Trước đó, ngày 2-11, các cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra đột xuất Trung tâm phân phối, bán lẻ các mặt hàng nông sản của Công ty TNHH Đài Xuân Ái tại thị trấn Thạnh Mỹ, có trụ sở đăng ký kinh doanh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt.
“Trạm hóa trang” nông sản Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương của Công ty TNHH Đài Xuân Ái
Vào thời điểm kiểm tra, chủ Trung tâm phân phối, bán lẻ nông sản này đã xuất trình một số hóa đơn nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc, gồm 88 tấn hành tây, 15 tấn cải thảo. Tuy nhiên, còn 60 tấn cải thảo khác, 2,5 tấn bắp sú và 1,5 tấn hành tím có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có tờ khai nhập khẩu.
Chủ cơ sở thừa nhận, mặc dù chưa được cấp phép lập điểm kinh doanh tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương nhưng từ tháng 9-2016 đến nay Công ty TNHH Đài Xuân Ái vẫn tổ chức hoạt động thu mua nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc, bình quân 16 tấn một ngày để sơ chế đóng lại bằng bao bì mới sau đó chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Campuchia với mác “Rau Đà Lạt”.
Chất thải từ nông sản Trung Quốc ở cơ sở này
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở thu mua, sơ chế nông sản này của Công ty TNHH Đài Xuân Ái tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương.
Kim Ngân

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp

VietTimes -- Ngày 2/11, tại Bắc Kinh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu
Ánh Dương - /
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Bộ trưởng Quôc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (phải) tại buổi tiếp. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN).Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Bộ trưởng Quôc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (phải) tại buổi tiếp. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN).
Đoàn đại biểu của Việt Nam sang Trung Quốc lần này để tham dự Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt-Trung lần thứ 6 được tổ chức tại Thành Đô vào ngày 4/11.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như đối thoại chiến lược, trao đổi đoàn, hợp tác biên phòng, giáo dục-đào tạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 
Phía Trung Quốc đang nghiên cứu nhân rộng mô hình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung thường niên với các nước láng giềng khác. Ông khẳng định, Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phong phú.
Về phần mình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Đoàn Việt Nam sang dự đối thoại lần này nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc theo hướng thực chất, phong phú trên nhiều lĩnh vực và ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. 

Hai bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng để Đối thoại Chiến lược quốc phòng lần thứ 6 đạt kết quả tốt, lên kế hoạch, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ quốc phòng trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt-Trung. 

Ông khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, ổn định ở khu vực. 

Cũng trong ngày 2/11 tại Bắc Kinh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp nhóm trọng tâm Hội nghị An ninh Munich. 

Đây là hội nghị thường niên về chính sách an ninh quốc tế được tổ chức từ năm 1963. Cuộc họp nhóm trọng tâm năm 2016 diễn ra từ ngày 2-3/11 gồm: Trung Quốc với tư cách là một yếu tố an ninh toàn cầu; Những thách thức hiện nay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Những mối đe dọa phi đối xứng tại châu Á và trên thế giới; Tình hình bán đảo Triều Tiên; Yếu tố địa chính trị của con đường tơ lụa mới. 

Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc, Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học quân sự Trung Quốc ký chính thức Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học về “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam-Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Tin liên quan