Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

"5 năm tới, sẽ giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng"


Thứ Hai, ngày 11/12/2017, 11:50


Toàn Đoàn giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là một trong số 11 chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 mà Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn khóa X Lê Quốc Phong đề ra.

 
 "5 nam toi, se gioi thieu 1 trieu doan vien uu tu cho dang" hinh anh 1
Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn khóa X Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Như Ý)

Kịp thời phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em
Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đang diễn ra ở Hà Nội, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn khóa X - nhận định: “Những năm tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn.
Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng tăng, đồng thời uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao. Kinh tế nước ta từng bước ra khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn, một số địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định”.
 "5 nam toi, se gioi thieu 1 trieu doan vien uu tu cho dang" hinh anh 2
Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Như Ý)
Xung quanh vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, ông Lê Quốc Phong cho biết, cần triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, chăm lo con em công nhân, người lao động từ nông thôn ra các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; nghiên cứu xây dựng mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ thiếu niên, nhi đồng.
Ngoài ra, phải tích cực, chủ động thực hiện Luật Trẻ em 2016. Trung ương Đoàn thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
“Các cấp bộ đoàn tham gia giám sát việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em. Thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” và các hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng và triển khai Đề án thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em”, ông Phong nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Phong cho rằng, Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chăm lo xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực phục vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi; tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi, chú trọng tham mưu xây dựng và phát triển nhà thiếu nhi cấp huyện, điểm vui chơi cho trẻ em ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.
11 chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
Cũng trong bài phát biểu, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn khóa X Lê Quốc Phong đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.
“Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Phong nêu rõ.
Ngoài ra, ông Phong cũng nêu 11 chỉ tiêu trọng tâm của Đoàn khóa XI:
1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
2. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế
3. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.
4. Trồng mới 30 triệu cây xanh.
5. Hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.
6. Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
7. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
8. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
9. Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
10. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
11. Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Nguyên Phương
( Dân Việt )

Không có nhận xét nào: