Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Những hình ảnh xót xa khi tuyết rơi

Những hình ảnh này sẽ khiến bạn không còn mong tuyết rơi trắng xóa

CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong khi nhiều dân phượt, khách du lịch háo hức phấn khởi vì tuyết rơi trên vùng cao thì trẻ em nơi đây đang phải chật vật chống chọi với băng tuyết, trâu bò cũng bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, còn các ruộng rau màu thì bị chết giá.

vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Ủng nhựa là thứ đáng giá nhất của ba đứa trẻ này để chống chọi với thời tiết băng giá dưới 0 độ C. (Ảnh: Facebook Hư Vô)
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, Sa Pa và một số huyện, thị của tỉnh Lào Cai đang phải chịu đợt lạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử suốt 60 năm qua.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Trâu bò bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức vì lạnh.
Lúc 13h ngày 24/1, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ xuống -4,2 độ C. Mức thấp nhất trong chuỗi số liệu thu thập được từ năm 1956 đến nay.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Trâu, nghé chết vì rét lạnh.
Kết thúc ngày thứ 2 trong đợt lạnh kỷ lục, cả miền Bắc đến Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét. Băng tuyết xuất hiện từ Sa Pa, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đến Ba Vì (Hà Nội), Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An).
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Đàn trâu đang được lùa đi tránh rét trong mưa tuyết.
Nhiều trẻ em vùng cao đang chật vật chống chọi với cái rét âm độ, tuyết rơi chỉ với vài cái áo mỏng, ủng, thậm chí không có tất, quần.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Nhiều trẻ em vùng cao đang chật vật chống chọi với cái rét âm độ với vài cái áo mỏng, ủng, thậm chí không có tất, quần.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế Sa Pa cho hay, tính đến ngày 24/1, mưa tuyết đã khiến sản xuất nông nghiệp Sa Pa thiệt hại ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Anh Nguyễn Văn Quang (Sa Pa, Lào Cai) xót xa trước 2 ha rau bị chết giá trong mưa tuyết do không có kinh phí làm nhà lưới, ngày 24/1. (Nguồn: baolaocai.vn)
Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện đã có 105 ha rau màu, 67 ha atiso bị ảnh hưởng do mưa tuyết. Ngoài ra, đến thời điểm này đã có 5 con nghé chết do người dân chưa kịp sơ tán đi tránh rét, báo Lào Cai đưa tin.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Rau màu bị tuyết phủ kín thân.
Tại Hà Nội, khoảng 6h sáng 24/1 tuyết bắt đầu rơi nhiều trên núi Ba Vì, rơi nhiều nhất tầm 9h sáng trên khu vực đền Thượng, cách cổng rừng quốc gia khoảng 13 km. Tuyết rơi dày trên đỉnh Tản Viên ở độ cao 1.227 m, theo thông tin từ VnExpress.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Nhiệt độ khoảng 0 độ C vào lúc 13h chiều 24/1, trên đỉnh núi Tản Viên ở Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh: Phuot.vn)
Tại Nghệ An, sau cửa khẩu Tam Hợp (Tương Dương) xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), đến chiều và tối ngày 24/1, tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã xuất hiện tình trạng băng tuyết. Cây cối bị bọc trong lớp băng trong suốt hoặc bị tuyết phủ đè.
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Băng tuyết xuất hiện tại xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An từ sáng 24/1. (Ảnh: baonghean.vn)
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
vùng cao, rét lạnh, băng tuyết,
Theo daikynguyenvn, blogtamsu

Không có nhận xét nào: