Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Sập bẫy Trung Quốc trong đàm phán khung COC; 2 CÁI BẪY NGUY HẠI VỚI VIỆT NAM ĐƯỢC TRUNG QUỐC GÀI VÀO “ CÓC” NHÁP


Bởi
 AdminTD
 -

Tác giả: Renato Cruz De Castro 
Biên dịch: Nhật Minh
17-8-2018
Trung Quốc sử dụng cả hai cách tiếp cận trực tiếp và gián tiếp để theo đuổi mục tiêu chiến lược bành trướng Biển Đông.
Cách tiếp cận trực tiếp liên quan đến việc xây dựng một “hải quân biển xanh”, tạo ra các hòn đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này bằng cách triển khai các máy bay ném bom và hệ thống tên lửa.
Còn trong cách tiếp cận gián tiếp, Trung Quốc sử dụng những thủ đoạn tâm lý tinh tế làm cho 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chấp nhận việc Trung Quốc bành trướng ở biển là hợp pháp và tự nhiên, và trong khi làm như vậy, Trung Quốc cũng đồng thời cô lập những nước này từ đồng minh và các đối tác an ninh như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.

Trong nhiều dịp, Trung Quốc sẽ nhấn mạnh với ASEAN về sự khẩn cấp của việc thúc đẩy hòa bình và phát triển cùng có lợi ở Biển Đông trong khi đồng thời chỉ trích không nêu tên các lực lượng bên ngoài là thường xuyên phô diễn sức mạnh, tạo ra yếu tố bất ổn nhất cho hoà bình và ổn định khu vực.
Chỉ trích này rõ ràng ám chỉ Hoa Kỳ, quốc gia đã tiến hành tuần tra tự do hải hành để thách thức việc xây dựng đảo của Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bành trướng.
Trung Quốc đã sử dụng các công cụ trong hộp công cụ chiến tranh tâm lý của mình tại các cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc gần đây về một thỏa thuận khung cho một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông.
Trong bản dự thảo duy nhất này, Trung Quốc kêu gọi tập trận thường xuyên hơn giữa Bắc Kinh và 10 quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, và đề xuất thứ hai là tạo ra một cơ chế thông báo mà qua đó có thể giúp Trung Quốc và các nước ASEAN ngăn chặn các nước thành viên khác tổ chức tập trận chung với các quốc gia ngoài khu vực, trừ khi thông báo trước với các bên của COC và không vấp phải phản đối.
Đang dần rơi vào mưu mẹo của Trung Quốc
Các chuyên gia và nhà phân tích đều cho rằng nếu ASEAN chấp nhận đề xuất thứ hai của Trung Quốc như một phần của COC, điều này sẽ cho phép Trung Quốc có hiệu lực phủ quyết kế hoạch của bất kỳ nước Đông Nam Á nào muốn tiến hành tập trận chung trên biển với Mỹ, Úc hay Nhật Bản. Điều này sẽ khiến Hải quân Nhân dân Trung Quốc thực tế trở thành lực lượng hải quân chiếm ưu thế trên vùng biển Đông Nam Á.
Một nhà phân tích chiến lược có tên tuổi người Singapore của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Tiến sĩ William Choong, đã nhận thức đúng đắn rằng Trung Quốc đang sử dụng đàm phán khung COC như “một bước đầu để dồn (các nước thành viên ASEAN) vào một phương thức song phương Trung Quốc – ASEAN mà không có sự tham gia của bất kỳ bên thứ ba nào vào những cuộc tập trận.” Choong dự đoán sẽ không có nước ASEAN nào đồng ý điều khoản này.
Nhưng thật không may, Choong đã nhầm. Philippines, một đồng minh trước đây của Mỹ và là một đối tác an ninh của Nhật Bản và Úc, đã đồng tình với kế hoạch của Trung Quốc loại bỏ sự hiện diện của hải quân Mỹ, Úc và Nhật Bản ở vùng biển Đông Nam Á.
Tuần trước, điện Malacañang nói rằng họ không phản đối đề xuất của Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự cùng với các nước Đông Nam Á và loại bỏ Mỹ khỏi bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào với các nước Đông Nam Á.
Trong nỗ lực bảo vệ ý tưởng của Trung Quốc, phát ngôn viên Tổng thống Philippines Harry Roque nói rằng “các nhà chức trách Trung Quốc muốn hợp tác quân sự giữa các nước láng giềng.”
Và ông bổ sung: “dĩ nhiên, Hoa Kỳ cách xa đây 10000 dặm, bởi vậy nếu ý định là xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các lực lượng quân sự láng giềng với nhau thì Hoa Kỳ thực sự không có chỗ đứng ở đây.”
Việc Roque ủng hộ đề xuất này của Trung Quốc này là sai lầm và nguy hiểm vì hai lý do: Thứ nhất, đề nghị của Trung Quốc về tập trận quân sự thường xuyên với các quốc gia ASEAN không phải là một đề xuất lành mạnh. Nó nhằm mục đích thuyết phục các nước nhỏ này chấp nhận quyền lực hải quân và sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là bình thường và là sự đã rồi (fait accompli).
Thứ hai, mặc dù ở xa Đông Nam Á, Mỹ đã thiết lập mối quan hệ quân sự gần gũi với hầu hết các nước Đông Nam Á kể từ Thế Chiến thứ hai.
Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành những cuộc tập trận hải quân với Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam và Philippines. Đó là bởi vì những nước này đã chấp nhận Mỹ đóng vai trò cân bằng trong khu vực – một lực lượng hải quân ngoài khu vực hành động như một người trung gian trung thực trong các tranh chấp khu vực.
Các quốc gia Đông Nam Á nói chung cảnh giác đối với đề xuất tập trận hải quân chung với Trung Quốc vì Trung Quốc quá gần khiến họ bất an, và vì họ nhận thức được rằng Trung Quốc đang quyết tâm bành trướng trên biển, không chỉ ở Biển Đông mà còn vào sâu các vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á.
Sự điên rồ của ý tưởng muốn làm dịu căng thẳng với Trung Quốc
Chấp nhận mưu mẹo của Trung Quốc trong đàm phán khung COC là một phần chính sách làm dịu căng thẳng với TQ của chính quyền Duterte trong nỗ lực dành được thiện chí và sự hào phóng kinh tế của Trung Quốc cho chương trình “Xây, Xây, Xây” của mình.
Chính sách này được phản ánh trong quyết định trì hoãn và làm yếu đi việc thực hiện Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường giữa Philippines và Hoa Kỳ năm 2014, gác sang một bên Phán quyết UNCLOS ngày 12 tháng 7 năm 2016 dành cho Philippines, và nhắm mắt làm ngơ trước việc Trung Quốc triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối đất và các thiết bị gây nhiễu điện tử ở các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tạo ra ở Biển Đông.
May mắn là đây mới chỉ là một đề xuất mà vẫn còn cần được thảo luận và xem xét trong vài cuộc họp nữa trước khi nó chính thức được trình bày và đồng ý bởi các nước thành viên trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 10.
Hy vọng rằng, các nước thành viên ASEAN khác sáng suốt hơn, sẽ nhìn đề xuất này chỉ như như một mưu mẹo nhằm làm suy yếu mối quan hệ an ninh và quan hệ đối tác giữa các nước Đông Nam Á và Mỹ, Úc, Nhật Bản, và về lâu dài, sẽ biến Biển Đông và các vùng biển thuộc Đông Nam Á trở thành ao nhà Trung Quốc.
Tiến sĩ Renato Cruz de Castro là uỷ viên quản trị và cán bộ cao cấp của  Chương trình An ninh Quốc gia và các vấn đề Đông Á thuộc Học viện Stratbase ADR, một đối tác của Philstar.com.

2 CÁI BẪY NGUY HẠI VỚI VIỆT NAM ĐƯỢC TRUNG QUỐC GÀI VÀO “ CÓC” NHÁP


Phạm Viết Đào.
 COC và các quốc gia ASEAN
Theo thông tin báo chí, ngoại trưởng Trung Quốc và các nước ASEAN đang nhóm họp tại Sangapo để cùng nhau bán thảo, hoàn thiện về Bản quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) diễn ra tại Singapore ngày 2/8, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tuyên bố: đây là "cột mốc quan trọng" trong tiến trình COC, kể từ Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc về thực thi Tuyên bố ứng cử của các bên ở Biển Đông (DOC) diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6/2018… 
Vậy cái cột mốc quan trong đó là gì, mặc dù bản dự thảo chưa được công bố báo chí nhưng RFA vừa hé lộ thông tin khiến cho ít người am hiểu Trung Quốc không khỏi lạnh gáy:
“1/Trung Quốc muốn tập trận quân sự và thăm dò năng lượng với các quốc gia Đông Nam Á trong vùng biển tranh chấp, nhưng không có sự tham gia của các quốc gia bên ngoài khu vực. Đây được coi là một động thái mà giới phân tích cho rằng Bắc Kinh muốn giảm ảnh hưởng của Mỹ ở Biển Đông.
2/Trong văn bản dự thảo đàm phán COC mà hãng tin AFP đọc được cho thấy Bắc Kinh muốn Trung Quốc và 10 quốc gia ASEAN nên thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập quân sự chung, tuy nhiên những cuộc tập trận này không nên liên quan đến các nước bên ngoài khu vực "trừ khi các bên liên quan được thông báo trước và không phản đối."
Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời báo chí hôm 2/8/2018 tại Singapore hôm 2/8/2018.

Khuôn mặt của Vương Nghị-BT Bộ Ngoại giao TQ: mắt hổ, mày đao, đằng đằng sát khí , sẵn sàng xơi tái đồng loại...
Theo người viết bày này, đây là 2 cái bẫy, 2 điều kiện ngang xương chí ít với Việt Nam do Trung Quốc thiết kế, cài đặt vào trong COC. Nếu chấp nhận 2 cái điều kiện như là cái cột quan trọng mà ngoại trưởng Sangapo gọi thì quả là một điều khốn nạn cho Việt nam…
Nếu 2 điều kiện này được Trung Quốc bằng cách nào đó được cài vào COC thì đối với Việt Nam sẽ phải gánh chịu các hệ lụy sau đây:
Đối với Điều kiện 1: ( Đại ngu 1 nếu VN chấp thuận)
Dựa vào COC, Trung Quốc sẽ dụ dỗ một số quốc gia tỷ như Philippines, Cămpuchia, Lào…những quốc gia đang đói ăn và thèm tiền Trung Quốc, mượn tiếng là tổ chức tập trận chung đã thỏa thuận trong COC, theo đóm ăn tàn, cử mấy cậu lính trèo lên tàu chiến Trung Quốc, vi vu trên Biển Đông, rung đùi thưởng thức Mao Đài và đùi gái xinh china, giống như Việt Nam vừa qua cử sĩ quant ham gia tập trận của Mỹ…
Lấy tiếng là tập trận nhưng Trung Quốc đưa tàu chiến, tàu thăm dò vào trong lãnh hải Việt Nam và ở lỳ đó. Việt Nam có dám đưa máy bay tàu chiến ra xua đuổi không?
Nếu Việt Nam thực thi chủ quyền lãnh hải sẽ bị Trung Quốc lu loa là đã vi phạm COC rồi nhé…
Còn Trung Quốc nói hành vi này chỉ diễn ra tại vũng biển tranh chấp, chồng lấn thôi chứ không diễn ra trong lãnh hải thuộc chủ quyền nước khác…
Trung Quốc kéo tàu chiến sát vào biển Đà Nẵng và các đảo tại Quảng Ngãi cách bờ biển Việt Nam có 8-10 hải lý nhưng vẫn to mồm nói đó là vùng biển mà Trung Quốc có chủ quyền thì đi cãi nhau với Trung Quốc à. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao anh dũng lắm thì chỉ dám tung ra mấy lời quan ngại chứ ông Ngô Xuân Lịch, ông Nguyễn Xuân Phúc dám lệnh cho tàu ngầm Kilo mới cong, Su 22-30 hiện đại ra mà nghênh chiến à…
Có mấy chiếc Su mới ra bay tập mà còn bị nổ tung thì làm sao đủ sức chọi nhau với Trung Quốc…
Nếu COC chấp nhận cái điều kiện 1 do Trung Quốc vào thì khác gì cho cướp vào nhà để bàn chuyện hợp tác làm ăn, bàn xây dựng quy tắc ứng xử…

Điều kiện 2: ( Đại ngu 2)
Nếu chấp nhân đưa vào COC điều kiện này thị tự lấy đá ghè chân, tự trói tay buộc chân mình…Trong khi hải quân các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ần Độ đã vào Biển Đông và nếu xảy ra đụng đồ tàu bè trên biển thì các lực lượng này nhảy vô ứng cứu nếu có yêu cầu…
Bầy giờ đưa vào COC cài điều khoản dở người “những cuộc tập trận này không nên liên quan đến các nước bên ngoài khu vực…” thì có nghĩa cho Trung Quốc trùm váy lên đầu mình rồi thì còn biết làm ăn, bắt tay với ai được nữa…
Hy vọng các nhà đàm phán của Bộ Ngoại gia không tranh hết ngu của thiên hạ, tự mình tạo điều kiện cho Trung Quốc cài vào 2 cái điều kiện khốn nạn trên…
Nếu 2 cái điều kiện tiên quyết đó mà các chú ASEAN không ngoan nghe theo thì đừng mơ mà COC đâu nhé, kể cả COC “ghẻ”…
Xin nêu một phương châm ứng xử mà giới giang hồ vẫn thường áp dụng với, phương châm này có vẻ như đang được Trung Quốc triển khai trong chính sách đối ngoại với ASEAN:

” NGOAN THÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ, NGOAN QUÁ THÌ KHÔNG CÓ GÌ…THẬM CHÍ MẤT TRẮNG BIỂN ĐÔNG VỀ TAY TÀU KHỰA !”

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: