Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Tuyên bố chung Mỹ - Philippines nhắc tới Biển Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte.
Nhà Trắng mới công bố tuyên bố chung của Mỹ và Philippines sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng nhiệm Rodrigo Duterte, trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước.
Ông Trump gặp nhà lãnh đạo trực ngôn của Philippines ở Manila, chặng cuối trong chuyến công du kéo dài nhiều ngày tới nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Tuyên bố gồm 14 điểm chính công bố hôm 13/11 có đoạn: “Hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay ngang qua [Biển Đông] và tự chế”.
“Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước [Liên Hiệp Quốc] về Luật Biển. Họ nhấn mạnh thêm nữa về sự cần thiết phải tiếp tục theo đuổi các biện pháp gây dựng lòng tin nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, trong đó có quân sự hóa”, tuyên bố viết tiếp.
Nguyên thủ Hoa Kỳ từ Việt Nam tới Manila hôm 12/11 để dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á.
Ông Trump trong cuộc họp báo với Chủ tịch Trần Đại Quang ở Hà Nội hôm 12/11.
Ông Trump trong cuộc họp báo với Chủ tịch Trần Đại Quang ở Hà Nội hôm 12/11.
Sau khi đàm phán với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố chung trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải gây nhiều sóng gió trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc.
“Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở khu vực Biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở, và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải – hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác”, tuyên bố Việt Nam – Hoa Kỳ có đoạn.
“Hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ và Hoa Kỳ - ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp, và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển; tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý”.
Ngoài ra, ông Trump đã trực tiếp đề xuất với Chủ tịch Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian và phân xử trong vấn đề Biển Đông.
Phản ứng về đề nghị này, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 13/11 nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán với các nước trực tiếp liên quan.

Không có nhận xét nào: