Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Huy Đức - Ông Trần Tuấn Anh đã loại bỏ "di sản tham nhũng" của Nguyễn Tấn Dũng; Cắt giảm 675 giấy phép con, Bộ Công thương được Thủ tướng khen

Huy Đức(Fb): Di sản lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng không chỉ là tham nhũng mà còn là hơn 5.000 giấy phép con & điều kiện kinh doanh (con số của VCCI là 7.000). 5.000 GFC & ĐKKD này không chỉ huỷ hoại nền kinh tế trong hai nhiệm kỳ. Một khi những rào cản kinh doanh này vẫn còn thì cho dù có loại bỏ được "di sản tham nhũng", nguời dân vẫn sẽ còn bị nhũng nhiễu. Tôi cho rằng đây là quyết định quan trọng nhất của Bộ Công Thương cũng như của Chính phủ hiện nay:

........

Bạch Hoàn (Fb): Một việc tốt hiếm hoi...

Có một việc tốt tôi muốn nói lời khen chân thành và thể hiện sự ủng hộ đối với việc làm ấy. Anh chị nào quen biết có thể giúp tôi nói điều này với ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Hôm nay, ông Trần Tuấn Anh đã làm được một việc chưa từng có trong lịch sử ngành công thương, đó là cắt giảm tới 675 điều kiện kinh doanh, chiếm tới 55% tổng số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của ngành này.

Nếu anh chị nào làm kinh doanh sẽ thấy, các giấy phép con, các thủ tục hành chính, trên thực tế đang là thứ khiến các doanh nghiệp mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ một giấy phép thôi đã có thể ngốn của doanh nghiệp vô số nguồn lực, từ con người, đến thời gian, tiền bạc...

Có một thực tế không thể phủ nhận là từ năm 2016 trở về trước, dù kêu gọi các bộ ngành, các địa phương phải tăng cường cải cách hành chính, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, nhưng số lượng điều kiện, giấy phép con lại đẻ ra ngày càng nhiều. Đã có những con số thống kê chỉ ra rằng, từ năm 2014-2016, cứ 3 doanh nghiệp thì lại có 1 doanh nghiệp phải bỏ ra 10% quỹ thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính đặt ra từ các cơ quan nhà nước. Trong khi tỉ lệ trước đây là 1/5.

Thủ tục hành chính rườm rà, cồng kềnh, nhiều điều kiện phức tạp, chồng chéo, là cơ sở để các cán bộ, công chức có thể hành doanh nghiệp, từ đó sinh ra tệ quan liêu, nhũng nhiễu, khiến doanh nghiệp tốn kém thời gian và chi phí. Điều này cũng chính là nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước.

Một thống kê mới nhất liên quan đến thủ tục hành chính đã cho kết quả có đến 66% doanh nghiệp phải thường xuyên chi trả các khoản không chính thức và các khoản chi này chiếm tới 10% tổng doanh thu của họ.

Nghĩa là, doanh nghiệp làm ra 100 tỉ đồng thì phải chi 10 tỉ đồng cho các khoản chi không chính thức để thủ tục hành chính xuôi chèo mát mái.

Mức chi như vậy thực sự quá kinh khủng. Nó bào mòn tất cả mọi nỗ lực của doanh nghiệp, của nền kinh tế, nó khiến nền kinh tế khó có thể ngóc đầu lên được.

Thế nên, nếu cắt giảm bớt thủ tục hành chính, chắc chắn doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, có thêm tích luỹ để lớn mạnh, năng lực cạnh tranh tăng và nền kinh tế có đà để phát triển.

....

Điểm nhấn kiến tạo: Bộ Công Thương cắt thẳng 675 điều kiện kinh doanh

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo xử lý loạt dự án thua lỗ lớn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.

Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm. Đây là con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương (cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện và chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh).

Trước đó, vào tháng 10/2016, Bộ Công Thương cũng tiến hành một đợt cắt giảm các thủ tục hành chính theo quyết định số 4846, gồm: bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số 443 thủ tục, tương đương 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương.

Sau đợt cắt giảm “lớn chưa từng có” này, số điều kiện kinh doanh còn lại của ngành Công Thương là 541.

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 15/9 vừa qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tổ công tác về cải cách hành chính Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã đề xuất 2 phương án cắt giảm: phương án 1, cắt giảm 464 điều kiện, tương đương với 38,15% tổng số điều kiện kinh doanh; phương án 2, mức cắt giảm lên đến 612 điều kiện kinh doanh, tương đương với mức cắt giảm 50,3% tổng số 17 ngành nghề.

Trong 27 ngành nghề nằm trong diện rà soát, có 10 ngành, nghề không có đề xuất cắt giảm gồm: Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; xuất khẩu gạo (lĩnh vực này đã được đề xuất đơn giản hóa theo hướng bỏ yêu cầu về quy mô trong từng điều kiện và thay vào đó áp dụng quy chuẩn); tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng.

Cùng với đó là kinh doanh khoáng sản; hoạt động mua bán hàng hóa và mua bán hàng hóa của doanh nghiệp FDI; hoạt động dầu khí; kiểm toán năng lượng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.

17 ngành, nghề kinh doanh còn lại đề xuất cắt giảm gồm: Xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương mại; logistics; tiền chất công nghiệp; sở giao dịch hàng hóa; giám định thương mại; đa cấp; thương mại điện tử; vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Vĩnh Chi
(Vietnamfinance)

Cắt giảm 675 giấy phép con, Bộ Công thương được Thủ tướng khen

 - Tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Công thương về kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng đến Bộ Công thương vì đã mạnh dạn cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh.
“Với quyết tâm cao nhất của Bộ đã cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh tại thông tư 18 vào ngày hôm qua. Đây là động thái tích cực, mạnh mẽ nhất. Bộ cũng gương mẫu trong thực hiện cam kết với Thủ tướng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
giấy phép con,Bộ Công thương,Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng,Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng
Chủ nhiệm VPCP cũng ghi nhận Bộ Công thương đã xóa bỏ 420/720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan. 
Ông cũng cho biết, Thủ tướng biểu dương việc vừa qua Bộ trưởng Công thương đã trực tiếp xử lý 2 dự án thua lỗ. 
So sánh với Bộ Y tế mà tổ công tác kiểm tra hôm qua, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, Bộ Công thương đang làm được những việc rất tích cực. Còn nếu chẳng đưa ra được danh mục nào cả mà cứ “tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao” thì không thay đổi được gì.
“Chúng tôi chuyển lời khen ngợi, động viên, đánh giá cao của Thủ tướng đến Bộ”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.
Ông cũng truyền đạt một số vấn đề Thủ tướng yêu cầu Bộ quan tâm. Đó là tiếp tục xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài.
"Các giải pháp, phương án Thường trực Chính phủ đã nghe nhưng đi vào từng dự án một, đề nghị Bộ Công thương sớm xử lý. Nếu không khắc phục thì tuyên bố phá sản", ông nói.
Cùng với đó là vấn đề thoái vốn tại DNNN bán 65 ngàn tỷ trong năm nay, trong đó có Bộ Công thương. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong cân đối ngân sách 2017. Phải thu về tài sản cho Nhà nước cao nhất, không tiêu cực, không lợi ích nhóm. 
Không phải chạy theo thành tích chính trị 
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nói: "Chúng tôi rất cảm động và cảm ơn Bộ trưởng đã chuyển lời đánh giá, động viên của Thủ tướng đến Bộ".
giấy phép con,Bộ Công thương,Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng,Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh
Ông cho biết, để cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, Bộ đã làm kỹ, làm rõ, làm nhiều lần, triệt để, toàn diện và 675 điều kiện đăng ký kinh doanh không phải là cuối cùng.
Theo Bộ trưởng, quan điểm xuyên suốt là làm một cách minh bạch công khai, trong sáng và cầu thị, đúng với yêu cầu thực tiễn nhưng đồng thời có cơ sở khoa học, pháp lý. 
"Chúng ta cũng phải khẳng định một điều, không phải chạy theo thành tích với ý nghĩa thành tích chính trị để nói là tháo gỡ khó khăn cho DN bằng mọi giá, mà phải cân đối bảo đảm được những yêu cầu của đất nước trong quản lý nhà nước, nhất là trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, đều phải đảm bảo hiệu quả", ông nhấn mạnh.
Tư lệnh ngành Công thương cũng khẳng định không phải vì buông lỏng thị trường trong nước, buông lỏng chất lượng sản phẩm để rồi nói tháo gỡ.  Đó là điểm Bộ Công thương khẳng định là rất nghiêm túc.
Không phải là quyết định qua 1 đêm
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho hay: "Tôi rất sửng sốt trước hành động cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh của Bộ Công thương. Đây là việc làm công phu và nghiêm túc, chúng tôi thật sự cảm phục".
Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ hơi hoài nghi một số điểm. Cụ thể, thủ tục đi với chi phí tốn kém của DN nên gỡ được là gỡ thời gian, tiền bạc cho DN nhưng việc cắt một lúc hơn 50% giấy phép con có nghĩa hệ thống điều kiện kinh doanh hiện nay quá bất hợp lý. 
giấy phép con,Bộ Công thương,Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng,Trần Tuấn Anh
Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Bộ Công thương
"Chỉ cần soi kỹ có thể cắt gần hết rồi. Vậy chất lượng từng điều khoản có vấn đề. Kể cả những điều giữ lại cũng cần rà lại cẩn thận, có điều chỉnh. Chứ không tin 500 anh còn lại là thiên thần", Viện trưởng lưu ý.
Ông cũng lưu ý việc bỏ nhiều thủ tục cần đi đôi với bộ máy xử lý đòi hỏi phải chuyển động theo, kiểm soát được. "Khi giảm nhiều thủ tục thế này thì có giảm thời gian bộ máy phải xử lý những thủ tục đã giảm đi không?", ông Thiên đặt vấn đề.
Cho rằng "cắt giảm cái nào tốt cái nấy", TS Trần Đình Thiên lưu ý thêm cần xem tác động của việc cắt giảm như thế nào, vì có thủ tục cắt không tác động gì. Ông đề nghị phải tập trung vào những thủ tục then chốt, khuyết khích cắt giảm nhưng phải tiếp tục rà soát để tránh cắt số lượng nhiều nhưng chất lượng không bao nhiêu.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết: "Quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh của Bộ không phải là quyết định qua 1 đêm mà làm cả quá trình và đồng bộ nhiều giải pháp khác, đi cùng sắp xếp bộ máy... Chúng tôi không phải làm để có thành tích".
'Có thủ tục là có làm khó, có đánh chén'

'Có thủ tục là có làm khó, có đánh chén'

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhấn mạnh: “Quá nhiều thủ tục, thủ tục gắn với lợi ích, có thủ tục là có làm khó, là có đánh chén”.
Thủ tướng: 'Thủ tục bán gà còn lâu hơn nuôi gà'

Thủ tướng: 'Thủ tục bán gà còn lâu hơn nuôi gà'

“Nhiều doanh nghiệp phản ánh chu kỳ sản phẩm sản xuất ra đã vất vả rồi nhưng thủ tục để đưa vào tiêu thụ, xuất khẩu còn phức tạp hơn", Thủ tướng nói.
Ước nhiều bộ trưởng 'lấy đá ghè chân mình'

Ước nhiều bộ trưởng 'lấy đá ghè chân mình'

Lần đầu tiên được nghe một bộ trưởng chứ không phải người dân, doanh nghiệp hay báo chí nói về những điểm khuất trong xem xét, quyết và triển khai các dự án đầu tư.
Cải cách thủ tục chính là kiểm soát lạm dụng quyền lực

Cải cách thủ tục chính là kiểm soát lạm dụng quyền lực

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) Ngô Hải Phan, cho rằng nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chưa hiểu toàn diện việc cải cách TTHC.
'Bộ trưởng lấy đá ghè chân mình'

'Bộ trưởng lấy đá ghè chân mình'

'Có vụ trưởng nói: Bộ trưởng đang lấy đá ghè chân mình. Minh bạch thế này thì còn ai đến Bộ KH-ĐT nữa. Tôi bảo: Đất nước này cần không có tham nhũng'.
Thu Hằng

Không có nhận xét nào: