Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Nợ phải trả VPBank lên mức 243.600 tỷ đồng, gấp 8 lần vốn chủ sở hữu

Hậu Lộc

    0
Kết thúc năm 2018, tổng nợ phải trả của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ở mức 243.600 tỷ đồng, tăng 35.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó, tổng vốn chủ sở hữu của nhà băng khoảng 30.500 tỷ đồng.
Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2018, trong đó nêu rõ lợi nhuận, các khoản nợ của nhà băng này.Theo đó, năm 2018, VPBank đạt 10.400 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng mạnh so với mức 8.900 tỷ đồng năm 2017; tổng thu nhập hoạt động đạt xấp xỉ 17.800 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với năm trước đó. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động cũng tăng lên mức 6.100 tỷ đồng.Trong năm 2018, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của VPBank đạt hơn 11.600 tỷ đồng, trong khi đó, nhà băng này cũng đã chi hơn 3.700 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.Như vậy, kết thúc năm 2018, sau khi trừ thuế và các chi phí, VPBank đạt 6.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với năm 2017.Kết thúc năm 2018, nợ phải trả VPBank lên mức 243.600 tỷ đồng, gấp 8 lần vốn chủ sở hữu.

Kết thúc năm 2018, nợ phải trả VPBank lên mức 243.600 tỷ đồng, gấp 8 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng nói, tính đến cuối năm 2018, khoản nợ phải trả của VPBank đã lên mức 243.600 tỷ đồng, tăng 35.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.Trong khoản nợ phải trả trên chủ yếu là khoản nợ tiền gửi của khách hàng lên tới 167.500 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 38.500 tỷ đồng so với năm 2017; bên cạnh đó khoản nợ tiền gửi và vay các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác cũng lên tới hơn 40.400 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 9.000 tỷ đồng.Kết thúc năm 2018, tổng vốn chủ sở hữu của VPBank chỉ khoảng 30.500 tỷ đồng. Như vậy khoản nợ phải trả của VPBank gấp xấp xỉ 8 lần tổng vốn chủ sở hữu.Báo cáo tài chính của VPBank cũng cho thấy, tổng tài sản của nhà băng đạt 274.000 tỷ đồng, tăng 40.000 tỷ đồng so với năm 2017. Trong khối tài sản trên, cho vay khách hàng đã chiếm tới 165.770 tỷ đồng, chứng khoán đầu tư 51.500 tỷ đồng, tài sản cố định chỉ vọn vẹn hơn 1.500 tỷ đồng.Trong một diễn biến khác, VPBank mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP HCM công bố thông tin việc Công ty bị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) xử lý vi phạm về thuế.Theo đó, ngày 19/2/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với VPBank sau khi thanh tra thuế năm 2016 và năm 2017 với tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm và tiền chậm nộp thuế là 300.201.384 đồng.
Trong tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, có hơn 223 triệu là tiền thuế truy thu, tiền phạt là 44,6 triệu đồng và số tiền chậm nộp tính đến ngày 25/1/2019 là 32,4 triệu đồng.Được biết, ngày 26/2/2019, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Tổng cục Thuế.
http://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/kinh-doanh/no-phai-tra-vpbank-len-muc-243600-ty-dong-gap-8-lan-von-chu-so-huu-d3967738.html?fbclid=IwAR0bsGJfNmYdQWvvzlx_bIHoxQmCPclol_0-6Ywu4xTwd2qL-0azad-ciIA

Không có nhận xét nào: