộc diện Trung ướng quản lý thường được kiểm tra sức khỏe, khám chữa định kỳ để đề phòng rất kỹ càng…
Chắc chắc trước khi được Ban Tổ chức TW, Ban kiểm tra tư cách đại biểu chấp thuận để Tướng Lê Xuân Duy ra ứng cử vào BCHTW, bộ phận chăm sóc sức khỏe phải chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe của các ứng viên ?
Phạm Viết Đào.


Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu

Ngày đăng: 06/05/2016
QK2- Sáng 06-5, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu. Dự, chỉ đạo có đồng chí Thượng Tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.
 Thượng tướng Võ Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên TW Đảng (Khóa XI), nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương (Khóa IX), Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu thôi giữ chức Tư lệnh Quân khu 2 để chờ quyết định nghỉ hưu. Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quy hoạch đề nghị Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu.
Các đại biểu chứng kiến ký kết bàn giao.
Các đại biểu chứng kiến ký kết bàn giao.
Bộ Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Trung tướng Dương Đức Hòa và Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Bộ Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Trung tướng Dương Đức Hòa và Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Văn Tuấn thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã nêu rõ: Trải qua hơn 44 năm công tác trong Quân đội, trong đó có 6 năm trên cương vị là Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Dương Đức Hòa đã dành tất cả tâm huyết, trí tuệ và tài năng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự – quốc phòng đối với Quân khu và toàn quân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Những cống hiến của đồng chí gắn liền với sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội và LLVT Quân khu. Đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa là một tấm gương mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin tưởng yêu mến, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu quý trọng.
Đồng chí Thượng tướng Võ Văn Tuấn chúc mừng Trung trướng Dương Đức Hòa.
Đồng chí Thượng tướng Võ Văn Tuấn chúc mừng Trung tướng Dương Đức Hòa.
Đồng chí Thượng tướng Võ Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Đồng chí Thượng tướng Võ Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.    
Cơ quan Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng...
Cơ quan Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng…
Đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và LLVT Quân khu tin tưởng mong muốn trên cương vị và trọng trách mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu làm tốt vai trò tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng địa bàn Tây Bắc ngày càng vững mạnh và phát triển toàn diện.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng.
Lãnh đạo tỉnh Phú  Thọ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Lãnh đạo tỉnh Phú  Thọ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Hội nghị bàn giao được tổ chức trang trọng, đúng quy định.
Tin, ảnh: TRUNG HIẾU – TRỊNH BÌNH




Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 từ trần





Thiếu tướng Lê Xuân Duy

Thiếu tướng Lê Xuân Duy






Sau một thời gian lâm bệnh trọng, thiếu tướng Lê Xuân Duy đã từ trần hồi 22 giờ 19 phút, ngày 7.8 (tức ngày 5.7 năm Bính Thân) tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.
Thiếu tướng Lê Xuân Duy, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1962; quê quán xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trú quán tại số nhà 332, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Ông Lê Xuân Duy là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2.
Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, thiếu tướng Lê Xuân Duy đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các giáo sư, bác sỹ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 22 giờ 19 phút, ngày 7.8 (tức ngày 5.7 năm Bính Thân) tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội.
Gần 40 năm tham gia hoạt động cách mạng, thiếu tướng Lê Xuân Duy đã có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Lễ tang thiếu tướng Lê Xuân Duy được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
Lễ viếng được tổ chức hồi 6 giờ 30 phút; Lễ truy điệu từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 10.8 (tức ngày 8.7 năm Bính Thân). Lễ an táng hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo TTXVN

Bộ Tư lệnh Quân khu thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ngày đăng: 29/01/2016

QK2- Sáng 29-01, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QK; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh QK; Thủ trưởng các cơ quan QK; lãnh đạo, chỉ huy tại các điểm cầu. Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã thông báo khái quát kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó nhấn mạnh sự thành công về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và tinh thần dân chủ trong Đảng được phát triển lên một bước mới.
Tư lệnh QK chủ trì hội nghị.
Tư lệnh QK chủ trì hội nghị.

Tính dân chủ cũng được thể hiện qua công tác nhân sự. Từ hội nghị 13, 14 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các hội nghị trước đó, việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cao nhất đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định qua hình thức bỏ phiếu kín nhiều lần. Do cách làm vừa đảm bảo tính dân chủ và đảm bảo nguyên tắc tập trung của Đảng xuyên suốt trước và trong Đại hội nên những ứng viên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất đều được Đại hội tín nhiệm với số phiếu cao. Những lãnh đạo cao cấp xin rút không ứng cử và đề cử cũng do đại hội quyết định bằng hình thức bỏ phiểu kín. Có thể khẳng định, quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thấm nhuần sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tư lệnh QK tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Duy.
Tư lệnh QK tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Duy.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK, đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân khu đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phó Tư lệnh Quân khu vừa được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XII với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: XUÂN PHÚ









































































































Tổ chức trọng thể Lễ tang Thiếu tướng 

Lê Xuân Duy

QĐND - Sáng 10-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2.

Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ viếng Thiếu tướng Lê Xuân Duy được cử hành trang nghiêm, xúc động. Đến viếng Thiếu tướng Lê Xuân Duy có: Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu; Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu; Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu; Đoàn Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và hơn 200 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; các cơ quan Bộ Quốc phòng, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng… Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã đến viếng Thiếu tướng Lê Xuân Duy và chia buồn cùng gia quyến. 
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
 Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Thiếu tướng Lê Xuân Duy.
Vô cùng thương tiếc Thiếu tướng Lê Xuân Duy, các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa viếng...
Lễ truy điệu Thiếu tướng Lê Xuân Duy được cử hành trọng thể vào hồi 9 giờ 30 phút, với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 2 cùng lãnh đạo chính quyền các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và gia đình, dòng họ. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Trung tướng Phan Văn Giang, Trưởng ban Lễ tang đã xúc động ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang và công lao to lớn, tài đức của Thiếu tướng Lê Xuân Duy; bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và gia đình, đồng đội, người thân… trước sự ra đi của đồng chí. 
Trung tướng Phan Văn Giang khẳng định: Gần 40 năm tham gia hoạt động cách mạng, hơn 30 năm tuổi Đảng, từ trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ, đến khi là một tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Xuân Duy đã được giao nhiều nhiệm vụ, cương vị công tác như: Trung đội trưởng, phó đại đội trưởng quân sự, đại đội trưởng, trợ lý tác chiến, tiểu đoàn trưởng, trưởng ban tác huấn, trung đoàn trưởng, phó trưởng phòng tác chiến, trưởng phòng tác chiến Quân khu 2, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Phó tư lệnh Quân khu 2, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1-2016), đồng chí Lê Xuân Duy đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất của người cán bộ đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
Do có nhiều công lao, đóng góp với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Thiếu tướng Lê Xuân Duy đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Lễ an táng Thiếu tướng Lê Xuân Duy được tiến hành lúc 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tin, ảnh: CHU ANH - HỒNG SÁNG

Không có nhận xét nào: