Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Tập Cận Bình bắt tay với Mỹ để xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Phạm Viết Đào.
Kết quả hình ảnh cho tảng đá ghi Đảng CS TQ đổ
Xem thêm:


Để xóa bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô và ở các nước Đông Âu, Gorbachiop đã bắt tay với Mỹ, Đức để thực hiện một cuộc lật đổ không đổ máu; Lịch sử rồi đây sẽ bạch hóa giai đoạn bi hung này tại Liên Xô và các quốc gia Đông Âu như Romania, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức trong công cuộc xóa bỏ một thế chế phản tiến hóa, cản trở lịch sử…
Theo phán đoán của người viết bài này: căn cứ vào những diễn biến những năm gần đây tại Trung Quốc và chính trường châu Á cho thấy: Để xóa bỏ Đảng CS Trung Quốc, Tập Cận Bình đã sử dụng những quân sư đầy mưu mẹo như Vương Hộ Ninh, Lật Chiến Thư, Vương Kỳ Sơn; Những nhân vậy này mai đây sẽ vào lịch sử Trung Quốc ghi nhận…
Nhận định này căn cứ vào các dữ liệu sau đây:
1/ Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân và bị chi phối bởi nhiều nhóm lợi ích; Do vậy mọi cuộc cải tổ chính trị nếu không khôn ngoan, chắc tay, thận trọng… sẽ dẫn tới nội chiến; Đẩy Trung Quốc vào thời ký giống như thời Chiến Quốc…
2/ Để thực hiện được mục tiêu cải tổ chính trị: xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị đất nước Trung Hoa hơn nửa thế kỷ qua, việc đầu tiên mà Tập Cận Bình phải thực hiện: nắm chắc lực lượng quân đội…
3/ Để nắm được lực lượng quân đội, Tập Cận Bình mở chiến dịch “ đả hộ diệt ruồi”, giống như Mao Trạch Đông phát động Đại cách mạng văn hóa; Chiến dịch do Tập Cận Bình phát động dễ được dân chúng ủng hộ nhưng mục tiêu tấn công lại nhằm vào các quan chức quân sự rất ít đụng đến bộ máy dân sự…
Thao tác này cho thấy mục tiêu của Tập Cận Bình trước tiên phải xóa bỏ những tướng lĩnh không ăn cánh với mình…
4/ Để củng cố lực lượng quân đội, Tập Cận Bình mở chiến dịch gây chiến trên Biển Đông để kéo Mỹ vào…
Gây chiến trên Biển Đông là một “liều doping” nhằm kích hoạt tinh thần đại Hán cho người dân và những phần tử dân tộc cực đoan; Mục tiêu chính của cái “dự án” gây chiến trên Biển Đông là một dự án to tát để Tập có cơ sở dồn tiền của cho đám quân nhân, để mua chuộc lòng trung thành cúa đám chân cầm súng…
Mỹ vào Biển Đông danh nghĩa là để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc; thực chất Mỹ vào là để yểm trợ cho Tập Cận Bình thực thi một cuộc lật đổ những phe cánh vẫn nhân danh và bám dựa vào thây ma cộng sản để kiếm chác địa vị quyền lợi tại đất nước này…
Đến thời điểm hiện tại, khi đã cảm thấy chắc tay súng, bên ngoài Biển Đông Mỹ đã huy động những lực lượng hải quân hùng hậu thị uy hỗ trợ, Tập Cận Bình đủ mạnh để lên nắm trọng quyền bính, thực thi chế độ tổng thống, tuyên bố giải tán Đảng CS Trung Quốc giống như Boris Elsin từng làm…
Đám tàn quân cộng sản ở Trung Quốc có ho he cũng không có đường thoát vì trong ngoài đã bị khóa…
Bàn cờ thế: xóa bỏ tàn tích CS Trung Hoa đã được định đoạt và đầu năm 2017; Tập Cận Bình sẽ bước vào vũ đại lịch sử như là người hùng của Trung Quốc và thế giới.
Những nhận định này phù hợp với “tàng thư thạch” phát hiện tại tỉnh Quý Châu Trung Quốc năm 2002, có niên đại 270 triệu năm…
Đây cùng chỉ là một giả thuyết; Chúng ta chờ xem và kiểm chứng sự kiện trời long đất lở này sắp diễn ra tại Trung Quốc trong năm 2017…
P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: