Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

AI CỨU BÀ HILLARY?; Đội ngũ của Trump kêu gọi điều tra nguồn gốc cáo buộc “thông đồng với Nga”


Mar. 26, 2019;
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Chính trị luôn tàn khốc, có nhiều điều nhìn thì thấy nó là số chẵn nhưng khi chia cho 2 thì nó lại có số dư. Chính trị của nước Mỹ càng khốc liệt hơn khi nó lại có bàn tay của người Hán nhúng vào, một thế lực đầy mưu ma chước quỉ với nền tảng binh pháp đầy yếm trá.
Vào năm 2016, khi bà Hillary đang phăm phăm về đích bỏ khá xa ông Trump trên đường đua vào Bạch Cung theo các số liệu thăm dò của các hãng truyền thông, các tổ chức xã hội,... thì đùng một cái, bà ta bị sụp ổ gà gãy trục bánh xe để sau đó bị ông Trump đánh bại.

Cái ổ gà mà bà Hillary sụp phải chính là vào 28/10/2016, gần sát ngày bỏ phiếu bầu cử, giám đốc FBI lúc bấy giờ là James Comey đã tuyên bố trước Quốc hội Mỹ rằng FBI đang xem xét các email mới phát hiện của bà Clinton, khởi động lại cuộc điều tra đã hoàn thành hồi tháng Bảy. Rồi sau đó chỉ còn hai ngày nữa là bỏ phiếu, tức vào ngày 06/11/2016, ông Comey loan báo trong lá thư thứ hai rằng ông giữ nguyên kết luận ban đầu, rằng bà Clinton không nên bị truy tố. Hành động bất thường của giám đốc FBI James Comey sau này đã bị bà Hillary oán hận than rằng "Giám đốc FBI khiến tôi thất bại".
Lúc đó, tui có viết trên tài khoản facebook cũ khi chưa bị kẻ gian cướp mất rằng "chính giám đốc FBI James Comey là ân nhân đã cứu bà Hillary", trước nhận định "lạ đời" của tui, nhiều người cười tui, nói tui "thần kinh không bình thường" và họ nói theo bà Hillary là ông Comey hại bà Clinton. Tui khẳng định thần kinh tui rất ổn, kiểm tra bác sĩ thường xuyên.
Bằng kinh nghiệm bản thân và nghiệp vụ, tui đặt ra câu hỏi "Tại sao giám đốc FBI lại cà giựt như vậy ?" và tui lại liên tưởng tới cách cứu người chết đuối. Khi ta thấy người đuối nước đang chới với, để cứu sống họ và bảo toàn tánh mạng mình thì cách tốt nhứt là bơi ra tìm cách đánh vào huyệt chấn thủy hay còn gọi là thượng vị (trên rốn và dưới mũi xương ức). Mục đích làm cho nạn nhân ngất đi, không bám chặt vào mình để kéo mình chìm chung đồng thời khi họ ngất đi, nhịp thở giảm nên nước ít xâm nhập vào phổi theo nhịp thở.
Với bà Hillary cũng vậy, ông Trump đã tuyên bố nếu ông làm tổng thống ông có thể sẽ bỏ tù bà ta. Điều này cho thấy ông Trump đã nắm trong tay những bằng chứng động trời của bà này. Điều này sẽ rất tàn khốc nếu bà Hillary thắng ông Trump bởi lúc này ông Trump sẽ tung ra những bằng chứng mà ông có trong tay để luận tội, phế truất và thậm chí bỏ tù tổng thống Hillary vì tội PHẢN QUỐC. Tuy nhiên nếu ông Trump thắng cử thì có thể mọi bằng chứng PHẢN QUỐC của bà Hillary sẽ được ông Trump bỏ qua nếu bà ta biết ăn năn, làm người "tử tế" như Nguyễn Tấn Dũng ngậm ngùi nhìn đàn em lần lượt bị ném vào lò.
Vì lẽ đó, nhóm "think - tank", bầu sô của phe Dân chủ đã xúi tay giám đốc FBI James Comey lao ra tung cước vào chấn thủy của bà Hillary để kéo bà lên bờ tránh khỏi bị chết đuối trong bể sâu không đáy của Donald Trump. Việc James Comey ngăn không cho bà Hillary làm tổng thống là muốn cứu bản thân bà Hillary cũng như nước Mỹ bởi nếu không ngăn bà Hillary lại thì sẽ có khả năng bà trở thành tổng thống Mỹ chứ không phải ông Trump và với cái email có ý bán Đài Loan kia, khả năng bà bị phế truất và đi tù là có thật, vì vậy Giám đốc FBI đã ngăn tham vọng làm tổng thống thứ 45 của bà rồi sau đó khép luôn hồ sơ để cứu bà thoát nạn bị Trump bỏ tù.
Những email của bà Hillary là tội "đại hình" nếu bị khởi tố. Xin trích lại như sau:
Ngày 10/11/2011, Thời báo New York từng đăng bài viết “Để cứu kinh tế của chúng ta, hãy quên đi Đài Loan!”. Tác giả bài viết là Paul Kane, cựu nghiên cứu viên về vấn đề an ninh quốc tế Học viện Kennedy Đại học Harvard.
Theo công bố của WikiLeaks, ngày 11/11/2011, trong email cá nhân, bà Hillary đã đề cập vấn đề để cứu vãn nền kinh tế Mỹ mà cố vấn Jacob Jeremiah Sullivan đã chuyển bài viết này cho bà Hillary, tiêu đề email mà Sullivan gửi cho Hillary là “Bài viết thú vị”.
Sau khi nhận email từ Sullivan truyền tải nội dung bài viết của Paul Kane là "kiến nghị Chính quyền Obama hãy để Trung cộng thôn tính, sáp nhập Đài Loan, đổi lại Trung cộng sẽ hủy món nợ 1.140 tỷ USD của Mỹ". Khi đó bà Hillary đã trả lời: “Tôi đã đọc xong bài viết này và cho rằng cách làm này rất thông minh, chúng ta hãy thảo luận thôi” (I saw it and thought it was so clever. Let’s discuss).
Tóm lại, nội dung trao đổi qua email cá nhân của bà Hillary với cố vấn Jacob Jeremiah Sullivan là " Mỹ hãy bán Đài Loan cho Trung cộng để lấy một ngàn, một trăm, bốn mươi tỷ đô la". Chính vì email này mà ở phút 89 cuộc tranh cử tổng thống với ông Trump, bà Hillary đang dẫn trước Trump một cách áp đảo nhưng sau khi bị giám đốc FBI là James Comey loan báo "sẽ điều tra việc bà Hillary dùng email khi là ngoại trưởng" đã làm cho cử tri Mỹ nhớ lại vụ có ý định "bán Đài Loan cho Trung cộng để lấy 1.140 tỷ USD hồi năm 2011" để rồi họ đã quay mặt với bà, tập trung bầu cho Trump đắc cử, chính bà đã oán hận than rằng "Giám đốc FBI khiến tôi thất bại".
Những tưởng bà Hillary đã biết ăn năn khi ông Trump làm tổng thống nhưng đã bỏ qua tội PHẢN QUỐC của bà ta. Ngược lại bà Hillary lại lấy oán báo ân, thông qua tên cú đêm Kissinger, kẻ đã cùng Nixon bán rẻ Đông Dương cho khối cộng sản, kẻ đã lôi kéo, xúi giục ông thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jonh McCain đứng về phía Dân chủ tấn công ông Trump, bởi Kissinger được Jonh McCain xem là đại ân nhân khi Kissinger tác động Chu Ân Lai ép cộng sản Bắc Việt phải trao trả trả tù binh sau Hiệp định Ba Lê 1973 mà phía Liên Xô cực lực phản đối vì không muốn vuột mất một tù binh "con ông cháu cha" bởi lúc đó cha của Jonh McCain là đô đốc 4 sao - Tổng Tư lịnh các lực lượng Hải quân Mỹ tại Âu Châu.
Giờ đây khi màn vu khống Nga can thiệp bầu cử Mỹ do Muller thực hiện bởi sự xúi giục của giám đốc FBI James Comey đã bị hạ màn. Phe Cộng Hòa mà tiên phong là dân biểu Andy Biggie đại diện Quận 5 của tiểu bang Arizona đã lên tiếng "phải truy tố Comey tội xúi giục Muller". Đồng thời dân biểu Andy Biggie cũng cáo buộc Comey "Ông ta đã ngăn chặn không đúng cách bà Clinton và những người bạn thân của bà bị truy tố vì những tội ác khiến an ninh của Mỹ gặp nguy hiểm”.
Truy tố James Comey sẽ lòi ra Hillary Clinton - Kissinger - Obama - Jhon Kerry,... Đây là CHƠI VỚI TRÒ CHƠI mà ông Trump đã viết trên twitter.
Tran Hung.

Đội ngũ làm việc của ông Trump kêu gọi mở cuộc điều tra vào tác giả của cáo buộc đồng lõa với Nga, nói rằng những người phạm luật phải bị trừng trị, một ngày sau khi Tổng Chưởng lý William Barr công bố bản tóm tắt kết quả điều tra của công tố đặc biệt Robert Mueller.

Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ William Barr
Ông Barr viết rằng cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử 2016 cho thấy Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử của ông không câu kết với chính phủ Nga để thay đổi kết quả bầu cử Mỹ. Ông Barr cũng kết luận không đủ bằng chứng kết tội Tổng thống Trump ngăn cản công lý.
Jason Meister, thành viên Ban Cố vấn tranh cử của ông Trump năm 2020 nói với tờ Epoch Times rằng Hillary Clinton, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và tập hồ sơ Steele cần phải bị điều tra để quốc gia “có thể hàn gắn sau việc này.”
Tập hồ sơ bôi nhọ ông Trump do cựu điệp viên Anh Christopher Steele viết ra, do tiền của Hillary và DNC thuê. Tập hồ sơ này là trung tâm của các cáo buộc cho rằng ông Trump đã đồng lõa với Nga.
“Đã đến lúc đóng lại cuộc điều tra giả tạo này để chuyển tới cuộc điều tra thực sự”, Meister nói. “Làm thế nào cuộc điều tra Nga được mở ra từ đầu tiên?”
“Đây là bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ; nó còn tệ hơn Watergate.”
Meister, người cũng phục vụ ông Trump trong chiến dịch tranh cử 2016, lưu ý rằng Hoa Kỳ là một quốc gia được cai quản bằng pháp luật và “những người phạm luật cần phải bị trừng trị.”
Bản tóm tắt dài 4 trang của Tổng Chưởng lý Barr được gửi tới Quốc hội cho hay, trong thời gian 22 tháng qua, công tố đặc biệt đã phỏng vấn gần 500 nhân chứng, sử dụng gần 500 trát khám xét, soạn hơn 2.800 trát đòi hầu tòa, tạo hơn 230 lệnh thu giữ các bản ghi âm hội thoại, và cho phép cài ghi âm số điện thoại hơn 50 lần.
“Sau 2 năm điều tra … không có bất cứ lệnh truy tố nào có bất cứ điều gì hơi liên đới tới Nga hay vấn đề đồng lõa, và đó là điều rất quan trọng cần chỉ ra”, Meister nói. “Họ là những nạn nhân của Russia Gate, một chiến dịch bóp méo thông tin lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”
Hôm 25/2, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham tuyên bố ủy ban của ông sẽ điều tra các cáo buộc lạm dụng quyền lực về Đạo luật theo dõi nhân tố nước ngoài FISA vốn cho phép giám sát một phụ tá của ông Trump trong khoảng một năm.
Ông Graham kêu gọi Tổng Chưởng lý Barr chỉ định công tố viên đặc biệt thứ hai để điều tra về các sự kiện dẫn tới cuộc điều tra phản gián chống lại chiến dịch tranh cử của ông Trump.
“Ai ở chính quyền Obama biết về điều này? Tại sao họ lại đi xin trát FISA? Chúng ta phải đi đến cùng tất cả những điều này”, Meister nói. “Chúng ta phải điều tra, còn rất nhiều điều phải tìm ra.”
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc  Sarah Sanders cho rằng “Đảng Dân chủ và truyền thông tự do nợ tổng thống và nhân dân Mỹ một lời xin lỗi. Họ đã phí hai năm và tạo ra sự ngưng trệ và xao nhãng khỏi những vấn đề tác động đến cuộc sống hàng ngày của mọi người”.
“Truyền thông và Đảng Dân chủ đã gọi Tổng thống là điệp viên cho chính phủ nước ngoài. Đó là hành động tương đương với tội phản quốc, vốn đáng nhận án tử ở đất nước này”, bà Sanders nói.
Nói với các phóng viên, bà Sanders cũng kêu gọi Quốc hội điều tra một số người chỉ trích ông Trump mạnh mẽ, bao gồm Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, cựu Giám đốc CIA John Brennan, cựu Giám đốc FBI James Comey và các quan chức FBI khác.
Truyền thông chống Trump và các thành viên chóp bu của Đảng Dân chủ đã thúc đẩy cáo buộc Trump – Nga đồng lõa một cách vô căn cứ cũng bị lên án sau vụ này.
Chủ tịch DNC Tom Perez và Hạ nghị sĩ Adam Schiff nằm trong số những thành viên Đảng Dân chủ đã rõ ràng khẳng định có bằng chứng của việc đội ngũ Trump đồng lõa với Nga, điều mà Meister gọi là “một sự nhục nhã ở mức độ cao nhất đối với chính phủ chúng ta.”
“Người Mỹ đã bị tẩy não để tin vào sự lừa dối hoàn toàn này”, Meister nói. “Báo cáo [kết quả điều tra] đã đặt truyền thông vào một vị thế tồi tệ. Tôi nghĩ rằng họ đã đánh mất rất nhiều tín nhiệm … tôi nghĩ việc này sẽ có tác động khổng lồ tới cuộc bầu cử 2020.”
Báo chí cánh tả như Washington Post, The New York Times, CNN và MSNBC đứng đầu chiến dịch thúc đẩy sự lan rộng của cáo buộc Trump-Nga, với việc 4 tờ báo này viết hơn 8.500 bài viết về cuộc điều tra từ khi Mueller được bổ nhiệm tháng 5/2017, theo một nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC).
Meister nói rằng kết quả điều tra của Mueller là “một đòn nặng” đối với các thành viên Đảng Dân chủ và với những ai tiếp tục lan tỏa câu chuyện thông đồng Trump-Nga. Ông tin rằng việc này sẽ có tác động tích cực lên nỗ lực tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020.
“Bóng đen trên đầu ông ấy đã bị xua tan, ông sẽ làm được tốt hơn cả trước kia. Đến lúc phải có minh bạch để tất cả người Mỹ có thể nhìn ra sự giả dối của nó”, Meister nói.
Trọng Đức

Không có nhận xét nào: