Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

5 điểm nổi bật trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Trung - Mỹ; Ba điều muốn của Trung Quốc và Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Trump


PHẠM DOÃN TÌNH

(GDVN) - Tổng thống Donald Trump khẳng định, Washington sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm và vị trí của Mỹ trên Biển Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm song phương tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 9/11, nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.
Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và cơ bản đã đạt được sự thống nhất cao trên các vấn đề được đưa ra bàn thảo.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo.
Dưới đây là năm vấn đề chính nổi lên mà cả hai bên cùng quan tâm và đã dành thời gian thảo luận nhiều nhất trong cuộc hội đàm.
Thứ nhất, ngăn chặn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
Trong cuộc thảo luận, hai bên đã nhất trí rằng, các biện pháp cấp bách phải được thực hiện để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân mới, bởi đó chính là hành động khiêu khích đối với cả thế giới.
Ông Trump nói rằng, Hoa Kỳ đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và kêu gọi Trung Quốc phải hành động tích cực hơn trong vấn đề này, bao gồm cả việc cắt giảm quan hệ ngân hàng với Bình Nhưỡng.
Người dân Trung Quốc chào đón nồng nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh (Ảnh: CNN)
Nếu các ngài làm việc tích cực và kiên quyết, bạn sẽ ngăn chặn được chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
Tuy nhiên, thời gian đang nhanh chóng trôi đi, chúng ta cần phải hành động nhanh, và tôi hy vọng Trung Quốc sẽ hành động quyết liệt hơn”, ông Trump nói.
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình cho biết:
Trung Quốc cũng đã cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, các bên liên quan cần phải tiến tới một giải pháp đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng. [1]
Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nói với các phóng viên rằng:
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã dành nhiều thời gian thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, và “không có bất đồng” nào giữa hai bên về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Không có khoảng cách giữa các mục tiêu và giải pháp mà hai bên đưa ra”, ông Tillerson nói.
Hai bên đã cam kết hướng tới một giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại và đàm phán.
Chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận với các bên liên quan để tìm kiếm con đường đi đến hòa bình, ổn định ở bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực”, ông Tillerson nhấn mạnh. [3]
Thứ hai, thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ
Ông Trump nói rằng, chính sách thương mại của Hoa Kỳ cần phải được điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro, bởi vì Hoa Kỳ đang phải gánh chịu mức thâm hụt thương mại lớn trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, ông Trump đã cố gắng tấn công một cách nhẹ nhàng, khi nói rằng, ông không đổ lỗi cho Trung Quốc về thâm hụt thương mại với mức 347 tỷ USD vào năm ngoái, mà thay vào đó, ông đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của Hoa Kỳ đã để xảy ra tình trạng này.
Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc. Không ai có thể đổ lỗi cho một đất nước biết tận dụng lợi thế của một quốc gia khác vì lợi ích cho công dân của họ”, ông Donald Trump nói.
Vì vậy, Hoa Kỳ thực sự cần phải thay đổi chính sách của mình, bởi vì chúng tôi đã đi xa hơn trong thương mại với Trung Quốc.
Chúng tôi sẽ phải sửa đổi để làm cho nó công bằng hơn”, Tổng thống Mỹ lưu ý. [1]
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình cho rằng, cần phải tiếp tục thảo luận sâu hơn về thương mại và tiến tới giảm bớt các hạn chế về đầu tư.
Trung Quốc đã công bố một số bước để thúc đẩy tiếp cận thị trường. 
Điều này nói lên khối lượng của không gian rộng lớn cho sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước, nhằm mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai dân tộc”, ông Tập nói.
Sau cùng, hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết một loạt các thỏa thuận thương mại, có tổng trị giá lên tới 253 tỷ USD trong các hoạt động thương mại và đầu tư hai chiều.
Kết quả này là sự thành công ngoài mong đợi đối với các doanh nghiệp của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ về giá trị của các hiệp định thương mại.
Đồng thời, nó cũng cho thấy những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với Hoa Kỳ để làm dịu đi những phàn nàn của ông Trump về mối quan hệ thương mại không cân bằng giữa hai nước. [2]
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác quân sự và bảo đảm an ninh trong khu vực
Ông Tập Cận Bình nói rằng, sự thúc đẩy hợp tác quân sự sẽ là mục tiêu mà hai nước cần phải hướng tới.
Bởi vậy, ông cho biết Lầu Bát Nhất sẽ sớm mời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sang thăm Trung Quốc và sẽ sắp xếp một phái đoàn quân sự Trung Quốc sang thăm Lầu Năm Góc trong thời gian thích hợp.
Hai nhà lãnh đạo đều thống nhất rằng, cần phải tăng cường các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, và hai bên cần phải hợp tác cùng nhau trong các hoạt động chống khủng bố ở Trung Đông và Afghanistan.
Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận để tiến tới hợp tác về vấn đề hồi hương những người lưu vong. 
Đây là một trong những lĩnh vực then chốt mà Trung Quốc muốn Hoa Kỳ hợp tác, tuy nhiên, hoạt động này đang gặp trở ngại bởi thiếu một hiệp định dẫn độ công dân giữa hai nước.
Mặc dù đã đề cấp đến vấn đề người lưu vong, nhưng trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo lại không đề cập đến Quách Văn Quý, một tỷ phú Trung Quốc đang sống lưu vong ở New York (Hoa Kỳ), người đã đưa ra một loạt các cáo buộc giật gân về các nhân vật cao cấp của Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Thứ tư, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và đi đến nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để xây dựng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Trong những tháng tới đây, tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ nhân dân giữa hai nước mạnh mẽ hơn nữa, nhằm tăng cường tình hữu nghị và mối quan hệ gần gũi giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước”, ông Donald Trump nói.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm (Ảnh: CNN)
Thứ năm, giữa hai bên vẫn có những căng thẳng bất đồng
Trong cuộc hội đàm, tuy hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự đồng thuận cao trên nhiều vấn đề, song cũng có những vấn đề đã làm nảy sinh bất đồng, như vấn đề Biển Đông và vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Tập Cận Bình nói rằng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ở “điểm khởi đầu lịch sử mới”, nhưng vẫn cần phải có những nỗ lực để quản lý đúng đắn những khác biệt giữa hai quốc gia. [1]
Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhắc lại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đủ lớn để đáp ứng cho sự hiện diện của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc vẫn đưa ra yêu sách về “tuyên bố chủ quyền” đối với phần lớn Biển Đông.
Tuy nhiên, ông Trump khẳng định rằng, Washington sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm và lập trường của Mỹ trên Biển Đông, bởi Hoa Kỳ cũng có lợi ích về quyền tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.
Do đó, hai bên đã thảo luận và cuối cùng đi đến thống nhất rằng, sẽ tìm kiếm những cách thức phù hợp để “ngăn ngừa rủi ro, tránh sự hiểu nhầm cũng như những tính toán sai lầm” trong vùng điểm nóng này. [3]
Như vậy, cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ nhìn chung đã thành công tốt đẹp.
Cuộc hội đàm đã góp phần quan trọng trong việc thống nhất các phương thức giải quyết những vấn đề nóng hiện nay mà hai bên cùng quan tâm.
Trong đó, vấn đề Triều Tiên đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Đối với vấn đề hợp tác thương mại song phương, hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng ngoài mong đợi và cùng hướng đến cải cách chính sách để tránh sự mất cân đối thặng dư thương mại giữa hai nước.
Tuy vậy, còn có những vấn đề mà Trung Quốc không thể bằng lòng, như việc cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hay như cái gọi là “tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông đã không được Mỹ đồng ý.
Mặc dù vậy, những vấn đề bất đồng này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Trung - Mỹ, bởi hai bên cũng đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp thích hợp để tránh sự hiểu nhầm và xung đột.
Hay như vấn đề Biển Đông, phía Mỹ đã có câu trả lời đúng đắn dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, nên Bắc Kinh cũng không thể đòi hỏi được gì hơn từ phía Hoa Kỳ về cái gọi là “chủ quyền” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tài liệu tham khảo:
[1] South china morning post/ Five key points from Donald Trump’s talks with Xi Jinping and what they mean for US - China relations.
[2] South China morning post/ Xi Jinping, Donald Trump oversee signing of US$253 billion in trade deals.
[3] CNN/ President Trump in China: Live updates.

Ba điều muốn của Trung Quốc và Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Trump

PHẠM DOÃN TÌNH

(GDVN) - Ba chuyên gia hàng đầu đã nêu ra những nhận định về những điều mà Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ mong muốn sẽ đạt được trong cuộc hội đàm song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục lịch trình chuyến công du châu Á sau khi ông Trump đã đến Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo kế hoạch, ông Trump đến Trung Quốc trong chặng dừng chân thứ ba vào cuối ngày 8/11, sau khi ông Trump có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội nước này.
Trước khi lên đường thực hiện chuyến công du châu Á, ông Trump cũng đã tiết lộ về những nội dung sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia mà ông Trump dự định sẽ đến thăm.
Quốc kỳ của Hoa Kỳ và Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Trong đó, các vấn đề về hợp tác thương mại, củng cố liên minh, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ là những nội dung nổi bật.
Tuy nhiên, giới quan sát Trung Quốc lại cho rằng, dường như ông Trump vẫn chưa khẳng định rõ về những chủ đề quan tâm hàng đầu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông Trump đến thăm nước này.
Theo đó, ngày 8/11, tờ South China Morning Post đã có cuộc phỏng vấn ba chuyên gia về quan hệ quốc tế để làm rõ những chủ đề nóng trên bàn đàm phán tới đây tại Bắc Kinh giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ.
Trả lời cuộc phỏng vấn, ba chuyên gia đã nêu ra những nhận định của mình về những điều mà Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ mong muốn sẽ đạt được trong cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương này.
Ba điều mà Trung Quốc muốn có được từ chuyến thăm của ông Trump
Thứ nhất, Trung Quốc muốn có một tuyên bố rõ ràng từ Washington về quan điểm Hoa Kỳ trong mối quan hệ Trung - Mỹ.
Ông Liu Weidong, chuyên gia nghiên cứu về Hoa Kỳ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết:
Hai vấn đề quan trọng sẽ được hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ tập trung thảo luận trong cuộc hội đàm.
Đó là quan hệ thương mại giữa hai nước và vấn đề khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên.
“Vấn đề Thương mại và Triều Tiên sẽ nằm ở vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự của của hai nhà lãnh đạo”, ông Liu nói.
Tuy nhiên, ông Liu cũng lưu ý rằng, Trung Quốc sẽ có một quan điểm khác, và điều đó có lẽ cần phải làm trước tiên, sau đó mới bàn đến các vấn đề khác.
Hoa Kỳ thích đối phó với Trung Quốc bằng cách tiếp xúc với các vấn đề thiết thực trước tiên và sau đó phát triển quan hệ chiến lược.
Nhưng Trung Quốc lại muốn Hoa Kỳ xác định mối quan hệ trước đã, sau đó mới đi sâu vào các chi tiết về cách giải quyết các vấn đề khác”, ông Liu nói.
Ông Liu còn cho biết thêm, ông Trump chưa bao giờ thể hiện rõ ràng về những gì mà ông ấy đã nhìn thấy đối với vai trò của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược của Hoa Kỳ. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân (Ảnh: Reuters)
Ông cũng nhấn mạnh rằng:
Không giống như người tiền nhiệm Barack Obama, người nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược hòa bình, ông Trump đã không đưa ra bất kỳ mục tiêu chung nào cho hai nước.
Cũng đồng quan điểm với ông Liu, ông Zhang Zhexin, một nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải cho biết:
"Tôi hy vọng vào hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp, và thống nhất rằng, Trung Quốc và Mỹ sẽ thiết lập một quan hệ đối tác kinh tế cân bằng, mở rộng phạm vi hợp tác và tránh xung đột."
Thứ haiBắc Kinh muốn Hoa Kỳ nhắc lại “quyền hợp pháp” của Trung Quốc trên một số vấn đề về lãnh thổ.
Đối với vấn đề Đài Loan, ông Kerry Brown, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện King's College ở London cho rằng:
Ông Tập sẽ lại tìm kiếm sự thừa nhận của ông Trump về chính sách “Một Trung Quốc” như ông đã làm trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng Tư ở Florida (Hoa Kỳ) trong chuyến thăm của ông Tập tới đất nước xứ cờ hoa.
Về vấn đề Biển Đông, ông Brown nhận định, ông Tập cũng có thể sẽ nhắc lại các yêu sách của Trung Quốc trên biển Biển Đông và sẽ đưa ra một lời khuyên đối với Hoa Kỳ rằng:
Hãy nên duy trì một mối quan hệ thấp ở Biển Đông đang gây tranh cãi này, nơi mà Trung Quốc đã xây dựng một số hòn đảo nhân tạo (bất hợp pháp).
Đối với vấn đề Thái Bình Dương, ông Brown cho rằng:
“Trung Quốc cũng sẽ đưa ra quan điểm cho rằng, Thái Bình Dương là không gian chung cho cả Trung Quốc và Mỹ. 
Vì vậy, sẽ không thể tồn tại một kiểu hệ thống phân cấp giữa hai nước”.
Thứ ba, Trung Quốc muốn một sự hợp tác quan hệ thương mại có lợi cho cả hai bên.
Đề cấp vấn đề này, ông Zhang cho biết, ông Tập đã nói trong bài phát biểu khai mạc tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào tháng trước rằng:
Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường nhưng mọi hoạt động thương mại phải có lợi cho cả hai bên.
“Trung Quốc đã sẵn sàng mở một số thị trường của nước này sang Mỹ, như ngành văn hoá và ngân hàng..., miễn là nó đảm bảo mang lại lợi ích cho cả hai bên”, ông Zhang nói.
Ông Liu lại nhấn mạnh rằng:
Bắc Kinh sẽ không “dễ dàng chấp nhận các yêu cầu thương mại của Hoa Kỳ”, như nước này đã làm trong 10 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, bằng cách đồng ý với các đề xuất của Hoa Kỳ về thương mại.
“Trung Quốc sẽ không để Hoa Kỳ đổ lỗi cho sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước. 
Có thể ông Tập sẽ nói với ông Trump về các nội dung sửa đổi trong chính sách thương mại của Trung Quốc, và đưa ra cân nhắc việc cân bằng thâm hụt thương mại bằng cách xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao sang Trung Quốc”,ông Lưu nói.
Ba điều mà Hoa Kỳ muốn có được từ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump
Thứ nhất, Hoa Kỳ muốn có sự đảm bảo cân bằng thương mại tốt hơn.
Về vấn đề này, ông Zhang cho biết:
Trước chuyến công du châu Á, ông Trump đã cam kết rằng, ông sẽ tìm cách giúp cân bằng thâm hụt thương mại trị giá tới 347 tỷ USD mà phía Mỹ phải gánh chịu, trong các cuộc hội đàm với ông Tập.
Theo đó, ông Trump đã dẫn theo Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và một phái đoàn thương mại gồm những người đứng đầu của 29 công ty Hoa Kỳ đến Trung Quốc trong chuyến công du này để tiến hành các cuộc hội đàm với phía Trung Quốc.
“Ông Trump sẽ không trở về Mỹ tay không mà không có bất kỳ hợp đồng kinh doanh hay thỏa thuận thương mại mới nào”, ông Zhang nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: CNN)
Thứ hai, Mỹ muốn Trung Quốc đưa ra nhiều điều cam kết hơn trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên.
Ông Zhang nói rằng, Mỹ sẽ muốn Trung Quốc tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân;
Đồng thời muốn Trung Quốc phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.
Còn ông Liu thì lại cho rằng, Bắc Kinh có thể sẽ có một quan điểm khác.
“Có thể Trung Quốc đang muốn theo dõi phản ứng của Triều Tiên.
Nếu Bình Nhưỡng không tiến hành những hành động khiêu khích nữa, thì cũng không cần phải có thêm những hành động nào nữa từ cả phía Mỹ và Trung Quốc”,ông Liu nói.
Ông Liu còn nói thêm rằng, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Tập và ông Trump có thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Triều Tiên hay không.
Thứ ba, Hoa Kỳ muốn có một mối quan hệ ổn định hơn với Trung Quốc.
Ông Zhang cho rằng, ông Trump đã có mối quan hệ cá nhân gần gũi với ông Tập kể từ chuyến thăm của ông Tập tới Hoa Kỳ hồi tháng 4, nhưng hiện tại ông Trump vẫn chỉ trích Bắc Kinh về các vấn đề thương mại và Triều Tiên.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Trump có thể sẽ tìm kiếm sự ổn định lớn hơn với Trung Quốc, vì lợi ích của việc cải thiện quan hệ kinh tế.
“Dựa trên những gì mà Hoa Kỳ cần từ Trung Quốc để đạt được thành công về kinh tế lớn hơn nữa, có thể ông Trump sẽ giữ hai bên tránh khỏi những bất đồng về các vấn đề nhạy cảm.
Do đó, quan hệ Trung - Mỹ sẽ trở nên hợp tác và ít biến động hơn”, ông Zhang nói. [1]
Có thể nói, chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đem lại những thành công ngoài mong đợi.
Các chuyên gia đã chỉ ra ba vấn đề mà Trung Quốc và Mỹ mong muốn, trong đó có những vấn đề mà cả hai bên đều cùng quan tâm và hy vọng đạt được, như tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa hai nước, khắc phục những bất cập trong hoạt động thương mại và giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.
Điều này có thể sẽ nhanh chóng đưa đến sự đồng thuận cao giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm song phương vào ngày thứ Năm.
Tuy nhiên, sẽ có những điều mà không thể làm thỏa mãn được cho cả hai bên.
Về vấn đề Biển Đông, ông Trump sẽ khó có thể chấp nhận rằng nơi đó thuộc về chủ quyền của Trung Quốc, bởi điều đó là hoàn toàn phi lý và luật pháp quốc tế cũng đã chỉ ra rõ ràng.
Chưa kể đến việc Mỹ cũng có lợi ích về tự do hàng hải ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế.
Mặt khác, chiến lược của Mỹ về một “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, mở cửa” có thể sẽ làm chạnh lòng Trung Quốc.
Bởi nước này cũng luôn khẳng định về một vai trò quan trọng của Bắc Kinh trong khu vực.
Mặc dù vậy, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Trump sẽ đem lại nhiều điều tích cực hơn cho cả hai bên trên nhiều khía cạnh, như những gì mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đang lạc quan mong đợi.
Tài liệu tham khảo:
[1] South China morning post/ China-US talks: What are the three things Donald Trump and Xi Jinping want most?
PHẠM DOÃN TÌNH
PHẠM DOÃN TÌNH

Không có nhận xét nào: