Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Kế của Hai Xe Ôm giúp “hợp pháp hóa” hình phạt cảnh cáo với ông Vũ Huy Hoàng

Hai Xe Ôm.


Bài liên quan:

>Phạm Viết Đào: ;



Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành: Hiến pháp 2013,Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức quốc hội, Luật Thi đua-Khen thưởng, Luật Phòng và Chống tham nhũng; Luật  xử lý vi phạm hành chính…thì không có bất cứ một quy định nào điều chỉnh hoặc cho phép xử phạt hành chính đối với những quan chức đã về hưu có các hành vi phạm pháp luật trong thời gian tại nhiệm…
Nếu cứ gượng khép thì hành vi cảnh cáo bằng được ông Vũ Huy Hoàng là trái pháp luật và vô hiệu là tào lao. Ông Vũ Huy Hoàng hiện tại chỉ là một công dân bình thường nên phải chịu trách nhiệm pháp lý như mọi công dân khác. Do vậy, việc xem xét kỷ luật hay hình phạt đối với ông Vũ Huy Hoàng thì còn một cửa đó là căn cứ vào Điều 32, 34 và 35 của Bộ Luật Hình sự nếu đã mặc định, hạn mức xử phạt ông Hoàng chỉ ở mức hình thức “ Cảnh cáo”.
Điều 32, 34 và 35 của Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi năm 2005 quy định về loại hình phạt cảnh cáo như sau:
1. Hình phạt chính bao gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
c) Cải tạo không giam giữ;

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây:
a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định;
b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.
2. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.
3. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.
4. Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 77 của Bộ luật này.”
Đế có thể áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với ông Vũ Huy Hoàng theo Bộ Luật Hình sự 2005 thì bắt buộc phải theo trình tự tố tụng của một vụ án hình sự: khởi tố, điều tra, truy cứu, xét xử; Nếu khởi tố vụ án hình sự, bị can… đối với những hành vi của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian tại nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công thương thì khó lòng “ đẽo chân cho vừa dày”-( cảnh cáo), “nhét voi” lọt cái “trôn kim” pháp lý…
Có thể có một cách: cấu ra một hành vi cỏn con nào đó của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian tại nhiệm khớp với hình phạt cảnh cáo để khởi tố xét xử ban hành hình phạt cảnh cáo trước Tòa…
Tất cả những việc này đều đồng nghĩa với việc “ lấy thúng úp voi”, “nhét voi qua lỗ kim”..
Hai Xe Ôm có một mẹo nhỏ có thể hợp pháp hóa ngon lành hình phạt cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng để tránh làm vỡ cái bình chế độ; Mẹo này sẽ tạo được sự dư luận đồng thuận và hủy hoại được uy tín, danh dự của ông Vũ Huy Hoàng như đề xuất của ông Vũ Mão.
Dự án ( kịch bản) này với điều kiện phải giao cho Hai Xe Ôm làm chủ dự án, ( tổng đạo diễn) và ông Vũ Huy Hoàng đồng ý chịu sắm vai là nhân vật chính. Kế đó như sau:
Vào một ngày đẹp trời, Hai Xe Ôm rủ ông Vũ Huy Hoàng đi Đồ Sơn hay Dung Quất giao lưu với các em “ mắt xanh mỏ đỏ”…
Vui vẻ xong, mặc dù ông Vũ Huy Hoàng bo đẹp; tuy vậy xúi một số em đáo để, lật mặt vu cho ông Vũ Huy Hoàng trốn tiền bo như thỏa thuận, tức chơi quỵt…Sẽ dẫn tới đôi co, xô đẩy, níu kéo giữa ông Vũ Huy Hoàng với một vài em mắt xanh mỏ đỏ để cốt ghi hình chụp ảnh làm bằng chứng…
Sau đó các tay anh chị, bảo kê, cơ quan chức năng ập đến lập biên bản, khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và tội quan hệ với người không phải vợ mình, tức không chính chủ…
Hành vi này của ông Vũ Huy Hoàng ngoài bị xử phạt hành chính còn là cớ đưa ra tòa để hợp pháp hóa hình phạt cảnh cáo bằng một phiên tòa bỏ túi, mời thật nhiều luật sư, báo chí trong và ngoài nước tới dự để nâng thành “án điểm”…
Với cách này, đảm bảo dư luận sẽ hả hê, ông Vũ Huy Hoàng sẽ thân bại danh liệt vì chơi gái không chính chủ lại quỵt tiền bo mặc dù giàu có, đã về hưu mà vẫn giamaha…
Với hành vi này, xử phạt ông Vũ Huy Hoàng trước tòa hình phat cảnh cáo là nghiêm minh, hợp tình, hợp lý được dư luận hoan nghênh nhiệt liệt và tránh cho việc “ đánh chuột làm vỡ bình” quý…

H.X.Ô.

Không có nhận xét nào: