Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

VẬT THỂ LẠ RƠI Ở HÀ GIANG: CƠ QUAN QUÂN SỰ NÓI ĐÓ LÀ BÓNG THÁM KHÔNG THEO DÕI KHÍ TƯỢNG; TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRẢ LỜI KHÔNG PHẢI LÀ THIẾT BỊ DỰ BÁO THỜI TIẾT ?


Dân trí Lãnh đạo Đài khí tượng cao không (Tổng cục Khí tượng thủy văn) khẳng định, vật thể lạ rơi xuống khu rừng thuộc địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê - Hà Giang không phải là thiết bị dự báo thời tiết của Việt Nam.
 >> Vật thể lạ chứa máy quay từ trên trời rơi xuống rừng Hà Giang

Sáng nay (21/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Vinh Thư - quyền Giám đốc Đài khí tượng cao không (Tổng cục Khí tượng thủy văn) khẳng định, vật thể lại rơi từ trên cao xuống khu rừng thuộc địa bàn xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê - Hà Giang) không phải là thiết bị của ngành dự báo thời tiết.
Hình ảnh vật thể lạ được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Hình ảnh "vật thể lạ" được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Cũng theo ông Thư, sau khi tìm hiểu kỹ các thông tin đăng tải trên báo chí vào ngày 20/6/2018 và các thông tin mà Đài thu thập được (thông tin theo Báo cáo số 2254/BC-BTM của Bộ Tham mưu Quân khu 2), Đài Khí tượng cao không xác định:
Thiết bị quan trắc thám không vô tuyến và hơi nước do Đài Khí tượng cao không quản lý từ trước tới nay không sử dụng pin mặt trời (trong khi thiết bị lạ nói trên có pin mặt trời có kích thước 01m×01m); Thiết bị quan trắc thám không vô tuyến do Đài phụ trách không lắp đặt camera (trong khi thiết bị lạ có 2 camera); Bóng sử dụng trong thám không vô tuyến chất liệu bằng cao su, có kích thước tối đa 3m (trong khi vật thể lạ là 1 dù vải màu trắng rộng 4m dài khoảng 20m).
Kiểm tra thả bóng thám không của cơ quan khí tượng tại Đài Khí tượng cao không (Tổng cục Khí tượng Thủy văn).
Kiểm tra thả bóng thám không của cơ quan khí tượng tại Đài Khí tượng cao không (Tổng cục Khí tượng Thủy văn).
"Trên cơ sở các thông tin trên, Đài Khí tượng cao không khẳng định vật thể lạ được đề cập ở trên không phải là thiết bị sử dụng trong ngành Khí tượng Thủy văn hiện nay. Hiện Bộ Tham mưu Quân khu 2 đang tiếp tục xác minh làm rõ thiết bị này" - ông Thư cho biết.
Cũng trong sáng nay, bà Củng Thị Mẩy - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết thêm, vật thể lạ trên đã được bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Trước đó, như đã đưa tin, vào tối 17/6, người dân địa phương đã phát hiện một vật thể lạ rơi xuống khu vực Dốc 35, thuộc địa phận xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê - Hà Giang) và có báo ngay cho chính quyền xã.
Ông Nguyễn Bình Giang - Chủ tịch UBND xã Minh Ngọc sáng 20/6 cho biết: "Vật thể lạ đó giống như chiếc khinh khí cầu của bên dự báo thời tiết, có chiều dài khoảng 10-12m, đường kính khoảng 8m, nhưng về phía đuôi đường kính chỉ còn 80cm-100cm. Bên trong thiết bị này có thiết bị thu phát tín hiệu và máy quay nên ban đầu cơ quan ban ngành xác định là thiết bị của đơn vị dự báo thời tiết nào đó gặp trục trặc và bị rơi...".
Nguyễn Dương

Cơ quan quân sự đã huỷ bỏ vật thể rơi xuống rừng ở Hà Giang

Hoàng Đan | 
Cơ quan quân sự đã huỷ bỏ vật thể rơi xuống rừng ở Hà Giang
Vật thể lạ rơi xuống rừng ở Hà Giang. Ảnh: FB.

Theo Đại tá Dần, qua xác minh, cơ quan quân sự xác định vật thể rơi xuống rừng là bóng thám không theo dõi khí tượng và đã tiến hành hủy bỏ.

Chiều 21/6, Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo phát hiện vật thể lạ tại khu rừng tại Dốc 35, đoạn thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đơn vị đã xuống hiện trường đưa về kiểm tra, xác minh.
Qua xác minh, cơ quan quân sự xác định, vật thể này là bóng thám không theo dõi khí tượng. Thiết bị này của một đơn vị khí tượng nào đó thả và khi thiết bị gặp trục trặc đã rơi xuống rừng.
Đại tá Dần thông tin, bên trong bóng thám không có một thiết bị, pin, bóng nháy. Hiện tại, cơ quan quân sự đã đem huỷ bỏ thiết bị bóng thám không này. Trước đây từng có bóng thám không theo dõi khí tượng rơi xuống địa phận tỉnh này.
Cơ quan quân sự đã huỷ bỏ vật thể rơi xuống rừng ở Hà Giang - Ảnh 1.
Vật thể lạ rơi xuống Hà Giang được xác định là bóng thám không khí tượng. Ảnh: FB.
Lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê thông tin, sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 5 - 6 ngày và cơ quan chức năng của tỉnh, quân khu 2 xác định, vật thể lạ là bóng thám không dùng trong công tác nghiên cứu khí tượng. Vật này không có gì đặc biệt và các thiết bị điện tử đi kèm là thiết bị dùng trong ngành khí tượng.
Trước đó, khi phát vật thể này rơi xuống khu rừng tại Dốc 35, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, người dân tìm kiếm phát hiện bên trong có một bộ thiết bị tín hiệu nhấp nháy kỳ lạ. Nhiều người khá ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy vật thể lạ nêu trên.
Vật thể lạ màu trắng dài 10-12m, chiều ngang rộng 8m. Thời điểm vật thể trên rơi xuống không gây thiệt hại về tài sản và con người.
theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào: