Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

CHUẨN BỊ THÀNH LẬP “HỘI CỰU CHIẾN BINH MẶT TRẬN VỊ XUYÊN HÀ GIANG”

Phạm Viết Đào.
   Ban liên lạc Hội CCB Vị Xuyên, Hà Giang Sư đoàn 356      
         
          Sáng ngày 26/12/2018 tại Công viên nước Hồ Tây Hà Nội, Ban liên lạc Hội cựu chiến binh ( CCB) sư đoàn 356 đã tổ chức cuộc gặp, ra mắt Ban liên lạc. Hơn 600 đại biểu CCB từ Hà Tĩnh trở ra từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên Hà Giang, thân nhâncác gia đình liệt sĩ từng chiến đấu tại chiến trường này đã có mặt…
          Tôi với tư cách là khách mời của Ban tổ chức, thân nhân của liệt sĩ đã có mặt để gặp gỡ, giao lưu với các CCB đã từng chiến đấu với em trai là liệt sĩ Phạm Hữu Tạo, hy sinh trong trận 12/7/1984. 
          Trên khuôn mặt phong sương, rắn rỏi của các CCB, phần lớn họ đều ở ngưỡng tuổi 50-60-70, rất vui mừng phấn khởi khi có cơ hội để gặp lại nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm anh hùng, bi thương mà họ từng phải trải qua những năm tháng chiến đấu để bảo vệ biên cương tổ quốc, chống Trung Quốc xâm lược giai đoạn 1979-1989…

          Tại cuộc gặp này, có mặt Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 356, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN; Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Tham mưu trưởng Phó Tư lệnh Quân khu 2, hiện là Trưởng ban liên lạc Hội CCB Mặt trận Vị Xuyên Hà Giang của cả nước; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh đại diện Ban liên lạc Sư đoàn 312…
         
Cả ba vị tướng Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hồng Sinh từng một thời gắn bó với chiến trường Vị Xuyên Hà Giang trong thời gian máu lửa, từng là đồng đội, là chỉ huy của các chiến sĩ Sư đoàn 356. Cả 2 ông đã lần lượt lên phát biểu ý kiến, ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ của mình khi trở lại đời thường…
          Sẽ lần lượt giới thiệu các ý kiến phát biểu của 2 vị tướng này về công tác CCB và trách nhiệm của các tổ chức CCB trong giai đoạn sau chiến tranh…Tại cuộc gặp và ra mắt  tổ chức Ban liên lạc CCB sư đoàn 356, Trưởng ban liên lạc, Đại tá Nguyễn Đức Cam, nguyên Tham mưu trưởng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 356 đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển chiến đấu của Sư đoàn 356…

          Sư đoàn 356 tiền thân là Sư đoàn 316 B, được thành lập ngày 26/12/1974 tại Tân Kỳ Nghệ An để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, sau đó được đổi tên thành sư đoàn 356 và tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên từ năm 1984.
          Trong 4 năm chiến đầu tại chiến trường Vị Xuyên, Sư 356 đã chiến đấu 20 trận lớn nhỏ, điển hình là các trận 12/7/1984 và những ngày giáp tết 1985 đối đầu với quân Trung Quốc xâm lược tại các cao điểm 772 và 685.
          Trong 4 năm chiến đấu tại Vị Xuyên, sư đoàn 356 đã được mệnh danh là “lá chắn thép”, có trên 1000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, trong đó riêng trận 12/7/1985, Sư 356 tổn thất trên 600 cán bộ chiến sĩ.
          Sư đoàn 356 đã được nhà nước phong tặng một tập thể anh hùng, đó là tiểu đoàn 4, trung đoàn 153; 2 cá nhân được phong tặng Anh hùng lực lưỡng vũ trang đó là liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh và liệt sĩ Lê Trần Mãn…Sư đoàn đã được tặng trên 2000 huân huy chương cho cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn.
          Ngày 31/10/1989 Sư đoàn đã giải thể. Đại tá Nguyễn Đức Cam đã nhiều lúc nghẹn lời, khi nhắc lại những ngày tháng chiến đấu hy sinh của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 356…trong buổi ra mắt này…
          Biểu dương những đóng góp của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 356, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, trong cả nước hiện có 10.000 CCB đăng ký tham gia sinh hoạt trong các ban liệc lạc hội CCB Vị Xuyên, Hà Giang. Mặc dù quay về với đời thường, Hội CCB Vị Xuyên vẫn có nhiều đóng góp có ý nghĩa; quyên góp được trên 4 tỷ đồng để xây dựng Đài hương, Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại cao điểm 468 ngoài việc thăm hỏi, động viên nhau thường xuyên…
          Tướng Nguyễn Đức Huy đã thông tin về các đầu tư mới của nhà nước cho chiến trường Vị Xuyên: 200 tỷ cho việc rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ và 200 tỷ cho việc nâng cấp Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên…
          Đặc biệt Tướng Nguyễn Đức Huy còn cho biết ông đang cùng với Hội CCB Việt Nam tiến hành lo các thủ tục để gấp rút thành lập Hội CCB Vị Xuyên Hà Giang, một hội có pháp nhân và tài khoản để thay thế cho Ban liên lạc hiện tại…
          Hội CCB Vị Xuyên sẽ sát cánh với Hội CCB Việt Nam và Bộ chỉ huy Quân khu2  lo giải quyết các vấn đề hậu chiến liên quan tới mặt trận Vị Xuyên, đề đạt với Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý cho các CCB từng đóng góp xương máu, công sức bảo vệ mảnh đất Vị Xuyên…

Phạm Viết Đào.

Không có nhận xét nào: