Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Website của Học viện chính trị-Bộ Quốc phòng nã "súng cối" vào Thạch Đạt Lang về bài viết mất lòng tin Đảng; Tổng bí thư: 'Dân giảm lòng tin với Đảng vì nhiều cán bộ thoái hóa'

Thạch Đạt Lang ngày càng xảo trá

Thứ sáu, 21/10/2016 - 07:10 sáng GMT


Mới đây, trong bài “Cảm nghĩ về loạt bài của TS Nguyễn Thị Từ Huy – Lòng Tin (phần 2)”, Thạch Đạt Lang sắm vai một “độc giả” đã đưa ra những lời bàn về bài viết của đồng bọn Y.

Cảm nghĩ về loạt bài của TS Nguyễn Thị Từ Huy – Lòng Tin ...)

https://anhbasam.wordpress.com/.../10-146-cam-nghi-ve-loat-bai-cua-ts-...

Đọc bài viết, thấy rõ chiêu trò chính trị thâm độc của Thạch Đạt Lang, cũng như dụng ý xấu của y khi cố tình phát tán, tuyên truyền bài viết nhằm làm suy giảm lòng tin của người dân đối với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ nhất, bài viết cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về lòng tin của nhân dân ta vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ra vẻ khách quan, y trích dẫn “Chúng ta đã nói nhiều đến việc người dân Việt Nam đánh mất niềm tin vào lãnh đạo. Đó là một thực tế dễ nhận thấy…”. Đây là sự xuyên tạc, bóp méo trắng trợn về lòng tin của nhân dân ta vào Đảng. Sự thực là, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng đến nay, lòng tin của nhân dân ta vào Đảng luôn son sắt, chưa bao giờ đổi thay. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với mục tiêu, lý tưởng, chủ trưởng, đường lối của Đảng.
Lòng tin của nhân dân ta vào Đảng được tôi luyện, thử thách và thể hiện rất rõ trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay. Khi đất nước bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, đâu đó còn xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, thoái hóa, biến chất “làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước”, song, lòng tin của nhân dân với Đảng không vì thế mà thay đổi; ngược lại, lòng tin ấy đang được khẳng định chặt chẽ trong mối quan hệ “ý Đảng, lòng dân” ở thời kỳ mới.
Hiện nay, để củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đang rất quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và gương mẫu đi đầu trong phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt trong việc tự phê bình và phê bình, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, điển hình là vụ việc Trịnh Xuân Thanh và 6 vụ án tham nhũng lớn…, và đã được người dân đồng tình, ủng hộ; hoặc sáng 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra và làm việc với thành phố Hà Nội về thực hiện chỉ thị 13/CT- TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để tạo niềm tin trong nhân dân đối với thực phẩm sạch…Tất cả những hoạt động đó thể hiện quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan Đảng, bộ máy Nhà nước.
Thứ hai, nội dung bài viết kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tác giả bài viết đã chủ quan, suy diễn, cho rằng: “Người Việt Nam đánh mất lòng tin đối với nhau, họ không thể tin tưởng và ngồi lại với nhau… thờ ơ, vô cảm trước hiện tình của đất nước”. Trái lại, thực tế chỉ ra rằng, hầu hết người dân Việt Nam yêu nước, kể cả đa phần kiều bào, luôn đoàn kết, đồng lòng tin theo Đảng, phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp của dân tộc.
Trong thời chiến cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng, yêu thương, tin tưởng, đùm bọc nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tất cả các hoạt động của Đảng, Nhà nước đều được nhân dân hết sức quan tâm. Nhân dân ta, kể cả kiều bào sinh sống ở nước ngoài đã tích cực, hăng hái thảo luận góp ý kiến xây dựng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; cử tri của cả nước đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thứ ba, nội dung bài viết nhằm ý đồ xấu xa, đen tối đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và Xã hội.
Bản chất phản động của Thạch Đạt Lang đã bộc lộ rõ ràng khi y hô hào “dẹp bỏ ngay chế độ độc tài, đảng trị, hiện hành”, “thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tam quyền phân lập, tự do hội họp, tự do ngôn luận”, trả tự do cho bọn chống phá nhà nước Việt Nam để chúng lãnh đạo nhân dân.
Thủ đoạn của chiêu trò chính trị thâm độc đó ra vẻ khách quan khi bàn về thực trạng lòng tin của nhân dân ta vào Đảng với những lời xuyên tạc, bóp méo sự thật, sau đó là tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, quy kết, suy diễn nhân dân ta mất lòng tin vào Đảng, kích động nhân dân, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, những nhận định trên là hết sức sai lầm. Đó chỉ là cái cớ y tự vạch ra để tạo sự tranh giành quyền lực, lợi ích giữa các phe phái chính trị nhằm mưu đồ đen tối phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Như vậy, những “cảm nhận” của Thạch Đạt Lang về lòng tin của nhân dân ta vào Đảng hiện nay là hoàn toàn chủ quan, sai sự thật, một chiêu trò chính trị thâm độc, hòng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa nhân dân ta với Đảng. Chúng ta không bao giờ chấp nhận chiêu trò đó, mà luôn tin theo Đảng, vì Đảng là người đại diện lợi ích cho cả dân tộc, là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cần tỉnh táo trước các âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò chính trị thâm độc của các thế lực phản động, không tin theo những lời đường mật của chúng, để cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
( http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/dau-tranh-tren-linh-vuc-tu-tuong-van-hoa-bao-ve-va-phat-trien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-quan-diem-duong-loi-cua-dang/thach-dat-lang-ngay-cang-xao-tra.html )


Biến thiên tai thành nhân tai, bọn người xấu lộ rõ tâm địa ác

Thứ năm, 20/10/2016 - 02:46 chiều GMT
Mọi người đều biết úng, ngập ở đô thị trong thời gian gần đây có yếu tố thiên nhiên do mưa kỷ lục, kéo dài, diện rộng thì nước ngập là tất yếu vì không có hệ thống kênh mương nào có thể chịu đựng và tiêu thoát kịp. Bên cạnh đó do quy hoạch cơ sở hạ tầng chắp vá, hệ thống kênh mương bị lấn chiếm làm ảnh hưởng năng nề đến việc tiêu thoát, chống ngập, chống úng cho thành phố.

Thế nhưng, những kẻ có tâm địa xấu luôn lợi dụng tình hình, tìm cách suy diễn các hậu quả do thiên tai thành nhân tai; biến hậu quả do thiên nhiên gây ra thành những vấn đề chính trị – xã hội phức tạp. Họ tìm đủ mọi cách nhằm quy chụp, trắng trợn đổ hết tội lỗi cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và quy kết đó là nguyên nhân chính trong việc úng ngập đô thị. Họ kêu gào nào là do lãnh đạo thiếu đức nên thiên tai mới hành hoành dữ dội như vậy!
Trên thực tế những gì họ nói đều là suy diễn chủ quan, mang tính áp đặt, sai sự thật. Bởi vì, trong những cơn hoạn nạn đó việc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là rất kịp thời, đã góp phần hạn chế, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm cuộc sống bình an cho nhân dân. Nhưng, điều quý nhất là trước những cơn hoạn nạn do thiên nhiên gây ra dân ta biết đùm bọc, yêu thương, chở che, chia sẽ, giúp đỡ cho nhau. Những việc làm bình dị nhưng đượm tình, đượm nghĩa của nhân dân là chia sẻ cho nhau từng cân gạo, thùng nước, láng giềng giúp nhau kê dọn vật dụng khi nước ngập, lau chùi nhà cửa khi nước rút. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ dầm mình trong nắng hạn, mưa lũ để giúp dân, cứu dân… là những nghĩa cử cao đẹp, góp phần củng cố ý thức và niềm tin của cả cộng đồng đối với Đảng, Nhà nước.
Thực chất những kẻ có tâm địa xấu trên đây đều là những người chuyên ngồi không, ăn bám, theo đuôi đám “dân chủ” luôn tìm cách xuyên tạc, bóp méo sự thật. Họ giả danh, mượn tiếng cộng đồng để quy kết mọi việc một cách rất hồ đồ, trắng trợn theo kiểu Chí Phèo kêu gào, vu vạ. Với giọng lưỡi bịp bợm họ ra sức thêu dệt về các hiện tượng đã xảy ra như mưa ngập úng đô thị, hạn khô, hạn mặn và chính họ đã ra sức phù phép biến thiên tai thành nhân tai, rồi lại quy kết, đỗ tội cho cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên là nguyên nhân chính gây ra những sự việc, hiện tượng bất thường đó mà không hề nghĩ rằng thiên nhiên có sức mạnh ghê gớm của nó, sức lực của con người khó lòng chống đỡ.
Họ không hề có tâm, có đức gì để chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của cộng đồng trước hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu, và những biến cố bất thường của tự nhiên cùng những cơn thịnh nộ của thiên nhiên vì họ cũng chỉ là một phường “đạo tặc”. Mà tâm địa xấu xa của họ là chỉ muốn có được nhiều hơn những sự việc như vậy để họ còn có cớ để gây “thảm họa kép” cho nhân dân ta. Còn họ, ngồi không mà vẫn chuốc lợi vì được mặc sức lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo rồi quy kết trách nhiệm một cách hồ đồ với mục tiêu xuyên suốt là để kích động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân./.
Tác giả: Đăng Văn
Nguồn: www.nhanvanviet.com

http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/dau-tranh-tren-linh-vuc-tu-tuong-van-hoa-bao-ve-va-phat-trien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-quan-diem-duong-loi-cua-dang/bien-thien-tai-thanh-nhan-tai-bon-nguoi-xau-lo-ro-tam-dia-ac.html

Tổng bí thư: 'Dân giảm lòng tin với Đảng vì nhiều cán bộ thoái hóa'

"Một số người có chức quyền giữ tác phong gia trưởng, phụ trách địa phương nào thì như một ông vua con ở đấy. Thậm chí có cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng", Tổng bí thư chỉ ra nguyên nhân dân giảm sút lòng tin với Đảng.

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn lại những bài học được Nguyễn Trãi đúc rút. Ngay từ thế kỷ XV, từ thực tế của nhiều triều đại phong kiến, Nguyễn Trãi đã đi đến những nhận định rất quan trọng: vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định. Vương triều nào được lòng dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn. Trái lại, vương triều nào đi ngược lại lòng dân thì sớm muộn sẽ bị thất bại.
Theo Nguyễn Trãi, sở dĩ triều Hậu Trần suy vong là các vua quan Hậu Trần không thực hiện đúng chính sách "thân dân", "làm kế sâu rễ bền gốc", chỉ lo cuộc sống xa hoa, quyền lợi ích kỷ của mình, bỏ "mặc dân khốn khổ", "muôn dân oán giận mà không biết, lòng người oán trách mà chẳng kinh". Còn Hồ Quý Ly cơ đồ tan vỡ, nước mất vào tay giặc cũng chỉ vì chính quyền quá xa rời nhân dân, vì "chính sự phiền hà, để đến nỗi lòng dân oán giận". Nguyễn Trãi rút ra kết luận sâu sắc: Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước; nước có thể "chở thuyền", nhưng nước cũng có thể "lật thuyền".
Tổng bí thư khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, ý nghĩa quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Và chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, Đảng vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn. "Làm tốt công tác dân vận và liên hệ mật thiết với nhân dân là truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh vô địch của Đảng", ông nói.
Khẳng định hiện nay trong hoàn cảnh lịch sử mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân có những đòi hỏi mới cao hơn và đứng trước thử thách mới rất phức tạp, Tổng bí thư chỉ rõ Đảng đã phạm phải một số sai lầm. Tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền khá phổ biến trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý và cả trong các tổ chức chuyên trách công tác vận động quần chúng. Không ít cơ quan chính quyền không tôn trọng ý kiến của dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh.
tong-bi-thu-dan-giam-long-tin-voi-dang-vi-nhieu-can-bo-thoai-hoa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Dangcongsan.vn.
"Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Một số hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Do đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng", Tổng bí thư nói.
Theo Tổng bí thư, hiện nay vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức Đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Nhấn mạnh chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của Đảng, tuy vậy Tổng bí thư chỉ ra thực tế, ở nhiều nơi đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của quần chúng chưa được bảo đảm, thì có những cán bộ, đảng viên chỉ lo thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, ăn uống chè chén bê tha. "Thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vét của cải của Nhà nước, trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của nhân dân, là điều người dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất", ông Trọng nói.
Cho rằng thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng, theo Tổng bí thư, thực tế ở không ít nơi, cấp uỷ Đảng và chính quyền chưa quan tâm đến công tác vận động quần chúng, chưa thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên nói đến quyền làm chủ của nhân dân như hô một khẩu hiệu suông, không có hành động gì thiết thực. Một số cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. Có người còn ăn chặn của dân, vòi vĩnh đòi quà cáp, biếu xén.
Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy. Thậm chí có cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng. Những hành động đó tuy không phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của dân đối với Đảng. Chúng ta không thể xem thường những biểu hiện này.
Theo Tổng bí thư, một vấn đề hết sức quan trọng là phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề có ảnh hưởng quyết định đến uy tín, danh dự của Đảng, tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Quần chúng nhìn nhận, đánh giá Đảng nhiều khi thông qua phẩm chất, tư cách, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nói quần chúng giảm sút lòng tin đối với Đảng không phải là giảm sút lòng tin đối với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng, mà là đối với những cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, hư hỏng, đối với những tổ chức đảng đã rệu rã, không còn sức chiến đấu.
Đánh giá nhiều năm qua, những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, thoái hoá có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng, Tổng bí thư cho rằng không ít đảng viên vào Đảng không phải để phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, mà là để mưu cầu danh lợi. Một số người chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng. Một số người vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật chất, tiền tài, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô, trục lợi, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với kẻ xấu để làm giàu bất chính.
Theo Tổng bí thư, điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp, bị những ham muốn vật chất cám dỗ, cũng chạy theo tiền tài, địa vị, sống ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa, không còn tư cách đảng viên. Đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng chân chính bất bình trước những hiện tượng đó và lo ngại về sự xói mòn bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Đảng.
Để lấy lại được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Tổng bí thư cho rằng các cấp ủy đảng cần có biện pháp thật kiên quyết và tích cực giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đấu tranh với các hiện tượng thoái hoá, biến chất, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy nhà nước.
Xuân Hoa
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tong-bi-thu-dan-giam-long-tin-voi-dang-vi-nhieu-can-bo-thoai-hoa-3410488.html


Không có nhận xét nào: