Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

TƯỚNG VĨNH BỊ NGÃ CHẤN THƯƠNG HAY BỊ VẬT RA TIÊM THUỐC LÚ KHI BỊ BIỆT GIAM?


Trung tướng Phan Văn Vĩnh trả lời nhầm câu hỏi của tòa, có biểu hiện lú lẫn, sức khỏe không tốt


Là người thứ 3 được tòa hỏi trong phần thủ tục, ông Phan Văn Vĩnh trả lời từng câu hỏi của HĐXX một cách dõng dạc từng câu một. Một số câu trả lời ông Vĩnh bă’t  đầu bằng những từ “dạ thưa”.
Trả lời câu hỏi của tòa ông Vĩnh hai lần trả nói nhầm thông tin ngày bị bă’t và năm sinh của con. Theo lời cựu trung tướng, ông bị bă’t ngày 6-4-1998. Nghe vậy, tòa ngắt lời thông báo theo hồ sơ ông bị bă’t ngày 6-4-2018, lúc này ông Vĩnh xác nhận đúng. Trước đó ông Vĩnh cũng trả lời nhầm năm sinh của con lớn từ 1988 thành 1987

Bị cáo Phan Văn Vĩnh
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trả lời tòa bằng chất giọng địa phương. “Bị cáo bị tước quân tịch chưa”, ông Hóa đáp: “Bị rồi”.
Sau khi kiểm tra căn cước 5 bị cáo, HĐXX hỏi có bị cáo nào sức khỏe không tốt không. Nhận được câu trả lời có, HĐXX điều yêu cầu kê thêm 2 ghế ngay chỗ các bị cáo đứng để cho những người có sức khỏe không tốt ngồi.
Theo ghi nhận của phóng viên, có 5 người ngồi xuống ghế dành cho bị cáo có sức khỏe không tốt. Trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương…
91/92 bị cáo có mặt tại tòa
Theo báo cáo của thư ký ghi biên bản phiên tòa, trong số 92 bị cáo, có 91 bị cáo có mặt tại tòa, vắng mặt một người; 62 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt, 8 người có mặt; 31 người bào chữa có một người vắng mặt.

Ngoài ra, theo thông báo của nữ thư ký, có 9 người làm chứng có đơn xin xét xử vắng mặt, có 3 người vắng mặt tại tòa không có lý do.
Ba điều tra viên được triệu tập cũng có mặt tại tòa
Hội đồng xét xử đang kiểm tra căn cước các bị cáo.
HĐXX bă’t đầu kiểm tra căn cước các bị cáo, những người bị tạm giam đều được tháo còng số 8.
Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dương đầu tiên. Dương bước lên bục khai báo khá bình tĩnh, mặt hơi cúi. Dương trả lời các câu hỏi với giọng bình tĩnh, nói hơi nhỏ, đôi lúc ngắt quãng và có quên một vài mốc thời gian.
Người thứ hai bước lên bục khai báo là bị cáo Phan Sào Nam. Bị cáo tóc húi cua, mặc áo sơ mi trắng, trông có vẻ trẻ hơn trước khi bị bă’t. Nam cũng trả lời các câu hỏi với giọng khá bình tĩnh.
Theo lời khai của Nam, bị cáo ra đầu thú với tội danh tổ chức đ.á.n.h b.ạ.c, rửa tiền và bị bă’t từ ngày 27-10-2017.
HĐXX kiểm tra căn cước của bị cáo Phan Sào Nam – Ảnh : DANH TRỌNG
Là người thứ 3 được tòa hỏi trong phần thủ tục, ông Phan Văn Vĩnh trả lời từng câu hỏi của HĐXX một cách dõng dạc từng câu một. Một số câu trả lời ông Vĩnh bă’t đầu bằng những từ “dạ thưa”.
Trả lời câu hỏi của tòa ông Vĩnh hai lần trả nói nhầm thông tin ngày bị bă’t và năm sinh của con. Theo lời cựu trung tướng, ông bị bă’t ngày 6-4-1998. Nghe vậy, tòa ngắt lời thông báo theo hồ sơ ông bị bă’t ngày 6-4-2018, lúc này ông Vĩnh xác nhận đúng. Trước đó ông Vĩnh cũng trả lời nhầm năm sinh của con lớn từ 1988 thành 1987
Hơn 500 công an đã được huy động để bảo vệ an ninh phiên tòa xét xử vụ a’n đ.á.n.h b.ạ.c ngàn tỉ có sự bảo kê của hai tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sa’t) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên cục trưởng C50) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khung hình phạt theo quy định từ 5-10 năm tù).

90 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội tổ chức đ.á.n.h b.ạ.c, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội đ.á.n.h b.ạ.c.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị ngất và ngã trong bệnh viện

Dân trí Theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn Luật sư TPHCM), tối 7/11, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) đã lên cơn đau tim và khó thở, sau đó ông đã ngất rồi ngã xuống sàn trong phòng điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
 >> Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?
 >> Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa tại tòa
 >> Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải nhập viện

Ngày 12/11 tới đây, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.
Đáng chú ý, thời gian gần đây, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) - người liên quan đến vụ án trên đã phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị bệnh.
Cuối giờ chiều ngày 8/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật TNHH MTV An Viên – Đoàn Luật sư TPHCM) – người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh – cho biết: Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, luật sư Trang và 2 luật sư khác (cùng bào chữa cho bị cáo Vĩnh) đã vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ động viên, nắm diễn biến sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh vào sáng 8/11.
“Tối qua (7/11), ông Vĩnh lên cơn đau tim, khó thở và ngất rồi ngã xuống sàn trong phòng điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cũng may, cú ngã này của ông Vĩnh cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Sức khỏe của ông Vĩnh hôm qua (7/11) và sáng nay (8/11) không ổn định, không được khỏe cho lắm” – luật sư Trang cho biết.
Tuy nhiên, luật sư Trang cho rằng, sức khỏe của ông Vĩnh đang ổn định dần và vẫn có thể tham gia phiên tòa vào ngày 12/11 tới đây. Trước đó, ông Vĩnh cảm thấy sức khỏe ổn định sau thời gian điều trị tại bệnh viện nên đã xin ra viện để trở lại trại giam và muốn tham gia đầy đủ các phiên xét xử.
“Ông ấy nói muốn trả lời người tố tụng bằng tất cả sự thật nhằm giúp HĐXX có cái nhìn đúng bản chất của vụ án, từ đó xét xử đúng người, đúng tội” – luật sư Trang thuật lại lời ông Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.
Về thông tin ông Vĩnh muốn trở lại trại giam, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết thêm: “Ông ấy nói đã khỏe rồi, không muốn nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thì cho về bệnh xá của trại giam là chuyện bình thường, không cần phải làm đơn từ gì cả. Việc này theo quy định của luật giam giữ thì bên thi hành án và trại giam sẽ phối hợp với nhau để thực hiện”.
Trước đó, theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”.
Một số hình ảnh phòng xét xử của vụ án trên tại TAND tỉnh Phú Thọ:
Do phiên tòa có số lượng người tham gia đông nên TAND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phòng xử án tại sân tòa, có diện tích gần 1.000m2.
Do phiên tòa có số lượng người tham gia đông nên TAND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phòng xử án tại sân tòa, có diện tích gần 1.000m2.
Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù phải đưa vụ án ra sân tòa để xét xử, nhưng TAND tỉnh này vẫn bố trí phòng xử án này theo đúng quy định, đảm bảo tính trang nghiêm, với đầy đủ các thiết bị như một phòng xử án bình thường.
Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù phải đưa vụ án ra sân tòa để xét xử, nhưng TAND tỉnh này vẫn bố trí phòng xử án này theo đúng quy định, đảm bảo tính trang nghiêm, với đầy đủ các thiết bị như một phòng xử án bình thường.
Diễn biến vụ án: Tháng 5/2017, Công an Phú Thọ điều tra vụ án lừa đảo 110 thẻ cào qua mạng xã hội Facebook, tương đương số tiền 55 triệu đồng; tháng 7/2017, Công an Phú Thọ bắt Lê Văn Huy - người lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào để đổi lấy tiền đánh bạc bằng game bài RikVip. Tháng 10/2017, Công an Phú Thọ khởi tố 2 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Ngày 11/3/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa. Ngày 6/4/2018, Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh. Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ còn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan đến vụ án.
Nguyễn Dương

Không có nhận xét nào: