Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

TRUNG QUỐC DÙNG SỰ DỞ DANG CỦA CÁT LINH-HÀ ĐÔNG ĐỂ “PHẠT VẠ” ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM…

SAU ĐÓ DÙNG “CAO TỐC BẮC NAM” DỞ DANG ĐỂ "PHẠT VẠ" CP VIÊT NAM: ĐÒI GIAO QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC THÌ TRUNG QUỐC MỚI BÀN GIAO CAO TỐC BĂC NAM...THÂM...THEO QUY TRÌNH TÀU!

TRUNG QUỐC CÓ THỂ LẤY SỰ DỞ DANG CỦA ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI ĐỂ GÂY SỨC ÉP BUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAO CAO TỐC BẮC NAM?

Tác giả: Trần Đình Thu

Đường sắt Cát Linh Hà Nội theo như ông Thể báo cáo trước quốc hội thì chỉ còn 1% nhưng bị ngâm không thể hoàn thành. Mặc dầu ông Thể hứa hẹn nhiều nhưng tôi đang nghi ngờ Trung quốc có thể sẽ ép ông Thể giao cao tốc Bắc Nam cho nhà thầu Trung quốc để đổi lấy sự hoàn thiện của đường sắt Hà Nội.Dưới áp lực phải hoàn thiện trong tư cách bộ trưởng, ông này dễ đánh đổi để cứu vãn uy tín.
Tuy nhiên nếu làm như thế, sẽ tới lượt cao tốc Bắc Nam bị giam để đánh đổi một dự án khác và cứ như thế mãi.
Với năng lực và đạo đức của các vị bộ trưởng Việt Nam, việc nhắm mắt để đánh đổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cứ xem cái cách nói xa nói gần về 2 dự án này của ông Thể và các quan chức dưới quyền ông ấy tôi lo đang xảy ra tiến trình đánh đổi ấy.


(Nguồn: blog xuandienhannom)

Không có nhận xét nào: