Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Phiên tòa đánh bạc qua mạng sẽ lập thêm một kỷ lục mới: giơ cao đánh...


Chưa cần đến lúc tòa tuyên án mà chỉ qua vụ VKS đưa ra đề nghị truy tố các bị cáo đầu sỏ hôm nay thôi (21/11) thì ta cũng biết thêm một kỷ lục nữa cho phiên tòa có quá nhiều kỷ lục này. Đó là kỷ lục đề nghị án phạt nhẹ nhàng nhất. Các bị cáo đầu bảng, trong đó có hai viên tướng CA là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều bị VKS đề nghị mức án 7, 8 năm tù, một mức án nhẹ hều so với tộ trạng mà họ gây ra cho xã hội.

Theo tiền lệ thì tòa án chỉ xử các mức án theo đề nghị của VKS nên chắc chắn 2 ông tướng CA sẽ chỉ chịu tù ở mức án đó, hoặc dưới nữa mà thôi. Nhưng không phải bây giờ người ta mới thấy phiên tòa này có điều gì đó không bình thường mà ngay khi bắt đầu đã có một sự khôi hài khi tội trạng lớn nhất và ràng nhất của các bị cáo là tội nhận hối lộ và đưa hối lộ thì lại không đưa vào truy tố.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại phiên tòa sáng 23/11. Ảnh: Vietnammoi
Mặc dù có cả lời khai rõ ràng của các bị can đưa hối lộ, số tiền lớn, thời gian dài và bối cảnh vụ việc là không thể không có việc nhận hối lộ... nhưng cơ quan điều tra vì những lý do gì đó đã không đưa hối lộ vào hồ sơ và biến một phiên tòa có quá nhiều kỷ lục về các tội trang bị truy tố thành một phiên tòa không truy tố tội hối lộ và nhận hối lộ. Với một vụ án điển hình về việc công an bảo kê cho doanh nghiệp công khai mở cờ bạc như thế rõ ràng đó là một sự bảo kê để ăn hối lộ không hơn không kém mà cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội danh một cách ngây thơ như thế. Nếu cơ quan điều tra này không làm được thì chỉ cần đổi cơ quan điều tra khác thì những tội nhận hối lộ của hai ông tướng CA chắc chắn sẽ ra ánh sáng. Không truy tố các ông tướng CA tội hối lộ thì đương nhiên cũng không truy tố các trùm cờ bạc tội hối lộ...

Nhưng điều đó không diễn ra, và chắc chắn khi tuyên án trong mấy ngày tới tòa án về vụ đánh bạc ngàn tỷ trên mạng này sẽ lập một kỷ lục mới nữa là các bị cáo đầu sỏ sẽ lãnh những mức án nhẹ nhàng nhất so với phiên tòa hoàng tráng này là dưới 10 năm tù. Đúng là một vụ án kỷ lục về việc kết án như đùa, giơ cao đánh khẽ khi các bị cáo đầu sỏ là các ông trung tướng, thiếu tướng CA và là các Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang của ngành CA.

Vậy tính ngăn ngừa răn đe của những vụ nhóm lò ở đâu thưa ông TBT kiêm Chủ Tịch nước và kiêm cả chức Bí thư Đảng Bộ Công An Nguyễn Phú Trọng?

Theo FB Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: