Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc; 4 yêu cầu của Trung Quốc sau "món quà" 9 tỉ USD ra mắt Donald Trump

09/11/2017 09:39 GMT+7

TTO - Các nguồn tin tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay (9-11) sẽ chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận thương mại lên đến 280 tỉ USD.

Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 1.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung tham gia buổi lễ đón tiếp sáng 9-11 ở Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS
Thông tin trên được cho là rò rỉ từ một danh sách sơ bộ các thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc dự kiến ký trong hôm nay.
Nếu được xác nhận, chuyến công du Trung Quốc của ông Trump sẽ trở thành "lịch sử" trên phương diện làm ăn. Các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc là những người hưởng lợi nhiều nhất.
Trong một động thái "nâng tầm" chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump, buổi lễ chào đón nhà lãnh đạo Mỹ sáng 9-11 bên ngoài Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh được truyền thông nhà nước Trung Quốc truyền hình trực tiếp - một sự đối đãi chưa từng có tiền lệ dành cho một nhà lãnh đạo nước ngoài! 
Truyền thông Mỹ nhận định trên bình diện cá nhân, ông Trump và ông Tập đã thể hiện một sự "nồng ấm" đặc biệt kể từ lần gặp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) hồi tháng 4 vừa qua, tuy nhiên hai vấn đề lớn ngăn giữa họ vẫn còn tồn tại, đó là giao thương và Triều Tiên. 
Trước chuyến công du châu Á, ông Trump không tiếc lời chỉ trích thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ, gọi đó là "nỗi xấu hổ", "sự bất công"… khiến không ít người lo lắng căng thẳng giữa hai cường quốc sẽ gia tăng. 
Nhưng đó là trước khi số hợp đồng trị giá 280 tỉ USD (một số nguồn nói 250 tỉ) được tiết lộ. 
Theo hãng tin Reuters, một số nhân vật trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ bày tỏ lo lắng rằng số hợp đồng này sẽ đánh đổi với việc Mỹ chấp nhận những quy định khắc khe khi làm ăn ở thị trường Trung Quốc. 
"Nó cho thấy chúng ta có một mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và sôi động (với TQ), nhưng chúng ta vẫn cần tập trung tái cân bằng sân chơi vì các công ty Mỹ luôn gặp bất lợi khi làm ăn ở Trung Quốc" - ông William Zarit, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc, nhận xét.
Mở đầu cuộc hội đàm ngày 9-11 với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đi thẳng vào vấn đề thương mại, nhấn mạnh rằng chính sách thương mại của Mỹ cần phải được điều chỉnh vì "quá lạc hậu so với các nước khác".
"Mỹ thật sự cần phải thay đổi chính sách vì chúng tôi bị tụt lại quá xa trong thương mại với Trung Quốc, và thẳng thắn mà nói, với cả các quốc gia khác" - ông Trump mở đầu bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Trung Quốc. 
"Chúng tôi sẽ tái lập lại sự công bằng" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. 
Trước khi bắt đầu chuyến công du châu Á 12 ngày, ông Trump thề sẽ cắt thâm hụt thương mại với Trung Quốc, vốn đạt đến 347 tỉ USD năm 2016. Về phần mình, ông Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ Trung - Mỹ "đang ở một điểm khởi đầu lịch sử mới".
Một số thương vụ được tiết lộ bao gồm: 
(1) Thỏa thuận hợp tác thăm dò khí đốt giữa Tập đoàn China Petroleum của Trung Quốc và Chemical Corp của Mỹ, dự án do Quỹ China Investment Corp hỗ trợ; 
(2) Hai đại gia điện thoại Xiaomi và Vivo của Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận mua sản phẩm của Qualcomm - hãng sản xuất chip viễn thông di động của Mỹ; 
(3) Quỹ Con đường tơ lụa trực thuộc Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ thành lập một quỹ chung với Mỹ...
(4) Trung Quốc sẽ mua máy bay của hãng Boeing và nhập xe của Hãng Tesla.
Hôm qua (8-11), các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ đã ký nhiều thỏa thuận trị giá 9 tỉ USD, tuy nhiên đó chưa là gì so với những gì được trông đợi hôm nay. 
Quả thật, Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tuyên bố hôm qua chỉ là "ký khởi động", chuẩn bị cho nhiều cú lớn diễn ra hôm nay.
Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ đón tiếp Trung Quốc dành cho Tổng thống Trump ngày 9-11:
Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 2.
Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 3.
Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 4.
Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 5.
Tổng thống Trump cười tươi với 280 tỉ USD ở Trung Quốc - Ảnh 6.
PHÚC LONG

4 yêu cầu của Trung Quốc sau "món quà" 9 tỉ USD ra mắt Donald Trump

PHẠM DOÃN TÌNH

(GDVN) - Bắc Kinh đã kêu gọi Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh vào chiều ngày 8/11 để bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống.
Chỉ vài giờ sau khi ông Trump đặt chân xuống Bắc Kinh, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác thương mại trị giá 9 tỷ USD.
Theo đó, hai nước đã ký tổng cộng 19 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực sinh học, hàng không, sản xuất thông minh…, cùng một thỏa thuận của công ty Reignwood International mua thêm trực thăng từ hãng Bell Helicopter của Mỹ.
Buổi lễ ký kết diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trước sự chứng kiến của Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp chuyên cơ xuống Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Dương cho biết:
“Việc ký kết hợp đồng giữa hai nước hôm nay chỉ là màn ‘khởi động’ và điều tuyệt vời còn ở ngày mai [9/11].
Những thỏa thuận này sẽ góp phần ổn định quan hệ kinh tế chung giữa hai nước”.
Bên cạnh đó, ông Richard Liu, Giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử JD.com tuyên bố, Trung Quốc sẽ mua 2 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong ba năm, trong đó sẽ có hơn một nửa là các sản phẩm thịt bò và thịt lợn.
“Người tiêu dùng Trung Quốc sẽ yên tâm khi biết rằng họ có thể mua các sản phẩm thịt chất lượng cao, an toàn được nhập khẩu từ Mỹ”, Liu nói. [1]
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết:
Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào ngày 9/11 sẽ tập trung vào giải quyết sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước.
“Việc giải quyết vấn đề mất cân đối trong thương mại giữa hai nước sẽ là một trọng tâm của các cuộc thảo luận hợp tác song phương giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập nhằm đạt tới sự đối xử công bằng và đối ứng cho các công ty hai nước”,ông Ross nói.
Hồi tuần trước, ông Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích về giá trị thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc so với Hoa Kỳ.
Ông Trump gọi đó là nỗi “xấu hổ” và là một sự “khủng khiếp” đối với Mỹ.
Đồng thời, ông cáo buộc Bắc Kinh về những thực tiễn thương mại không lành mạnh, từ đó làm dấy lên những lo lắng về sự căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia thương mại lớn nhất thế giới này.
Theo các dữ liệu cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ tăng 8,3% trong tháng 10 năm nay, trong khi nhập khẩu tăng 4,3%. 
Điều này dẫn đến thặng dư thương mại 26,62 tỷ USD vào tháng trước, giảm so với mức kỷ lục 28,08 tỷ USD của tháng 9, nhưng vẫn ở mức cao.
Hiện tại, 19 hợp đồng thương mại đã được ký kết, tuy nhiên, một số công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn tỏ ra lo lắng.
Bởi không rõ liệu các hợp đồng mới được ký kết này có thể giải quyết được các khiếu nại kéo dài đối với những hạn chế về tiếp cận thị trường ở Trung Quốc và thâm hụt thương mại hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn được sự chào đón nhiệt tình của người dân Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Ông Ross cũng nhấn mạnh thêm lời phát biểu của ông Uông Dương rằng, vào ngày 9/11, sẽ có một buổi lễ ký kết hợp tác thương mại song phương “quan trọng hơn” giữa hai nước.
Trong số các công ty dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng mới trong buổi lễ quan trọng này là Qualcomm, Boeing và Goldman Sachs. [2]
Có thể nhận thấy, liên quan đến lĩnh vực thương mại, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Trump, ngoài việc tăng cường hợp tác giữa hai nước bằng việc ký kết các hợp đồng mới, còn mục đích quan trọng hơn là làm thế nào để đảm bảo sự cân bằng thương mại giữa hai nước hiện nay.
Mặc dù, đã có 19 hợp đồng thương mại mới được ký kết ngay khi ông Trump đặt đến Bắc Kinh, nhưng Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ và các đại diện của 29 tập đoàn công nghiệp nước này vẫn tỏ ra quan ngại về một sự thúc đẩy cân bằng thặng dư thương mại giữa hai nước.
Đồng hành với những lo ngại này, các chuyên gia cho rằng, mặc dù mong muốn của Hoa Kỳ là rất rõ, tuy nhiên, Trung Quốc lại có một cái nhìn khác về cách giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại.
Theo đó, Trung Quốc không chỉ ký kết các hợp đồng thương mại mới với Hoa Kỳ - một điều được cho là sẽ giúp cân đối lại thặng dư thương mại, mà còn đề xuất một mối quan hệ kinh tế rộng hơn giữa hai nước và cũng muốn mua nhiều sản phẩm chế tạo cũng như năng lượng của Hoa Kỳ.
Điều đó được cụ thể hóa trên các yêu cầu sau đây của phía Trung Quốc.
Thứ nhất, Hoa Kỳ cần phải nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghệ cao.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã kêu gọi Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao của Hoa Kỳ sang Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa được phía Hoa Kỳ đáp ứng.
Bởi vậy, trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 9/11, ông Tập sẽ tiếp tục đưa ra đề xuất này, bởi Trung Quốc coi đây là một động thái giúp giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Thứ hai, Trung Quốc muốn Hoa Kỳ hợp tác nhiều hơn nữa trong nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực như không gian và hàng không.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wei Jianguo đã đề nghị hai nước nên hợp tác trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ, công nghệ năng lượng mới, các thành phố thông minh và phát triển bền vững.
Trung Quốc hiện đang hướng tới việc thúc đẩy chuỗi các ngành công nghiệp ngày càng trở nên sáng tạo hơn. 
Tuy nhiên, các đối tác thương mại lớn như Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) lại đang tỏ ra quan ngại về sự bảo trợ của chính phủ Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp của nước này.
Đồng thời, họ cũng lo ngại về những mối liên quan đến an ninh quốc gia do sự “thèm ăn” ngày càng gia tăng của các công ty Trung Quốc đối với các công nghệ nước ngoài.
Bởi vậy, trong cuộc hội đàm với ông Trump, ông Tập sẽ trấn an Hoa Kỳ và EU về những lo ngại này, đồng thời yêu cầu Washington hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Thứ ba, Trung Quốc sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ tích cực tham gia vào sáng kiến ​​Vành đai Con đường và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á.
Hồi tháng 4, trong chuyến thăm Hoa Kỳ, ông Tập đã hoan nghênh sự tham gia của Hoa Kỳ vào sáng kiến Vành đai Con đường - một dự án cơ sở hạ tầng và thương mại khổng lồ liên kết các quốc gia từ châu Á đến châu Phi của Trung Quốc.
Ông Tập cũng bày tỏ mong muốn sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc sáng lập đến nay đã thuyết phục được 80 quốc gia tham gia, trở thành đối thủ lớn nhất của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á.
Tuy nhiên, ngân hàng này lại chưa có sự tham gia của Mỹ.

Do đó, trong cuộc hội đàm này, ông Tập cũng sẽ thúc giục Hoa Kỳ tham gia một cách tích cực vào hai sáng kiến này của Trung Quốc, coi đây là một trong những điều kiện để tăng cường hợp tác thương mại mạnh mẽ giữa hai nước.
Thứ tư, Trung Quốc muốn Mỹ kiềm chế các hoạt động điều tra về các chính sách của nước này liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ theo Điều 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ.
Hiện nay, Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc phía Trung Quốc đã ép các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ hồi đầu năm nay.
Điều này có thể sẽ cho phép Hoa Kỳ áp đặt mức thuế trừng phạt lên các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc. 
Bởi vậy, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donal Trump, ông Tập cũng sẽ tìm kiếm cách giải quyết vấn đề thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm tránh căng thẳng thương mại giữa hai nước. [3]
Chưa biết việc giải quyết những bất đồng thương mại Trung - Mỹ trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo như thế nào, và hai bên sẽ tiến tới ký kết những hợp đồng quan trọng ra sao, nhưng các chuyên gia nhận định:
Với các yêu cầu mà phía Trung Quốc nêu ra, Hoa Kỳ cần phải có cách nhìn nhận tích cực và hướng ứng, thì mục đích cân bằng thặng dư thương mại với Trung Quốc mới có thể đạt được một cách đầy đủ.
Tài liệu tham khảo:
[1] Reuters/ Commerce Secretary says Trump - Xi talks will address trade imbalances.
[2] South China morning post/ Trump visit to China marked with US$9bn trade deals as Beijing hints there is more to come.
[3] South China Morning Post/ What China wants from Donald Trump in return for deals that will help him cut the US trade deficit.
PHẠM DOÃN TÌNH

Không có nhận xét nào: