Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

NHẬN DIỆN THAM NHŨNG CHO CHUẨN RỒI HÃY ĐƯA RA BIỆN PHÁP BỎ TÙ TẠI GIA.

Thanh Hải
1 giờ· 

Mình định không viết và không nói gì thêm về bàn thảo của các vị đại biểu Quốc Hội thảo luận phòng chống tham nhũng...
Đề xuất nghe có vẻ lọt tai và nhân văn dành cho tội phạm tham nhũng là TÙ TẠI GIA ( gắn chíp vào cơ thể kẻ phạm tội tham những cho ở nhà cùng Vợ, Con, Bố, Mẹ,Cháu, Chắt...)
Xin thưa rằng: Nếu được Quốc Hội thông qua thì chỉ trong một năm chưa hết một nhiệm kỳ làm lãnh đạo thì số kẻ tham nhũng tăng đột biến gấp bội lần số kẻ tham nhũng hiện nay trên toàn quốc.
Giờ quay lại nhận diện kẻ tham nhũng xem sao.
Tham nhũng là những vị Công chức ngồi ở cái ghế nào? Cương vị nào thì mới tham nhũng?
Ai trao cho cái quyền được tham nhũng?
Chứ cán bộ, công nhân và người lao động thì TUỔI GÌ MÀ CÓ QUYỀN THAM NHŨNG?
Vậy, kẻ tham nhũng là ai?

Xin thưa rằng kẻ đó là:
CÔNG CHỨC ĐƯỢC GIAO CHỨC VỤ LÀ CHỦ TÀI KHOẢN.
CÔNG CHỨC ẤY ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN.
CÔNG CHỨC ĐỰỢC UỶ QUYỀN CHỮ KÝ VỚI KHO BẠC.
CÔNG CHỨC ĐƯỢC UỶ QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.
CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO QUẢN LÝ LĨNH VỰC, NGÀNH VÀ CHỮ KÝ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHI ĐÓNG DẤU.
Thế nên khi đã nhận diện chức danh, chức vụ kẻ tham nhũng rồi thì khoanh vùng mà KIỂM TOÁN, THANH TRA, ĐIỀU TRA...cho trọng tâm không tốn kém nhiều thời gian cho việc tìm chứng cứ, tài liệu...rồi nhanh chóng đưa vào LÒ đốt cho bốc lửa chứ không cho TÙ TẠI GIA!

Không có nhận xét nào: