Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

"HẾT THUỐC"...RỒI ĐOÀN HƯƠNG ƠI-"TỨ MÃ NAN TRUY" !

  • Tiến sĩ Đoàn Hương: "Họ xuyên tạc các phát ngôn làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi"

  • Hoàng Đan | 

Tiến sĩ Đoàn Hương: "Họ xuyên tạc các phát ngôn làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi"
TSKH Đoàn Hương. Ảnh ghép có sử dụng nguồn của báo Lao động


TSKH Đoàn Hương cho rằng, nhiều trang mạng, cá nhân đã xuyên tạc ý kiến của bà về công trình nghiên cứu đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS Bùi Hiền.




Trước đó, TSKH Đoàn Hương cho rằng, công trình cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngôn ngữ tiếng Việt và đây là một công trình khoa học phải có ý kiến của các nhà khoa học "chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…".

Ngay sau ý kiến này của TSKH Đoàn Hương, đã có nhiều luồng dư luận trái chiều, thậm chí là "ném đá" cho rằng, bà đã có phát ngôn không đúng, thiếu tôn trọng mọi người khi sử dụng từ "đám quần chúng".
Trao đổi với PV vào sáng nay, TSKH Đoàn Hương cho biết, có biết về những ý kiến trên mạng xã hội xuyên tạc "ném đá" ý kiến của bà.
Theo bà Hương, vào sáng 28/11, bà có tham gia chương trình Café sáng của VTV3 cùng với PGS.TS Bùi Hiền để bàn luận xoay quanh đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt của ông.
Trong chương trình, khi MC nữ hỏi: Ở cương vị là một người đọc và là một nhà nghiên cứu, khi nhìn công trình nghiên cứu này, cô Đoàn Hương thấy như thế nào? Cô thấy còn điểm gì mà chúng ta cần phải phản bác lại nữa hay không?.
TSKH Đoàn Hương trả lời: "... Những phản ứng vừa rồi thể hiện sự chưa văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, về công trình của thầy Bùi Hiền, khi các bạn chưa hiểu ý tưởng mới. Công trình này rất khó, không phải ai cũng đọc được chữ nhà chuyên môn.
Vậy thì trước hết chúng ta phải trân trọng ý tưởng mới đó trước khi phê bình hoặc ném đá nó, nhưng đằng này cứ xông vào ném đá đã. Đây gọi là ném đá hội đồng trên mạng mà chúng ta cần phải chấn chỉnh vì nó thuộc về văn hóa.
Nếu bất cứ một ý tưởng sáng tạo nào cũng bị ném đá thì xã hội không thể phát triển được.
Quan trọng ở đây là gì, là ủng hộ cái mới. Còn xin lỗi, ngày xưa Galileo Galilei cũng bị gọi là điên rồ khi nói trái đất quay vì lúc ấy cả thế giới nghĩ rằng trái đất đứng yên. Người ta còn định đem Galilei lên dàn hỏa thiêu.
Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…".
Tuy nhiên, theo TSKH Đoàn Hương, sau đó, nhiều trang mạng xã hội, cá nhân đã cố tình xuyên tạc ý kiến của bà, thậm chí giật tít tên bà với câu: "Không thể để một đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếq Việt, đó là đám chưa văn hóa...".
"Họ xuyên tạc các phát ngôn, làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi, cũng như gây ra phản ứng không hay trong dư luận xã hội. Tôi không hề có bất cứ phát ngôn nào như vậy cả", TSKH Đoàn Hương nêu rõ.
Bà cũng từ chối bình luận thêm về việc này và cho hay: "Tôi không muốn nói gì thêm nữa cả".
theo Trí Thức Trẻ


TS Đoàn Hương "vạ miệng" nói "đám quần chúng" thì nên xin lỗi


Cư dân mạng dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương

Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước phát ngôn của TS Đoàn Hương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gọi những người “ném đá” đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền là “đám quần chúng không hiểu gì”. Dù TS Đoàn Hương đã lên tiếng đính chính và khẳng định mình không hề có phát ngôn nào như vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đây chỉ là sự bao biện của vị TS này.





Theo đó, khi tham gia chương trình Café Sáng của VTV3 vào sáng 28.11, bàn luận xoay quanh đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền, TS Đoàn Hương đã có đoạn nói như sau: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”.
Như vậy, từ chính xác mà TS Đoàn Hương đã dùng là “một đám quần chúng không hiểu gì”, chứ không phải là “đám quần chúng vô văn hóa” như cộng đồng mạng vẫn nói. Tuy nhiên theo nhiều người thì hai cụm từ này chẳng khác nhau là mấy và cho rằng lời giải thích của TS chỉ là bao biện.


Bạn đọc Ngô Văn Thạo nêu ý kiến: “Tiến sĩ có nói câu "đám quần chúng không hiểu gì ào ào vào ném đá đấy". Có chắc họ không hiểu không. Tốt nhất xin lỗi đi!”.
“Bà có nghĩ rằng lời của mình nói trong đúng ngữ cảnh? Còn nếu là tiến sĩ ngôn ngữ mà vẫn không biết cách diễn đạt để người nghe hiểu đúng ý thì lỗi là của chính bà”, bạn đọc Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
Bạn đọc Tuấn Vân: “Câu nói của TS là "Những phản ứng vừa rồi thể hiện sự chưa văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng". TS đánh giá những người dân như thế là hơi quá đáng rồi. TS đánh giá công luận " chưa văn hóa" thì nên xem lại".
“TS sử dụng "đám quần chúng không hiểu gì" là sai rồi. Là nhà trí thức, sao bà không dùng "một số người không hiểu gì"?, bạn đọc Hùng Cao bày tỏ quan điểm.
“May mà có clip ghi lại. Sai là sai, nhận lỗi - xin lỗi là xong, lỡ lời, bức xúc nói ra thôi mà!" -  ý kiến của bạn đọc Roger Nguyen.
Tuy vậy bên cạnh đó, một số bạn đọc cũng cho rằng, TS Đoàn Hương không hề có ý xúc phạm người khác mà trong trường hợp này chỉ là “vạ miệng”.
“TS có dùng cụm từ “một đám quần chúng”.Tôi đã từng tiếp xúc và nghe TS. Ở TS Đoàn Hương là sự chính trực, kiến thức văn học uyên bác và phân tích tác phẩm hay sự kiện vấn đề rất hay và sử dụng ngôn từ rất thông minh. Nhưng lần này, thật sự TS đã lỡ “há miệng mắc quai”.Trong cuộc sống, việc này không có gì là to tát, sai phải xin lỗi và sửa sai”, bạn đọc Dương Cường nói.
D.H

Không có nhận xét nào: