Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

TRUNG QUỐC BẮT CHƯỚC MẸO TRỊNH TRANG CÔNG “GẶT TRỘM LÚA” NHÀ CHU ĐỂ LẤN CHIẾM BIỂN ĐÔNG?


 Phạm Viết Đào.
Kết quả hình ảnh cho Đông Chu Liệt quốc 
Bồi đắp đảo, đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông… có giống việc Trịnh Trang Công (nước Trịnh) sai Sái Túc “gặt trộm lúa” nhà Chu ở Ôn ấp ?
Việc Trung Quốc cho bồi đắp đảo tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam; đưa giàn khoan 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 25/6 đến ngày 20/8/2015 là nhằm mục đích gì?
Hành động này của Trung Quốc làm cho chúng ta nhớ tới những rắc rối trong quan hệ bang giao giữa nước Trịnh dưới thời Trịnh Trang Công, một nước chư hầu dưới thời vua Chu Hoàn vương…
Chu Bình Vương băng hà, Chu Hoàn Vương lên thay, do không chịu được sự ức hiếp, lộng quyền quá quắt của nước Trịnh một chư hầu mới nổi lên; Chu Bình Vương cho rằng: nước Trịnh khinh nhờn mình, là chư hầu nhưng lại bắt vua Chu phải trao đổi con tin với nước Trịnh nên đã quyết định cắt chức khanh sĩ của Trịnh Trang Công…
Trịnh Trang Công cậy mình có công, cho rằng Hoàn Vương vong ơn bội nghĩa với nước Trịnh, Trịnh Trang công đã đưa chuyện này ra bàn với triều thần cách ứng phó. 
Quan Ðại phu Cao Cừ Di cho rằng: nhà Trịnh nhiều đời này có công với nhà Chu thế mà Chu Hoàn Vương lại có ý cách chức khanh sĩ là sự bội bạc. Do đó Trịnh phải cất quân đánh nhà Chu để chư hầu kính nể, lễ độ với nước Trịnh…
Kết quả hình ảnh cho Đông Chu Liệt quốc
Còn Dĩnh Khảo Thúc thì lại can: Nhà Chu tuy suy tàn nhưng vẫn là thiên tử; Chư hầu cất quân đánh thiên tử khác gì con cái đánh bố mẹ sẽ phạm tội bất hiếu, bất trung, thiên hạ sẽ chê cười…

Trước các ý kiến đó, Sái Túc tâu:
- Theo tôi tưởng cả hai người đều có lý. Vậy tôi có một ý dung hòa hơn: cần dò xét thái độ Hoàn vương trước đã. Nay đem một đạo binh sang đất nhà Chu lấy cớ mất mùa, mượn lúa ở Lạc ấp và Ôn ấp, nếu nhà Chu trách phạt, ta sẽ sanh sự, bằng không Chúa công sẽ vào chầu để can gián, gây sức ép Chu Hoàn vương điều chỉnh lại chính   sách đối xử với nước Trịnh. Trịnh Trang công cho là phải, bèn sai Sái Túc cất quân kéo đến Ôn ấp đặt vấn để vay lúa nhà Chu. Quan giữ ôn ấp là Ôn Ðại phu vì chưa có lệnh Chu Hoàn vương nên không cho Sái Túc mượn lúa. Thấy vậy, Sái Túc vẫn cho quân đêm đêm vào đất nhà Chu gặt trộm lúa…Ôn Ðại phu thấy quân Trịnh mạnh  quá không dám ngăn cản, vội chạy về Lạc Dương cấp báo. Chu Hoàn vương nổi giận định hưng binh đánh Trịnh, nhưng Chu công Hắc kiên can rằng: 
- Sái Túc gặt lúa trộm ấy chỉ là việc nhỏ ngoài biên đình. Bệ hạ không nên vì cái sẩy mà nẩy cái ung, vì nước Trịnh đang mạnh…
Hoàn Vương đành bấm bụng chịu nhịn chuyện Trịnh Trang Công cho Sái Túc sang gặt trộm lúa vùng giáp biên của nhà Chu; chuyện này giống chuyện Trung Quốc bồi đắp đảo và đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông của Trung Quốc…
Sau khi cho quân sang gặt trộm lúa nhà Chu mà không thấy vua Chu có phản ứng gì quyết liệt; Một mặt, Trịnh Trang Công liền cho người liên kết với nước Tề, nước Trần, nước Lỗ để tăng thêm vây cánh, thế lực cho mình; Mặt khác Trịnh Trang Công cùng Sái Túc vào triều triều kiến vua Chu để nghe ngóng động tĩnh, gây sức ép trực tiếp với Chu Hoàn Vương...
(Việc này giống với việc Trung Quốc vừa qua một mặt cho bồi đắp lấn chiếm đảo, cho giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam; mặt khác cho mời quan chức Việt Nam…sang Trung Quốc, danh nghĩa là để củng cố quan hệ hai nước Trung Việt, kỳ thực là để nắn gân, thăm dò và gây sức ép, trực tiếp dằn mặt, áp đặt chính sách lấn chiếm Biển Đông…)
Do đang căm Trịnh Trang Công về chuyện gặt trộm lúa ở vùng ôn ấp giáp giới, Chu Hoàn Vương khi tiếp kiến Trịnh Trang Công đã “mát mẻ” hỏi Trịnh Trang Công:
Sao bên nước Trịnh năm nay mùa màng ra thế nào?
   Trịnh Trang Công tâu: 
- Tâu Bệ hạ, nhờ hồng phúc của bệ hạ, năm nay nước Trịnh không bị thiên tai, hạn hán.
            Chu Hoàn vương cười lớn,nói:
   - Thật là may! Nước Trịnh có được mùa thì nhà Chu mới còn lúa đất Ôn, đất Thành mà ăn chứ!
Thấy Chu Hoàn vương nói xóc mình, Trịnh Trang Công bèn bái tạ lui ra. Chu Hoàn vương không thết đãi chi hết, chỉ sai người đem ra ban cho Trịnh Trang Công mười xe lúa và dặn: 
-Cho lúa nầy để dành ăn lúc mất mùa.
Trịnh Trang Công bực mình nói với Sái Túc:
-Tại ngươi khiến ta vào chầu vua, nên phải hứng lấy những lời mỉa mai cay độc. Nay vua lại còn ban mười xe lúa để chế nhạo ta, ý ta không muốn lãnh, vậy phải dùng lời chi mà từ chối…
Sái Túc tâu:
-Các nước chư hầu kính trọng nước Trịnh là vì đã mấy đời nước Trịnh làm Khanh sĩ nhà triều Chu. Nay vua đã cho, nếu chúa công không lãnh, ắt các chư hầu đều biết chúa công không hoà thuận với vua Chu nữa. Mà vua đã không ưa Trịnh, các chư hầu còn trọng gì đến Trịnh?
Trong lúc đương thương nghị, xảy có Chu công Hắc kiên đến thăm, lại cho riêng hai xe vàng lụa. Trịnh Trang Công hỏi Sái Túc: 
-Chu công Hắc kiên chẳng biết có ý gì mà lại kính trọng ta như thế?
Sái Túc tâu:
-Vua nhà Chu có hai người con trai: người lớn là Ðà, người nhỏ là Hắc. Vua Hoàn vương yêu con thứ, muốn gởi gắm cho Chu công Hắc kiên mưu việc lập con thứ sau nầy vì vậy Chu công Hắc kiên muốn lấy lòng Chúa công. Chúa công nên nhận vàng lụa ấy mà dung vào việc khác…
Trịnh Trang Công hỏi:
-Ý ngươi muốn dùng vào việc chi?
Sái Túc tâu:
-Chúa công vào triều nhà Chu, các chư hầu đều biết. Nay đem lúa của Chu - công Hắc - kiên chia làm mười xe, lấy gấm gói lại. Ðến bầy ra và phao tin nói dối rằng vàng bạc của vua Chu cho; lại bày thêm cung tên để tuyên bố với các chư hầu là vâng mạng vua đi phạt Tống, vì Tống thiếu lễ triều cống. Như vậy, chư hầu ắt tuân theo lệnh ta.
Trịnh Trang công thích ý, vỗ vai Sái Túc, nói:
-Ngươi quả là nhột trí sĩ. Ta sẽ theo kế ấy mà làm.
Quả vậy, lúc trở về, Trịnh Trang công phao lên rằng: Chu Hoàn vương cấp vũ khí cho nước Trịnh để thảo phạt nước Tống vì nước này không chịu triều cống nhà Chu…
Kỳ thực thì nước Tống cũng là một chư hầu mới nổi, một kỳ phùng địch thủ tranh dành ảnh hưởng với nước Trịnh và Trịnh nhiều phen định đưa quân đánh Tống. Thông tin này được loan ra khiến nhiều chư hầu đều tin và ngả về nước Trịnh, xa lánh nước Tống khiến cho Tống Tương công vô cùng lo sợ…
Việc này giống với việc tuần qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã tung tin: Việc Trung Quốc tái chiếm Biển Đông là thực hiện theo một chủ trương mà Trung Quốc đã thoả thuận với Mỹ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai. Việc phao tin này để nhằm mục đích chia rẽ quan hệ Việt - Mỹ, cô lập Việt Nam và lôi kéo thêm đồng minh ngả sang phía Trung Quốc…
Như vậy, các động thái trên Biển Đông cùng với các cuộc tiếp xúc ngoại giao của Trung Quốc gần đây đều được sao chép, làm theo những bài bản “trị quốc bình thiên hạ” theo kiểu ăn cắp vặt có từ thời Đông Chu…
P.V.Đ.

Rút từ trong tập:
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
"VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG"
Biên khảo dày 700 trang của Phạm Viết Đào
Về cuộc chiến chống 60 vạn quân Trung Quốc xâm lược Vị Xuyên-Hà Giang...
Liên hệ chia sẻ với tác giả email: Hoanghtham9@gmail.com
ĐT: 0382598746

Không có nhận xét nào: