Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và hơn 300 cán bộ các đơn vị trong toàn quân.
Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo kết quả công tác tham mưu năm 2017 tại hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương khẳng định: Trong năm 2017, BTTM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Công tác tham mưu huấn luyện tiếp tục đổi mới và có những bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức tốt các cuộc diễn tập quy mô lớn, diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới và tổ chức kiểm tra, thử nghiệm vũ khí chặt chẽ, an toàn. BTTM và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình và tham gia ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai, tai nạn...
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nhất trí cao với báo cáo của BTTM đồng thời khẳng định, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong năm 2017, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các biện pháp thực hiện hiệu quả các mặt công tác trong năm 2018, nhất là các giải pháp trong tổ chức huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn...
Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận hội nghị.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương, đánh giá cao kết quả của toàn quân đã đạt được về công tác tham mưu trong năm 2017, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần nắm chắc nhiệm vụ, nội dung công tác tham mưu năm 2018, trọng tâm là toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí các tình huống không để bị động, bất ngờ. Công tác tổ chức lực lượng, triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ. Tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, các đơn vị tăng cường huấn luyện vũ khí trang bị có trong biên chế, vũ khí trang bị mới, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực cho bộ đội, nâng cao chất lượng diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập đối kháng, diễn tập bắn đạn thật, tổ chức hội thi, hội thao thực chất, hiệu quả, an toàn. Các học viện, nhà trường tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô, số lượng phù hợp, sát thực tế, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ động, thường trực, dân quân tự vệ biển, phòng không, pháo binh, trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ cứu hộ, cứu nạn các cấp, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ huy, điều hành, giải quyết công tại các cơ quan, đơn vị....
Tin, ảnh: XUÂN DÂN