Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Danh sách 16 Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII quê Hà Tĩnh

(Xã hội) - Trong danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII có 4 Phó thủ tướng, 6 bộ trưởng, 26 thứ trưởng. Bộ Quốc phòng có nhiều ủy viên trung ương nhất.

Những con số thú vị từ Ban chấp hành trung ương XII
Các ủy viên Trung ương chia sẻ niềm vui khi đại hội XII công bố danh sách trúng cử. Ảnh Hoàng Hà.
Danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XII vừa được công bố hôm qua bao gồm 104 nhân sự tái cử, 96 nhân sự tham gia lần đầu.
Cơ cấu tuổi Trung ương mới về cơ bản là “trẻ”: nhóm 39-49 tuổi chiếm 23,5%, nhóm 50-59 tuổi chiếm 70,5%, từ 63-70 tuổi hoàn toàn vắng bóng. Trên 70 tuổi có ông Nguyễn Phú Trọng.
Độ tuổi trung bình của Ban chấp hành khóa XII là 53.
Những con số thú vị từ Ban chấp hành trung ương XII
Độ tuổi trung bình của Ban chấp hành khóa XII là 53.
14 bộ trưởng không tham gia Ban chấp hành khóa XII
Trong cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, có 115 ủy viên chính thức từ khối trung ương trong khi ủy viên chính thức từ các địa phương là 65.
Ở khối trung ương, có 29 nhân sự đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, 13 người giữ vụ trí chủ chốt trong Quốc hội và hơn 50 người nắm giữ các vị trí chủ chốt của Chính phủ.
Trong khi đó, 14 bộ trưởng không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII bao gồm:
– Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh
– Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh
– Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình
– Bộ trưởng LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền
– Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường
– Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng
– Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử
– Bộ trưởng TNMT Nguyễn Minh Quang
– Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân
– Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son
– Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
– Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh
– Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
Những con số thú vị từ Ban chấp hành trung ương XII
Có 3 đại diện doanh nghiệp trong Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh được Ban chấp hành khóa XI giới thiệu nhưng không trúng cử.
Bộ Quốc phòng có 20 ủy viên trung ương
Bộ Quốc phòng đóng góp nhiều nhân sự nhất với 20 vị, gồm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch, 2 Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lương Cường, Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ, 5 thứ trưởng là các ông Lê Chiêm, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Vũ Trọng Việt, Nguyễn Chí Vịnh.
Trong danh sách Ban Chấp hành trung ương còn có 7 tư lệnh quân khu, 2 chính ủy quân khu, phó chính ủy, phó tư lệnh quân khu… và Tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng.
Ngành công an góp mặt 5 đại diện, bao gồm Bộ trưởng Trần Đại Quang và 4 thứ trưởng Bùi Nam, Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Vương.
4 phó thủ tướng, 6 bộ trưởng tái cử
Trong các thành viên Chính phủ, có 4 Phó thủ tướng trúng cử Ban chấp hành khóa XII là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.
6 bộ trưởng tiếp tục tham gia Ban chấp hành trung ương khóa XII gồm:
– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình
– Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng
– Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên
– Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát
– Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
– Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.
18 phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy
Có 13 ủy viên trung ương khóa mới đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong Quốc hội bao gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng; Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc; 4 chủ nhiệm ủy ban là ông Phùng Quốc Hiển, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu và bà Trương Thị Mai.
Ở địa phương, ngoài tất cả bí thư các tỉnh thành phố trúng cử, 18 phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy cũng có tên trong danh sách trúng cử (trong đó có 1 ủy viên dự khuyết). Danh sách 18 phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy có các ông Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Phong, Võ Văn Thưởng (TP HCM), Nguyễn Đức Chung (Hà Nội), bà Ngô Thị Thanh Hằng (Hà Nội)…
26 thứ trưởng tham gia Ban chấp hành XII
Trong khi đó, 26 thứ trưởng có mặt trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm:
–  Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh
–  Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
–  Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường
–  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm
–  Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến
– Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng
–  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định
–  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn
– Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
–  Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà
– Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
– Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
–  Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam
–  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
– Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
–  Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành
– Thứ trưởng – Phó chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Sơn Minh Thắng
– Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện
–  Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thuỷ
–  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung
– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường
–  Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn
–   Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt
– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh
– Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương
–  Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan (ủy viên dự khuyết)
Ủy viên xuất thân từ gia đình truyền thống
Trong danh sách 200 ủy viên khóa XII, có nhiều vị có xuất thân từ các gia đình truyền thống như ông Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang), con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) là con trai nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi. Ông Trần Tuấn Anh (Thứ trưởng Bộ Công thương) là con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ý kiến người dân về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XII

Ý kiến người dân về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XII

Người dân Cần Thơ, Cà Mau mong muốn các đồng chí trúng cử trong Đại hội Đảng XII sẽ giúp giữ vững bờ cõi đất nước và thúc đẩy kinh tế phát triển. Ông Phạm Văn Chọn, đảng viên phường...

(Theo Tri Thức)Theo kết quả kết quả bầu cử được Đại hội thông qua chiều 26/1, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 2 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ngoài ra, trong số 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, có nhiều đồng chí quê Hà Tĩnh.


Dưới đây là danh sách 16 đồng chí quê Hà Tĩnh trúng cử Ủy viên BCH Trung ương khóa XII:
I. Ủy viên chính thức
1. NGUYỄN THANH BÌNH
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương
2. NGUYỄN CHÍ DŨNG
Năm sinh: 1960.
Chức vụ: Thứ trưởng Kế hoạch - Đầu tư

3. PHAN XUÂN DŨNG
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
4. TRẦN HỒNG HÀ
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường
5. NGUYỄN MẠNH HÙNG
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
6. LÊ MINH HƯNG
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng
7. THUẬN HỮU
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam
8. UÔNG CHU LƯU
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Phó chủ tịch Quốc hội
9. LÊ THỊ NGA
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
10. LÊ ĐÌNH SƠN
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
11. NGUYỄN ĐỨC THANH
Năm sinh: 1962
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
12. TRẦN CẨM TÚ
Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
13. VÕ TRỌNG VIỆT
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Thứ trưởng Quốc phòng
2. Ủy viên dự khuyết
1. ĐOÀN MINH HUẤN

Năm sinh: 1971
Chức vụ: Giám đốc học viện Chính trị khu vực I
2. ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
3. LÊ QUANG TÙNG
Năm sinh: 1971



Đại hội 12: Vui - buồn từ lá phiếu

Nguyên Thảo | 
Đại hội 12: Vui - buồn từ lá phiếu
Các đại biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 12 sau cuộc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.



Người vui, ắt có người buồn, đó là lẽ thường của đa số các cuộc bỏ phiếu...



Chiều 26/1, chỉ ít phút sau khi kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 chính thức được công bố, hành lang Đại hội 12 tràn ngập những cái bắt tay, những lời hoan hỷ, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khoảng lặng.
Không ít vị ủy viên Trung ương khoá 11 được giới thiệu tái cử đã không đạt đủ số phiếu để có mặt ở Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ mới.
Nhưng có lẽ với đông đảo người dân, lá phiếu của các thành viên Chính phủ, trong đó có các vị “tư lệnh” ngành được họ quan tâm nhiều hơn.
Nhiều thành viên Chính phủ đương nhiệm đã tái đắc cử Trung ương.
Như, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.
Đa số trong số này đều có tỷ phiếu thuận từ cao đến rất cao, không ai thuộc nhóm “tín nhiệm thấp”.
Đây cũng có thể được coi là điều rất thuận lợi cả với những vị sẽ được giao trọng trách cao hơn - mà như thế cũng có nghĩa là phải trải qua “thử thách” mới với lá phiếu ngay trong ngày mai - và cả với những vị vẫn ở vị trí hiện tại nhiệm kỳ tới.
Bên cạnh các vị trên, khối quân đội cũng có nhiều các ứng viên được bầu với số phiếu rất cao, như Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Chuẩn đô đốc Tư lệnh Quân chủng hải quân Phạm Hoài Nam; Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hay hai vị thượng tướng - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường…
Tương tự, số phiếu thuận dành cho nhiều vị khối công an cũng rất cao như với Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các vị thứ trưởng Tô Lâm, Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Văn Thành…
Trong số các vị uỷ viên khối quân đội, sẽ có vị chuyển công tác sang Quốc hội, theo trao đổi của Thượng tướng Võ Tiến Trung Giám đốc Học viện Quốc phòng với báo chí.
Khối công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng là ứng viên của vị trí cao hơn - một trong “tứ trụ” của đất nước nhiệm kỳ mới.
Và, dù “đi” hay “ở” thì lá phiếu hôm nay vẫn là điều kiện cần đối với họ, cũng như nhiều người khác.
Vậy các vị được Trung ương khoá 11 giới thiệu tái cử mà không trúng thì sẽ thế nào, đó cũng là băn khoăn sau kết quả kiểm phiếu chiều 26/1.
Còn đủ tuổi và đang là thành viên Chính phủ, giữ vị trí chủ chốt ở một số ban Đảng cũng có. Quá tuổi nhưng được giới thiệu tái cử theo trường hợp “đặc biệt” cũng có.
Nếu quá tuổi, có thể nhẹ nhàng hơn khi rời ghế. Số còn lại có lẽ cũng khó tránh được phần nào “tâm tư”.
Người vui, ắt có người buồn, đó là lẽ thường của đa số các cuộc bỏ phiếu.
Nửa ngày trước khi những lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được bỏ vào hòm phiếu, một vị ủy viên Trung ương khoá 11 chia sẻ rằng, ông đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho cả ba tình huống.
Một là trúng cử và được đề cử vào vị trí cao hơn, hai là trúng cử và vẫn ở vị trí hiện tại, ba là không trúng cử và sẽ được bố trí làm việc khác.
Đã bầu cử trong một cuộc bầu có số dư thì tất nhiên phải có người trúng, người trượt. Và nếu đã chuẩn bị trước tâm lý cho chính mình, hẳn cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
* Các bộ trưởng không là ủy viên Trung ương khóa 12, dự kiến sẽ nghỉ trong thời gian tới:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (1949)
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (1952)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (1954)
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (1952)
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (1953)
- Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (1953)
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (1955)
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (1951)
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (1953)
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (1955)
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (1953)
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (1953)
- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (1959)
- Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (1955)
Các bộ trưởng đương nhiệm tiếp tục là ủy viên Trung ương khóa 12:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (1961)
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (1956)
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên (1957)
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát (1956)
- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (1960)
- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (1961)
theo VnEconomy

Không có nhận xét nào: