Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Việt Nam thặng dư mậu dịch với Mỹ, thâm hụt với Trung Quốc

RFA

Đại diện thương mại Mỹ, Robert Lightlizer (giữa) bắt tay cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh. Hà Nội 12/2017.
Đại diện thương mại Mỹ, Robert Lightlizer (giữa) bắt tay cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh. Hà Nội 12/2017.
 AFP
Trong tháng 1/2019, Việt Nam lại nhập siêu từ Trung Quốc với số chênh lệch là 2,3 tỉ đô la Mỹ.
Đây là số liệu được Bộ Công thương Việt Nam vừa công bố.
Trong khi đó thì Việt Nam lại được mức xuất siêu lên đến 4 tỉ đô la Mỹ với Hoa Kỳ trong tháng 1/2019.
Con số này được cơ quan Hải quan đưa ra dựa trên những số liệu hàng hóa đi qua các cửa khẩu.
Báo Thanh niên trích lời một số doanh nghiệp nói rằng việc xuất khẩu sang Mỹ đang theo chiều hướng rất tốt với các mặt hàng chủ yếu là may mặc và điện thoại.

Đặc biệt theo một số phân tích thì Việt Nam đang gia tăng bán vào thị trường Mỹ những mặt hàng mà nước này mua của Trung Quốc trước đây như linh kiện điện tử, điện thoại, đồ gỗ,… Điều này có thể là do cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm cho giá hàng Trung Quốc bị đánh thuế, trở nên đắt hơn.

Không có nhận xét nào: