Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Cần làm rõ lời khai của Đinh La Thăng về nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ông Đinh La Thăng khai được Thủ tướng cho chỉ định thầu

Ông Đinh La Thăng cho rằng việc chỉ định PVC làm tổng thầu Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được Chính phủ đồng ý.

Ông Đinh La Thăng khai được Thủ tướng cho chỉ định thầu

Ông Đinh La Thăng

Sáng 9/5, tòa phúc thẩm xét hỏi ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí – PVN) – bị cáo cuối cùng trong số những người kháng cáo ở vụ án “Cố ý làm trái, Tham ô tài sản” xảy ra tại PVN và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Cấp sơ thẩm quy kết ông Thăng chỉ đạo chỉ định tổng thầu cho PVC sai quy định, tạm ứng tiền cho PVC khi chưa đủ điều kiện gây thiệt hại 119 tỷ đồng.

Ông bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999), bồi thường thiệt hại 30 tỷ đồng.

Ông Thăng khẳng định không làm sai quy trình

Trả lời thẩm vấn sáng nay, xưng “tôi”, ông Thăng cầm văn bản trình bày lý do kháng cáo cho rằng không phạm tội như cấp sơ thẩm quy buộc. “Cấp sơ thẩm không xem dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 trong tổng thể hoàn cảnh kinh tế chính trị lúc đó. Thủ tướng đã đồng ý cho chỉ định thầu từ năm 2006. Tháng 2/2009, Thủ tướng tiếp tục cho PVN chỉ định các đơn vị thành viên làm tổng thầu các dự án. Dự án này là trọng điểm quốc gia, được hưởng cơ chế đặc thù 1195”, ông Thăng khai và cho hay dự án được một phó thủ tướng thường xuyên chỉ đạo trực tiếp.
Theo ông Thăng, việc lựa chọn PVC là tổng thầu là “không sai quy định”, thực hiện đúng ý kiến phó thủ tướng. Công văn 978 của phó thủ tướng nói PVN phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổng thầu đủ điều kiện. Và ông chỉ đôn đốc tiến độ thực hiện còn việc chỉ định thầu, thực hiện mọi ký kết sau đó thuộc chủ đầu tư.
Dự án đã được Hội đồng thành viên PVN giao cho chủ đầu tư là PV Power, tổng giám đốc PV Power làm việc với ba phó tổng giám đốc PVN phụ trách theo lĩnh vực phân công. PVPower là pháp nhân độc lập chịu trách nhiệm độc lập trước pháp luật cũng như PVN.
“Bị cáo phạm tội gì?”, ông Thăng nói.
Ngay lập tức chủ tọa hỏi: “Bị cáo kêu oan hay xem xét lại tội danh, hoặc giảm hình phạt?”.

Ông Thăng ‘ca ngợi’ năng lực của PVC

Giải thích vì sao chọn PVC, theo ông Thăng báo cáo tài chính 3 năm gần nhất cho thấy PVC đều đạt chỉ tiêu tài chính để làm tổng thầu. Năm 2009-2011, doanh nghiệp đều lãi hàng nghìn tỷ đồng.
Ngắt lời bị cáo, chủ tọa hỏi: “Tại thời điểm 2011, bị cáo có nắm được tài chính PVC?”. Ông Thăng nói không nhận báo cáo, hết năm 2011 PVC vẫn có lãi.
“Nhưng mấy ngày qua lời khai của các bị cáo khác lại cho thấy tình hình tài chính PVC năm đó rất khó khăn, phải trả nhiều lãi ngân hàng, đầu tư vào nhiều công ty con…, bị cáo nghĩ gì về điều này”?, chủ tọa hỏi. Ông Thăng nói “chỉ căn cứ vào báo cáo tài chính lúc đó”.

Không có nhận xét nào: