Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Lãnh đạo Bộ Công an thăm, chúc Tết Cục Bảo vệ an ninh Quân đội

(Lực lượng vũ trang) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 09/02/2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và chúc Tết Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân. Tiếp Đoàn có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ, chất lượng công tác phối hợp của lực lượng an ninh hai Bên có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, có chiều sâu; đảm bảo các nguyên tắc, cơ chế hoạt động. Trong đó, nổi bật là công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia và nhiệm vụ quốc phòng, nhất là qua các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước. Thực hiện quy chế phối hợp, hai lực lượng đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; các loại tội phạm xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm và chúc Tết Cục Bảo vệ An ninh Quân đội.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm và chúc Tết Cục Bảo vệ An ninh Quân đội.
Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và mong muốn lực lượng an ninh hai Bên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
* Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Tới thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả của lực lượng Cảnh sát biển đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác thực thi các nhiệm vụ trên biển, tăng cường xây dựng lực lượng, hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường biển an ninh, an toàn, giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo Tổ quốc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển và Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia và nhiệm vụ quốc phòng. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát biển đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.
(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Không có nhận xét nào: