Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

TÔI YÊU CẦU CHÍNH PHỦ: KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC RA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC VÀ TÒA ÁN QUỐC TẾ LA HAY


Phạm Viết Đào.

Theo các hãng tin quốc tế, đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn cho chiếc tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 cùng với các tàu hộ tống vẫn tiếp tục hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, hoạt động trái phép này diễn ra ở bãi Tư Chính từ ngày 3/7/2019 đến nay…
Về phía Việt Nam, ngày 19/7/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê thu Hằng đã chính thức lên tiếng phản đối hành động xâm phạm đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Phía Trung Quốc, ngày 12/7/2019, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố với giọng điệu thách thức « Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải trên Biển Đông »;
Ngày 17/7/2019 người phát ngôn ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tiếp tục lên tiếng thách thức yêu cầu Việt Nam “nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình.”

Như vậy, thái độ, lập trường của phía Trung Quốc đã công khai thách thức chủ quyền lãnh hải của Việt Nam; thách thức chuẩn mực an ninh quốc tế. Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 cùng với các tàu hộ tống vẫn tiếp tục hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là một hành động không chỉ đe dọa chủ quyền lãnh hải của Việt Nam mà còn thách thức dư luận quốc tế. Việt Nam đã bật đèn xanh lên tiếng về hành động sai trái này của Trung Quốc…
Chúng tôi đề nghị, đây là dịp không được phép bỏ qua:
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHẢI CHÍNH THỨC GỬI ĐƠN RA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC VÀ TÒA ÁN QUỐC TẾ LA HAY NHỜ PHÂN XỬ VÀ LÀM TRỌNG TÀI CHO VỤ VIỆC NÀY…
Nếu chúng ta không lên tiếng, kêu gọi các định chế pháp lý quốc tế vào cuộc, chúng ta sẽ bị Trung Quốc được đằng chân, lân đằng đầu…Bây giờ là thời điểm không còn “ dấm dúi” cái việc Trung Quốc ngang nhiênn xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực Tư Chính và sẽ còn nhiều địa điểm khác nữa…
Trước khi gửi đơn, Chính phủ Việt Nam cần có Tối hậu thư gửi Chính phủ Trung Quốc: nếu Trung Quốc không đưa tàu dàn khoan và đội tàu hộ tống ra khỏi lãnh hải Việt Nam, Việt Nam sẽ khởi kiện ra Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc và Tòa án quốc tế La Hay…
Việc Việt Nam đưa 20 hay 200 tàu kiểm ngư ra để nghênh chiến với tàu Trung Quốc chỉ là giải pháp tình thế: CẦN nhưng KHÔNG ĐỦ!
Bây giờ mà Chính phủ Việt Nam vẫn không chịu đưa hành động ngang ngược của Trung Quốc ra các định chế quốc tế thì Trung Quốc sẽ:
 CƯỚP VĨNH VIỄN BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM!
VIỆT NAM KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI! VIỆT NAM KHÔNG CÒN CHỖ ẨN NẤP!
Hãng tin UPI hôm thứ Sáu (19/7) đăng bài báo cho biết Trung Quốc gần đây đã bắn thử một tên lửa đạn đạo chống hạm mới ở Biển Đông có khả năng mang đầu đạn hạt nhân?

P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: