Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

CÁCH CHUYỄN “ LỖ THÀNH LÃI” MỜ ÁM CỦA TT BỘ CT ĐỖ THẮNG HẢI VỀ DỰ ÁN BAUXITE TÂN RAI

Phạm Viết Đào.
Sơ đồ nhà máy chế biến Alumin Tân Rai có hình "sinh thực khí" đàn bà...
( Ảnh do Phạm Viết Đào chụp sơ đồ treo ở cửa nhà máy năm 2011...)

Vừa qua, do một số báo đưa tin sau 3 năm đi vào hoạt động, dự án bauxite nhôm Tân Rai Lâm Đồng đã lỗ 3000 tỷ VNĐ?
Trước thông tin thua lỗ này đã được nhiều chuyên gia chứng minh khi dự án này lập đề án chuẩn bị thi công.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng thông tin dự án bô xít, nhôm Lâm Đồng của TKV lỗ hơn 3.000 tỷ trong 3 năm qua là không chính xác.

Thông tin tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) vào sáng nay ( 20/6/2017) , Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng rất nhiều khoáng sản của chúng ta nếu chế biến sâu sẽ lỗ thay vì xuất khẩu ngay từ công đoạn chi phí thấp nhất.
Ông dẫn chứng, dự án bô xít Tân Rai và Nhân Cơ là 2 dự án hết sức quan trọng, đầu tư rất lớn và giải thích thêm, thông tin TKV lỗ hơn 3.000 tỷ trong 3 năm qua là không chính xác.
“Đây là lỗ theo kế hoạch, đáng lẽ 5 năm được lỗ thì 3 năm qua lỗ hơn 3.000 tỷ. Năm nay là năm thứ tư dự án Tân Rai theo kế hoạch là cắt lỗ. Nếu trung bình cứ 1 năm lỗ 1.000 tỷ, nếu năm nay cắt lỗ 1.000 tỷ cùng với lãi 1.000 tỷ nữa vậy là năm nay TKV lãi 2.000 tỷ”, Thứ trưởng Công thương giải thích.
Ông cũng nhấn mạnh: “Đây là chính sách của Bộ Chính trị, của Đảng, Nhà nước chứ không phải của TKV, cũng không phải của Bộ Công thương, chúng tôi chỉ là người thực hiện thôi”.
Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV cho biết 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất alumin quy đổi là 579.069 tấn, đạt 51,9% kế hoạch năm và bằng 200% so với cùng kỳ năm 2016.
Năm 2017, dự án alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động. Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng sau hơn 3 năm đầu vào hoạt động còn lỗ thì 6 tháng đầu năm 2017 đã có lãi 50 tỷ đồng…”
(Bô xít thu lãi nghìn tỷ-http://cafef.vn/bo-xit-thu-lai-nghin-ty-2017062019325775.chn )
Đọc 2 thông tin trái ngược nhau chắc chắn đều có nguồn từ Tập đoàn TKV chứ không phải do các thế lực thù địch  tung ra để nói xấu, kích động dư luận vì nó được đăng trên các báo chính thống …
Đó là các báo:

-Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ đồng - Báo Dân trí

-Dự án bô xít - nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ - VnExpress Kinh Doanh

Những thông tin do 2 tờ báo trên đưa phải chăng do hồ đồ, nhìn sự vật theo thói quen “sờ voi” nên đã nhau nhảu đưa những thông tin thiếu chính xác về dự án nhạy cảm này bấy lâu này bị dư luận báo chí xã hội quan tâm ?
Một vấn đề đặt ra: nếu ai đó từ TKV cố tình cung cấp thông tin hoặc cố tình hiểu theo lối bóp méo không chính xác cho báo giới về các dự án khai thác bauxite, một dự án đang ăn nên làm ra của TKV nhưng lại bị đưa lên báo là đang thua lỗ nặng; thua lỗ tới 3700 tỷ ĐVN thì rõ ràng đây là một hành động cung cấp thông tin có chủ ý xấu ?
Cuộc họp báo của Bộ Công thương được tổ chức từ chiều 19/6 và như TT Đỗ Thắng Hải cho biết“Đây là chính sách của Bộ Chính trị, của Đảng, Nhà nước chứ không phải của TKV, cũng không phải của Bộ Công thương, chúng tôi chỉ là người thực hiện thôi”.
Một chủ trương của một cơ quan như Bộ Chính trị mà báo chí dám tung tin thất thiệt ư mà không thấy đưa lại một dòng nào nói lại cho rõ, tránh dư luận hiểu sai ? Trong khi đó nhiều blogger chỉ hô, trương mấy khẩu hiệu chống Trung Quốc khơi khơi, chưa làm thiệt hại gì cho ai thì đã bị quy cho là chống phá, lật đổ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước..( Điều 258,79,88 của bộ Luật hình sự )…
Điều mờ ám khuất tất ở đây là: tại sao TT Đỗ Thắng Hải lại phải đưa BCT ra để hù báo chí nếu chắc chắn báo chí đưa tin sai; Nếu 2 tờ báo trên đưa tin sai khủng, không chính xác như nêu trên: bauxite Tây Nguyên đang lãi thì bị tung là lỗ tới 3700 VNĐ thì tại sao BT Bộ công thương chỉ cần 1 công văn gửi cho Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin truyền thông thì đảm báo 2 TBt của 2 tờ báo trên và phóng viên sẽ lao đao…chí ít phải bị phạt tiền ?!
Cây ngay làm sao lại chết đứng, đọc 2 luồng thông tin một do phía 2 tờ báo đưa và ý kiến cải chính của TT Bộ công thương thấy có những yếu tố khuất tất. mờ ám…Sao lại biến báo lỗ thành lãi một cách tù mù, khuất tất làm vậy.
Trong sản xuất kinh doanh thì hiệu quả của nó được quy ra tiền: lỗ là bị mất đi, là bị thiếu hụt và lãi là số tiền, giá trị tăng thêm so với số gốc bỏ ra..Đó là những khái niệm kinh doanh sơ đẳng mà bất kỳ một bà bán chè chén nào cũng phải quán triệt sau một ngày mở quán…
Khi nghe TT Đỗ Thắng Hải nói như bịp báo chí:“Thông tin rất nhiều khoáng sản nếu chế biến sâu sẽ lỗ, thay vào đó, xuất khẩu ngay từ công đoạn nào chi phí thấp nhất, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết thông tin TKV lỗ hơn 3.000 tỷ đồng trong 3 năm qua với hai d án bauxiteTân Rai và Nhân Cơ là không chính xác. Đây là lỗ theo kế hoạch, đáng lẽ 5 năm được lỗ thì lỗ 3 năm với hơn 3.000 tỷ đồng. Năm nay (năm thứ tư), dự án Tân Rai theo kế hoạch là cắt lỗ. Nếu trung bình 1 năm lỗ 1.000 tỷ đồng, nếu năm nay cắt lỗ 1.000 tỷ đồng, cùng với lãi 1.000 tỷ đồng nữa là năm nay TKV lãi 2.000 tỷ đồng.” (TTXVN-http://www.vietnamplus.vn/thuc-hu-thong-tin-tkv-lo-hon-3000-ty-dong-voi-hai-du-an-bauxite/452112.vnp )
“Lỗ theo kế hoạch” thì không được coi là lỗ ư; hay lỗ này có Trung Quốc chịu, (ngày xưa có Liên Xô chịu ); chỗ này TT Đỗ Thắng Hải trí trá:” Năm nay (năm thứ tư), dự án Tân Rai theo kế hoạch là cắt lỗ. Nếu trung bình 1 năm lỗ 1.000 tỷ đồng, nếu năm nay cắt lỗ 1.000 tỷ đồng, cùng với lãi 1.000 tỷ đồng nữa là năm nay TKV lãi 2.000 tỷ đồng.”
Người đọc bình thường nghe thông tin này ù hết cả tai vì thấy “ cái lỗ cái lãi” của các doanh nghiệp nhà nước sao mà êm ru như hoạt động kinh doanh của đám chị em kinh doanh vốn tự có vậy ?
Những thông tin về con số lỗ lãi do TT Bộ công thương Đỗ Thắng Hải nêu là con số chưa kiểm chứng; Bộ này đã có hàng chục dự án chi đến hàng trăm ngàn tỷ VNĐ để rồi thành đống phế thải, bán sắt vụn không ai mua qua các vụ Vinashin, Vinalines, Dầu khí…cho nên chưa thể tin vào miệng lưỡi của mấy ông quan ở cái bộ lắm tai tiếng này…
Điều khuất tất thư 2 đó là: Một doanh nghiệp hàng năm đang thua lỗ trên 1000 tỷ, đùng cái lãi 2000 tỷ như ông Thắng nói; Thánh Gióng ngày xưa vươn vai một cái chỉ có sức nhổ được cả bụi tre…đã được coi là thần, được xếp vào ‘ tứ bất tử”…
Còn dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên cái năm 2017 này theo như ông Thắng: “. Năm nay (năm thứ tư), dự án Tân Rai theo kế hoạch là cắt lỗ. Nếu trung bình 1 năm lỗ 1.000 tỷ đồng, nếu năm nay cắt lỗ 1.000 tỷ đồng, cùng với lãi 1.000 tỷ đồng nữa là năm nay TKV lãi 2.000 tỷ đồng”..Làm được như vậy thì trên tài cả Thánh Gióng…
Thế nhưng ông Thắng dối đầu lại bị ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV cho hở đuôi:” cho biết 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất alumin quy đổi là 579.069 tấn, đạt 51,9% kế hoạch năm và bằng 200% so với cùng kỳ năm 2016.
Năm 2017, dự án alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động. Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng sau hơn 3 năm đầu vào hoạt động còn lỗ thì 6 tháng đầu năm 2017 đã có lãi 50 tỷ đồng…”
6 tháng đầu năm theo cách tính của trong lỗ của TGĐ Đặng Thanh Hải lãi 50 tỷ VNĐ, thế mà ông TT Đỗ Thắng Hải đã huyếnh lên là khai thác bauxite Tân Rai năm 2017 sẽ lãi 2000 tỷ VNĐ so với 2016? Có mà lãi bằng mắt…
Theo TGĐ Đỗ Thanh Hải thì 6 tháng đầu năm bauxite Tây Nguyên lãi 50 tỷ; cho 6 tháng cuối năm lãi gấp đôi 100 tỷ VNĐ thì các vị cũng phải kéo cày trả khoản lỗ trên 3000 tỷ của 3 năm trước đó: 3000: 150 VNĐ= 20 năm mới trả xong khoản nợ lỗ của 3 năm đầu…
Đó là theo số liệu do các vị ở Bộ công thương và TKV cung cấp, còn theo tính toán của người viết bài này xin đưa ra một số liệu khác, xin được nêu ra một vài con số để rộng đường tham khảo.
Nhà máy khai thác và chế biến alumin Tân Rai vay vốn của Trung Quốc, theo số liệu công bố trên một  số mạng khoảng 600 triệu USD; cộng với đối ứng với của TKV và huy động trong nước, nhà máy này phải đầu tử không dưới 1 tỷ USD; tương đương 22.000 VNĐ…
Theo quy định của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và theo khung thời gian khấu hao tài sản cố định thì loại khai khoáng 15 năm; Máy móc đều mua của Trung Quốc thì khó tin có thể sử dụng được 15 năm mà có khi dăm năm đã phải thay…Như vậy mỗi năm riêng nhà mát Alumin Tân Rai phải trích khẩu hao tài sản cố định là: 22000 VNĐ: 15 năm= 1500 tỷ VNĐ…
Như vậy, mỗi năm nếu Tân Rai khai thác, chế biên được 579.069 tấn alumin ( số liệu 6 tháng 2017) x 2 x 300 USD/tấn ( số liệu do TKV cung cấp cho PetroTimes- http://petrotimes.vn/du-an-bauxite-tan-rai-se-co-lai-493175.html) thì tổng doanh thu khoảng trên 7000 tỷ VNĐ…
Số doanh thu này nếu đem khấu hao máy móc quãng 1500 tỷ VNĐ/năm, tức chiếm khoảng 25 % doanh thu; trong khi nhà nước quy định khoảng 1 5% mà nhiều đơn vị còn lỗ khồng gánh nổi; trừ chi phí khai thác chế biến, các loại thuế, cộng với khoản lỗ 3700 tỷ VNĐ của 3 năm đầu liệu khai thác chế biến Alumin Tân Rai còn có lãi lên hàng ngàn tỷ năm như quan chức Bộ Công thương huyếnh lên ?

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: