Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

SỰ LÚNG TÚNG NỰC CƯỜI BỞI SÁCH LƯỢC “ĐÁNH CHUỘT GIỮ BÌNH”… TRONG VỤ XỬ “ĐẠI TRỌNG ÁN VŨ HUY HOÀNG” ? ( Phần 1)

Phạm Viết Đào.

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt, tốn rất nhiều tâm trí để cốt làm sao “vo tròn, đập bẹp” nhằm nhồi nhét cho bằng trôi “ CON VOI” - “ĐẠI TRỌNG ÁN VŨ HUY HOÀNG” lọt qua cái “TRÔN KIM” pháp lý của chế độ: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ…
Chúng tôi cho rằng: những hành vi và những hệ lụy do ông Vũ Huy Hoàng gây ra trong gần 10 năm đảm trách cương vị BT Bộ Công thương xứng đáng đưa vào “SÁCH ĐỎ” của một trong những vụ “ ĐẠI TRỌNG ÁN” của chế độ; Bởi vì, những hệ lụy do ông Vũ Huy Hoàng gây ra hậu quả gấp nhiều lần so với những gì mà Bầu Kiên, Huyền Như, Hà Văn Thắm, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy gây ra cho đất nước…
Xét về cấp độ hậu quả: phải coi Vũ Huy Hoàng là “ bố già “ của tất cả các vị kia cộng lại bởi Vũ Huy Hoàng là người trực tiếp, gián tiếp tham gia tạo, chăm bẵm khu vườn gieo nở cái bầy sâu …
-Chỉ riêng vụ triển khai Dự án Bauxite Tây Nguyên như đã viết trong 

…, hậu quả thì đã rõ, đã đủ khởi tố cái tội danh: Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

-Vụ ký nhầm thuế suất nhập xăng VN ký ‘hớ’ thuế xăng dầu trong FTA với Hàn Quốc; Việc ký ‘hớ’ này sẽ khiến cho giá xăng dầu nhập từ Hàn Quốc và các nước ASEAN tham gia AKFTA sẽ rẻ hơn giá xăng dầu sản xuất tại Việt Nam.
Kẻ nào gây ra hệ lụy này nếu không là BT Bộ Công thương ?
-Còn nếu kể thêm dăm bảy cái dự án tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đầu tư xây dựng xong hiện đang để đắp chiếu, chết mà không chôn được ?
-Kể thêm vụ đưa “ con voi” Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, đưa con trai mới 25 tuổi vào làm sếp lớn Sabeco ? Bầu Kiên, Huyền Như là “ cái đinh” gì ?
Thế thì tại sao những tội danh tày đình như vậy lại chưa đủ bằng chứng cấu thành tội phạm để khởi tố điều tra, mở chuyên án; BT Vũ Huy Hoàng không thể vô can trong các vụ “đại trọng án” nêu trên ?
Liệu phải chăng do bởi cái cái phương châm đã được mặc định “ đánh chuột sợ làm vỡ bình”; rút giây động rừng nên Vũ Huy Hoàng đã thoát án. Hiện người ta đang phải tìm ra một cái hình thức trừng phạt gì đó để dân chúng “ ngửi” được không phải để bênh che gì ông Hoàng, thương tình gì ông Hoàng, do nhận tiền hối lộ của ông Hoàng mà lo sợ: Nếu làm toang hoang, tô hô cái chuyện Vũ Huy Hoàng thì “ chiếc bình “ chế độ liệu còn nguyên vẹn, có còn để bàn thờ nữa không?
Đó có thể chính là nguyên nhân dẫn tới sự lung túng, ngô nghê đến nực cười như gà mắc tóc của một số cơ quan chức năng công quyền trong phi vụ lấp liếm vụ “ ĐẠI TRỌNG ÁN VŨ HUY HOÀNG“ ?
Có ý kiến đề xuất: Phải thi hành cách chức, xóa tên chức danh BT của ông Vũ Huy Hoàng ư ?
Nếu thế thì những quyết định do ông Vũ Huy Hoàng đã ký cò bị hủy không, có còn hiệu lực pháp lý ?
Cách chức một người không còn chức liệu có là chuyện lạ có thật ở Việt Nam từ cổ chỉ kim; Thế giới cũng chưa thấy nước nào áp dụng ?
Hình thức này coi như: TỊT MÍT !
Hiện đang có ý kiến nên áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo” ?
Ai ký kỷ luât này ? Thủ tướng  ký ư ?
Chưa kể cái hình thức kỷ luận cảnh cáo một ông đã về hưu thì khác gì “ muỗi đốt gỗ” nhưng cũng bất ổn về pháp lý vì: quan chức chỉ được phép làm những gì pháp luật quy định, cho phép.
Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật thi đua khen thưởng…không một điều nào quy định Thủ tướng hay ai đó trong bộ máy hành pháp được quyền ký quyết định kỷ luật những hành vi của một quan chức nào đã về hưu do gây ra trong thời gian tại nhiệm ?
Có ý kiến đề xuất hình thức này nên để Chủ tịch nước làm ? Điều này lại càng ngớ ngẩn nốt?
Hiến pháp không điều nào quy định Chủ tịch nước ký kỷ luật một công dân, một quan chức đã về hưu về các hành vị gây ra trong thời giam tại nhiệm…
Chủ tịch nước chỉ ký tới một số chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Đại sứ, Thẩm phán, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo; Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân: hàm cấp tướng; Chủ tịch nước đâu có ký quyết định chức danh Bộ trưởng hơn nữa Vũ Huy Hoàng đã về hưu…
Danh sách nội các do Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước Ban hành Quyết định công nhận nội các…
Chủ tịch nước ký tặng Huân chương, Huy Chương và một số danh hiệu…
Đối với công dân, Chủ tịch nước chỉ ký 2 loại: Tha miễn tội chết cho tử tù nếu có căn cứ và giảm án phạt tù ( đặc xá) cho tù nhân cải tạo tốt…
Ông Vũ Huy Hoàng muốn nhận một hình thức nào đó ban hành từ Văn phòng  Chủ tich nước thì hoặc ông phải chịu một án phạt tù có thời hạn nào đó; Khi đó Chủ tịch nước mới có thể ký ban hành quyết định đặc xá giảm xuống hình thức cảnh cáo…
Qua vụ đại trọng án này cho thấy cái đám quân sư của các cơ quan công quyền chỉ giỏi ăn tục nói phét, lùn kiến thức pháp lý song giỏi hà hiếp dân đen; Quý  vị nào có sáng kiến giải thoát bế tắc vụ “ CON VOI”-“ĐẠI TỌNG ÁN VÙ HUY HOÀNG” chui lọt được “ TRÔN KIM” pháp lý chế độ...
Quý vị nào có kế hay có thể giúp cơ quan chức năng " đánh chết chuột" mà " không làm vỡ bình" xin lên tiếng giúp...
 ( Còn nữa…)

Không có nhận xét nào: