Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Cảnh giác trước thủ đoạn “tung hỏa mù” trên Internet

08:20 14/01/2016

Tung tin, bịa đặt tin thật giả lẫn lộn, tin, tài liệu nội bộ, tài liệu mật và các thông tin, tài liệu chưa được kiểm chứng lên mạng Internet luôn là hành vi của những kẻ có mưu đồ xấu, của những thế lực thù địch muốn chống phá sự ổn định của đất nước, chia rẽ Nhà nước với nhân dân.


Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, không phải chỉ riêng thời gian này, cứ mỗi lần Đại hội, bầu cử Quốc hội đều có những tư tưởng, những thông tin bịa đặt, ác ý, phản động để mà xuyên tạc, chia rẽ trong nội bộ Đảng chúng ta, chia rẽ Đảng với nhân dân, cần có biện pháp tích cực ngăn ngừa.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, hành vi tung tin bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước này đã được một số nước xếp ngang với những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước. Chính phủ Anh xếp loại tội phạm này ngang hàng với tấn công khủng bố, tấn công bằng vũ khí hóa học.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên UVTW Đảng, nguyên Tư lệnh quân khu 4.
Hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin và các nhà mạng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Công an dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ truy tìm những đối tượng lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin sai sự thật và thông tin thuộc bí mật Nhà nước và tổ chức, cá nhân để xử lý theo pháp luật.
Một số kẻ chuyên viết bài tung tin bôi nhọ nhằm vào một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đăng trên các trang mạng từ nước ngoài như Nguyễn Đình Ngọc (bút danh Nguyễn Ngọc Già, chuyên viết bài cho blog phản động “Dân làm báo”), Nguyễn Hữu Vinh (sáng lập và tham gia điều hành blog Ba Sàm) đã bị cơ quan Công an điều tra, khởi tố và sẽ sớm đưa ra vành móng ngựa.

Trước đó, một số kẻ đã có hành vi tuyên truyền bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thổi phồng mặt tiêu cực xã hội đã bị khởi tố, kết án theo các Điều 258 BLHS, 88 BLHS như trường hợp cựu nhà báo Trương Duy Nhất (chủblog “Một góc nhìn khác”), hay cựu luật sư Cù Huy Hà Vũ, “nhà báo tự do” Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần... Những “tấm gương điển hình” này cho thấy, chính quyền kiên quyết xử lý với số có hành vi vu khống, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Như quy luật, càng gần đến Đại hội Đảng XII, trên nhiều trang mạng Internet càng phát tán bài viết, thông tin xuyên tạc, bôi nhọ một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Xâu chuỗi cách thức, thủ đoạn tấn công cho thấy, đây là một cuộc chiến tranh thông tin mà các thế lực thù địch câu kết, yểm trợ nhau với quy mô rộng lớn mà mục đích sau cùng là đều nhằm vào việc hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ bộ máy và thể chế chính trị hiện nay.
Nơi phát nguồn các tin tức, tán phát các bài viết, tố cáo bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thường là từ các blog, website có máy chủ ở nước ngoài chuyên tập hợp các bài viết tấn công, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xếp theo “chuyên mục”, “hệ thống” một cách bài bản kiểu như “Quan làm báo”, “Chân dung quyền lực” hoặc là những blog chuyên chỉ tấn công, bôi nhọ một cán bộ cao cấp cụ thể với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau như: tung tin về tài sản bất minh đứng danh thân nhân, bạn bè, quan hệ của vị cán bộ cao cấp; những tin đồn về ekip, phe nhóm thao túng quyền lực Nhà nước; kích động cán bộ hưu trí hoặc mạo danh, giả mạo đơn thư tố cáo của cán bộ hưu trí hoặc giả danh cán bộ đang công tác ở bộ phận vị lãnh đạo đó quản lý bày tỏ “bức xúc” và kiến nghị xử lý.
Những chuyên trang này thường khai thác các tư liệu từ nguồn báo chí công khai, từ tài sản của thân nhân vị lãnh đạo là doanh nhân trong nước hay đang học hành ở nước ngoài, thậm chí chúng gán những vụ án kinh tế đã bị xử lý “có liên quan mờ ám”, khai thác tối đa hình ảnh vị lãnh đạo hay gia đình họ chụp ảnh chung với các doanh nhân để gán cho là những “quan hệ sân sau”...
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, những trang tin thể hiện vai đóng là “nạn nhân”, “tố cáo” những bất minh về lãnh đạo cao cấp này đều được lập từ nước ngoài, không chịu chế tài trực tiếp từ pháp luật Việt Nam. Trong đó, nhiều thông tin tung lên mạng có có tính vu cáo, lắp ghép hình ảnh; có thông tin lộ, lọt bí mật, thông tin tài liệu về những vấn đề nội bộ chưa được kiểm chứng…
Rất nhiều ý kiến người dân, cán bộ hưu trí, lão thành như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nêu trên đều bày tỏ bức xúc và đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp phòng chống các thế lực thù địch phá hoại nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Cần tìm ra, xử lý những kẻ tung tin vu cáo, những trường hợp làm lộ tài liệu mật, tiếp tay lan truyền, phụ họa có danh tính, xác định ở trong nước. Đồng thời thông qua báo chí, các tổ chức quần chúng, cơ sở Đảng thông tin rộng rãi đến dân chúng những thủ đoạn, âm mưu đằng sau vụ việc để nâng cao tinh thần cảnh giác.
Tử Đinh Hương

(http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Canh-giac-truoc-thu-doan-tung-hoa-mu-tren-internet-)379604/

Ngăn chặn chiêu trò nhào nặn, bóp méo thông tin trước thềm Đại hội XII của Đảng
QĐND - Thứ tư, 13/01/2016 | 7:37 GMT+7
QĐND - Những ngày vừa qua, trước thềm Đại hội XII của Đảng, trên tin nhắn điện thoại, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin bịa đặt nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mật độ, tần suất cao hơn hẳn bình thường. Mạng xã hội liên tục truyền đi đường dẫn nhiều trang web với nội dung kích động, nhào nặn thông tin “hậu trường” về nhân sự Đại hội XII của Đảng. Sự thật đằng sau những thông tin này là gì?
Đánh vào niềm tin của nhân dân đối với Đảng
Trước hết, cần khẳng định ngay rằng, những chiêu trò kiểu đó không có gì mới, vẫn là “đến hẹn lại lên” nhân mỗi kỳ đại hội Đảng hay những sự kiện trọng đại của đất nước. Nhìn xa hơn trong lịch sử, chiêu trò này đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Gơ-ben (Paul Joseph Gôbbels), Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã, đã nêu một lý thuyết: “Một điều lừa dối bịa đặt khó tin nhất, nếu được nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần sẽ được mọi người tin là thật”. Trong tác phẩm “Cuộc chiến đấu của tôi”, trùm phát-xít Hít-le (Hitler) viết: “Bằng vũ khí tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng tin rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường”. Hít-le từng đưa ra đòn hiểm độc mang tên “nói dối vụ lớn” vì “Đối với tâm hồn giản dị đơn sơ của quần chúng, nói dối vụ lớn rất có hiệu lực vì quần chúng thường chỉ dám nói dối những việc nhỏ bé, và xấu hổ không dám nói dối vụ lớn. Nói dối càng lớn bao nhiêu càng khiến quần chúng dễ dàng tin bấy nhiêu”.
PGS, TS Đào Duy Quát, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học-Nghệ thuật Trung ương là người có kinh nghiệm triển khai công tác thông tin tuyên truyền qua nhiều kỳ đại hội Đảng, cũng thừa nhận, ở các kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, đã thành quy luật, cứ gần đại hội Đảng thì thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo cấp cao lại xuất hiện. Còn theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì điều này cũng từng xảy ra ở nhiều kỳ đại hội, có lúc, chúng tung tin bôi nhọ một đồng chí cán bộ Trung ương nhưng sau đó lại chuyển qua “khen” đồng chí này và công kích các đồng chí khác. Đây là thủ đoạn “kép”, không chỉ nhằm hạ thấp uy tín cá nhân cán bộ bị bôi nhọ mà còn làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, gây cảm giác có “phe phái” trong Đảng. Mục đích cuối cùng của các thế lực xấu không chỉ là hạ thấp uy tín cá nhân mà chính là đánh vào niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cơ quan lãnh đạo của Đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cao hơn là Đại hội đại biểu toàn quốc-cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.
Ảnh minh họa/Internet.
Nhìn lại những sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước ta mấy năm gần đây sẽ thấy ngay, đây không phải là lần đầu các thế lực thù địch tung ra những “chiến dịch” chống phá trên internet. Đã có nhiều đợt chống phá, xuyên tạc có điểm chung là đều hướng sự công kích vào một vài cán bộ lãnh đạo cấp cao theo kiểu “đồn nhảm”. Kẻ xấu đã lợi dụng, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự quan tâm của dư luận trước những sự kiện chính trị lớn của đất nước. Chúng luôn dựng lên các cuộc “đấu đá”, các “phe nhóm” trong hệ thống chính trị. Nếu như năm 2012, mục tiêu chúng hướng tới nhằm vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng thì năm 2013, mục tiêu xuyên tạc của chúng nhằm vào việc lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Và lần này, có thể thấy ngay mục tiêu của chúng nhằm gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Nhìn lại chiêu trò của những trang web đen này mấy năm qua cho thấy, ban đầu chúng cũng tạo ra sức hút bởi đánh vào tâm lý tò mò, “thông tin lạ”, nhưng sau khi sự kiện diễn ra, nhìn lại mới thấy hầu hết thông tin chúng đưa ra đều là “bịp bợm”, “lá cải”, “cắt dán” suy diễn lung tung. Không đâu xa, Báo Quân đội nhân dân cũng từng nhiều lần bị chúng gán ghép, suy diễn là “hậu thuẫn”, “ủng hộ” nhóm nọ, nhóm kia một cách vô căn cứ, rất nực cười từ thông tin ở một vài bài báo cho dù trên thực tế, với chức năng nhiệm vụ của một tờ báo chính trị, Báo Quân đội nhân dân luôn đưa tin khách quan, trung thực, không hề liên quan đến “chỉ đạo riêng” của một lãnh đạo nào.
Sự thật thì “vải thưa” của chúng không che được mắt… nhân dân. Thực tiễn đã chứng minh qua mấy năm gần đây, mặc dù kẻ xấu mở nhiều “chiến dịch công phá”, nhất là trước các kỳ họp Quốc hội có lấy phiếu tín nhiệm, chúng đều mở một vài trang web nói xấu lãnh đạo cấp cao. Nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các đại biểu Quốc hội đều cảnh giác, ứng xử đúng, thận trọng trước những thông tin “ngoài luồng”. Và thực tế cho thấy, những âm mưu bôi xấu của chúng đều bị thất bại. Nhiều đồng chí bị đưa lên trang nọ, trang kia vẫn đạt phiếu tín nhiệm cao bởi thực tiễn là tiêu chuẩn, là thước đo của chân lý. Còn với nhân dân, cho dù ai ít nhiều cũng có tâm lý hiếu kỳ trước thông tin hậu trường chính trị nhưng trình độ dân trí ngày nay không dễ gì để kẻ xấu “dắt mũi”. Đúng như câu ca dao cha ông ta từng đúc kết, khi đã biết rõ những chiêu trò, đã hiểu bản chất kẻ xấu thì “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Chính kết quả phấn đấu thực tiễn, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cán bộ chủ chốt mới là thước đo phẩm chất, năng lực, đánh giá uy tín của họ.
Xử lý nghiêm những kẻ tung “hỏa mù” thông tin
Đã có nhiều lần, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, người từng là đại biểu Quốc hội với những phát biểu thắng thắn, trung trực và cũng từng là nạn nhân của những thông tin “bóp méo” trao đổi với Báo Quân đội nhân dân về lĩnh vực này. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, bản chất của các thế lực thù địch thì không bao giờ thay đổi, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, không mơ hồ, ảo tưởng. “Họ giả nhân giả nghĩa, đã đóng góp gì cho đất nước, dân tộc đâu. Phá Đảng, phá chính quyền cũng chính là “phá dân”. Nếu ai đó bị mê hoặc, tưởng họ tốt thì cứ đặt câu hỏi sao họ không ra trực diện mà phải chui lủi ở đâu”-Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh.
Lo lắng, băn khoăn trước nhiều thông tin, đơn thư nặc danh tố cáo lãnh đạo cấp cao, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bức xúc, mong muốn làm rõ và xử lý nghiêm nếu thông tin sai sự thật. Nhưng Đại tướng cũng cho biết, các thủ đoạn tung tin xuyên tạc, bịa đặt đối với lãnh đạo cấp cao không mới. Thời ông làm lãnh đạo Quân khu 3, rồi lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cũng có thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan tới cán bộ lãnh đạo các cấp, thậm chí cả cá nhân ông, nhưng những thông tin đó đã được các cơ quan chức năng làm rõ, kết luận. Song cũng phải xác định rõ một điều là nhiều việc cơ quan chức năng phải có thời gian xác minh, làm rõ thì mới có thông tin, không thể nóng vội. Đại tướng cho biết, từng nhiều lần phải xử lý các vụ việc tương tự vào dịp chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, có Ủy viên Trung ương Đảng bị đưa thông tin giả. Sau khi cơ quan pháp luật vào cuộc, người tung tin bịa đặt đã bị xử lý, phải đi tù. Nếu những vụ việc như thế được công khai thì sẽ có tính răn đe.
Về vấn đề này, TS Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Đã thành thông lệ, cứ vào dịp trước, trong và sau đại hội Đảng, nhiều đối tượng chống phá lại tung ra đủ loại thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây rối, làm nhiễu loạn thông tin trước đại hội Đảng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, lợi dụng internet để tán phát thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ mà còn có thể vi phạm hình sự. Việc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng internet để giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của người khác là hành vi phạm pháp dù ở bất cứ quốc gia nào. Về mặt đạo đức thì cũng không một xã hội nào chấp nhận hành vi đó. Con người phải hướng đến sự tốt đẹp, tính nhân văn thì xã hội mới văn minh và phát triển bền vững được”.

NGUYÊN MINH

Ông Nguyễn Thế Kỷ: 'Họ dựng chuyện lãnh đạo tranh quyền lực'

Những thông tin xuyên tạc, những luận điệu sai trái, những kẻ “phá bĩnh” không thể ngăn cản bước đi của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, không thể ngăn cản con đường đến thắng lợi của Đại hội XII của Đảng.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII.
Một tuần trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (20-28/1), ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí của Đại hội, đã trả lời phỏng vấn báo chí.

+ Trước thềm Đại hội Đảng XII, trên mạng xã hội có nhiều thông tin xấu độc, bôi nhọ một số lãnh đạo; nhiều trang mạng xã hội, blog cá nhân, tài khoản Facebook và báo nước ngoài cũng vội vàng dẫn lại, tán phát. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
- Trước Đại hội Đảng, những thông tin xấu độc, những thông tin xuyên tạc, vu cáo thường được kẻ xấu, phần tử cơ hội tung ra để gây rối, phá hoại.

Các thế lực xấu nói rằng trong Đảng “có sự rạn nứt”, kể cả trong lãnh đạo cấp cao có sự “tranh giành quyền lực”, thậm chí “đấu đá”. Họ dựng lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có tội này, tội nọ. Có một số câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc đến mức những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được.

"Liên quan lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ khẳng định, đây là việc mạo danh, hoàn toàn bịa đặt, tại Văn phòng Chính phủ không có cán bộ nào có tên như thế và cán bộ Văn phòng Chính phủ không làm những việc như vậy". (Chinhphu.vn)
Những thông tin xuyên tạc, những luận điệu sai trái, những kẻ “phá bĩnh” không thể ngăn cản bước đi của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, không thể ngăn cản con đường đến thắng lợi của Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, những thông tin độc hại, xuyên tạc cũng gây phân tâm, lo lắng, băn khoăn, hồ nghi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thậm chí, có người đã bị “ngộ độc” do “ăn” thông tin mà không chọn lọc, xem xét, cảnh giác.

Những người làm báo có trách nhiệm, bằng tác phẩm của mình, bằng trao đổi với các đồng nghiệp trong và ngoài nước nên làm rõ, chỉ thẳng những thông tin xấu độc như vậy là hoàn toàn sai trái, là đáng lên án, đáng bị xử lý.

Tất cả thông tin về đại hội đảng bộ các cấp, các hội nghị của Trung ương, các công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đều được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không dấu diếm điều gì. Còn những điều thuộc về nguyên tắc như quy chế bầu cử, quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn chủ tịch là những ai, ai sẽ là Tổng bí thư khóa XII thì do Đại hội quyết định.

+ Ông nói gì trước những ý kiến cho rằng một số cơ quan báo chí và nhà báo còn thụ động, thậm chí e ngại, chậm phản ứng trước sự lan truyền thông tin xấu độc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, blog cá nhân?

- Vừa qua, một số cơ quan báo chí trong nước đã có những bài viết đấu tranh phê phán, phản bác những thông tin xấu độc, sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, định hướng dư luận, làm rõ trắng đen.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí khác dường như ngại tham gia, tham gia chiếu lệ. Tại sao anh lại ngại lên tiếng, ngại viết bài để phản bác các thông tin sai trái, phản động như thế. Tại sao chuyện một vụ án, một vài mặt yếu kém thì anh đưa thông tin đậm, kéo dài mấy kỳ.

Báo chí phải đẩy dòng thông tin chủ lưu, tươi tốt, tích cực, tạo không khí vui tươi, tin tưởng, lạc quan. Tất nhiên trong quá trình phát triển, đất nước ta cũng có những  va vấp, yếu kém, khuyết điểm. Quan trọng nhất là chúng ta bình tĩnh, dũng cảm nhìn nhận để khắc phục trong thời gian tới. Chúng ta đã và đang làm điều đó, dứt khoát làm tốt điều đó.

+ Gần 120 phóng viên của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài sẽ tới Việt Nam đưa tin Đại hội Đảng XII, trong đó có cả những báo của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn truyền thông điệp gì với thế giới?

- Hơn 550 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên thuộc cơ quan báo chí lớn của cả nước đã đăng ký đưa tin Đại hội Đảng XII. Lượng phóng viên nước ngoài và các hãng thông tấn báo chí đặt văn phòng tại Việt Nam đăng ký tham dự cũng nhiều hơn các đại hội trước.

Đến nay, trung tâm báo chí đã nhận được đề nghị của 118 phóng viên, trợ lý báo chí, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), BBC tiếng Việt, BBC News, Daily Telegraph, Al Jazeera, Francophonie, Talk Media, The Nation...Trong đó, có 89 phóng viên nước ngoài thường trú và trợ lý báo chí, phóng viên tăng cường từ nước ngoài vào Việt Nam. Các báo của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng có phóng viên về Việt Nam đưa tin như Bolsa TV, Viet Weekly... Đây là điều đáng quan tâm, có thể gọi là điều đáng mừng.

Thời gian qua, cũng có một số cơ quan báo chí nước ngoài, lúc này, lúc kia, chuyện này, chuyện nọ cũng đưa một số thông tin không thực sự thiện chí với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam luôn công khai, minh bạch, thiện chí, mở rộng cánh cửa với báo chí quốc tế. Với cách tổ chức và sự thành công của Đại hội Đảng XII, chúng ta tin các đồng nghiệp quốc tế sẽ đưa tin khách quan, trung thực, có trách nhiệm về Đại hội XII.

+ Qua những câu hỏi gửi tới Trung tâm báo chí, vấn đề nào được các hãng thông tấn quốc tế quan tâm nhất đối với Đại hội XII của Đảng?
- Qua một số câu hỏi và đề xuất gửi đến các cơ quan chức năng của ta, các phóng viên quốc tế quan tâm tới khá nhiều vấn đề như: Đại hội Đảng lần này tập trung về những vấn đề lớn nào? Báo cáo Chính trị tập trung nêu bật những vấn đề gì? Liệu có sự thay đổi nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau Đại hội XII? Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì để giải quyết vấn đề tham nhũng đang làm xói mòn lòng tin của người dân? Mô hình lãnh đạo của Việt Nam có tham khảo mô hình lãnh đạo nước ngoài không? Kết quả sau  5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH XI của Đảng Cộng sản Việt Nam?…Các bạn cũng quan tâm tới việc lựa chọn nhân sự của đại hội này có gì mới so với các Đại hội trước, ai sẽ là Tổng bí thư khóa XII?

Những thông tin này không chỉ báo chí mà dư luận trong và ngoài nước cũng quan tâm. Tuy nhiên, có một số vấn đề do Đại hội quyết định thì phải đến lúc Đại hội diễn ra, thảo luận và quyết định.

+ Đại hội Đảng XII sẽ tổng kết 30 năm đổi mới và được kỳ vọng mở ra bước phát triển mới của đất nước. Các đảng viên, người dân có cơ hội xem trực tiếp một số phiên thảo luận tại hội trường giống như họp Quốc hội không, thưa ông?

- Quốc hội là cơ quan quyền lực của nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Công việc của Đảng cũng là công việc của dân, nhưng nhiều vấn đề liên quan tới quy chế, nội quy, nguyên tắc Đảng không thể đưa ra để mọi người nghe và thảo luận.

Tuy nhiên, Trung tâm Báo chí của Đại hội sẽ cố gắng đến mức cao nhất để báo chí và công chúng có thật nhiều thông tin bổ ích, quan trọng. Mỗi ngày đại hội, sẽ có thông cáo báo chí, có các thông tin khác, có cả các cuộc họp báo, phỏng vấn, đưa tin về Đại hội. 
Theo Zing

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đã là người CS mà không tham nhũng,không ăn cắp ,không cướp của dân thì đó CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỘNG SẢN/Cứ nhìn bản mặt thằng Kỳ này là biết ngay .

Nặc danh nói...

Thưa các ngài Tuyên huấn VN
tôi là người rất gét bọn đài báo xuyên tạc , nếu tôi có quyền tôi có sẽ bắt hết bọn này nhốt kho.Tôi làm mà không sợ ,vì ở Thailan nhân quyền tư bản, đa đảng đủ cả mà nói xấu nhà vua bị tù rũ xương đấy.
Nhưng cũng phải nói cái lỗi đầu tiên là của chính lãnh đạo vn, chúng ta đã để cho nạntham nhũng tràn lan, đến mức độ không thể kiểm soát.
Ví dụ như các vụ VINASIN,VINALINE,các vụ ngân hàng làm thất thoát hàng chục tỷ đô la của nhân dân.
Nhà nước nuôi một bộ máy kiểm soát rất tốn kém, từ Bộ CA có người cấp hàm đại tướng,rồi cơ quan nào cũng có thanh tra,đảng có UB kiểm tra,rồi có Mặt trận TQ,nhưng dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, tất cả đều như bị vô hiệu hóa.
Chúng ta chưa có văn hóa lãnh đạo ,văn hóa kinh doanh, và nói tóm lại là hoàn toàn thiếu văn hóa ững xử,mà bọn phong kiến bảo là thiếu ''lễ''.
Từ tham nhũng có tiền rồi đến sự sa đọa,dân tình ai cũng thấy, và chán ngán, một người dân lành tính nhất cũng không thể chấp nhận được, nhưng vì ko có quyền nên cứ phải rủa thầm''mặc kệ nó''.
Sự cách biệt giữ dân và người lãnh đạo quá lớn, quyền lực không được kiểm soát, mặc dù cơ cấu thừa mứa.
Các nhà tuyên huấn đảng không hiểu biết sự đời ' một mất mười ngờ, mười ngờ mười tội', mà đây thì vạn mất thì sự ngờ đã là cấp số nhân lên hàng tỷ rồi. Chả cần đến bọn phản động tuyên truyền bố láo, thì chính cái chính thể xã hội chúng ta đang tự tố cáo mình, CÁC NGÀI CÓ HIỂU KHÔNG.
ông Nguyến sinh Hùng bảo ''nếu kỷ luật hết thì lấy ai lãnh đạo''.Một người đứng đầu nghành lập pháp VN MÀ NÓI THẾ THÌ XÃ HỘI TA RA SAO CHẲNG NÓI CŨNG BIẾT RỒI.