Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

"RUỒI CÁI" ( SAU 2 RUỒI ĐỰC Ở BNV) VỤ TRỊNH XUÂN THANH BỊ " SỜ NHẸ": TT BỘ CÔNG THƯƠNG HỒ THỊ KIM THOA BỊ KHIỂN TRÁCH

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị xem xét kỷ luật vì vụ Trịnh Xuân Thanh

Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sau khi nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, lãnh đạo cơ quan này vừa lên kế hoạch thảo luận việc xem xét kỷ luật đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau cuộc họp, Bộ sẽ báo cáo và hình thức kỷ luật cuối cùng sẽ do Thủ tướng quyết định.
Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo Bộ nhận thấy có những sai phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh từ khi ông này là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) về Bộ Công Thương và được bổ nhiệm hàng loạt chức vụ quan trọng tại bộ, trước khi về Hậu Giang giữ chức Phó chủ tịch tỉnh. Theo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Thoa có phần trách nhiệm cá nhân trong những sự việc này.
thu-truong-ho-thi-kim-thoa-bi-xem-xet-ky-luat-vi-vu-trinh-xuan-thanh
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa được cho là có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, điều động ông Trịnh Xuân Thanh.
Cụ thể, tại kết luận công bố hồi tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa vì vi phạm liên quan tới công tác cán bộ, có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.
Cá nhân bà Thoa được cho là có trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ. 
Bà Thoa sinh năm 1960 tại Nghệ An, có trình độ Thạc sỹ kinh tế. Trước khi trở thành Thứ trưởng Công Thương bà Thoa từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ năm 2005 đến 2010. 
Tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Thoa được giao phụ trách công tác thanh niên, đoàn thể; thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh... và trực tiếp chỉ đạo Vụ tài chính, Vụ thị trường trong nước, Vụ thương mại biên giới và miền núi... 
Liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà. Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Anh Minh
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thu-truong-ho-thi-kim-thoa-bi-xem-xet-ky-luat-vi-vu-trinh-xuan-thanh-3532828.html


Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa



- Thủ tướng vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Tại văn bản số 106/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016.
Tại văn bản số 107/QĐ-TTg ngày 24/1/2017, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương.
Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa trong một lần trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Xuân Thanh

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa
Ngày 7/10/2013, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng đại diện Bộ Công thương tại Đà Nẵng cho ông Trịnh Xuân Thanh
Tuần trước, Thủ tướng đã ký quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ: ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà.
Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Trong kết luận công bố hồi tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa vì vi phạm liên quan tới công tác cán bộ tại Bộ Công thương.
Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016.
Cá nhân bà Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định xoá tư cách lãnh đạo nguyên Bộ trưởng Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Vụ Trịnh Xuân Thanh: Dừng ở cấp phó thì như gió thoảng qua

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Dừng ở cấp phó thì như gió thoảng qua


"Đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao trong vụ Trịnh Xuân Thanh là rất cần thiết nhưng nếu dừng ở đấy thì nhẹ nhàng quá".
Bộ trưởng Công thương: Vụ ông Vũ Huy Hoàng 'sai đâu sửa đó'

Bộ trưởng Công thương: Vụ ông Vũ Huy Hoàng 'sai đâu sửa đó'


Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trả lời báo chí bên lề QH sáng nay về những sai phạm của người tiền nhiệm Vũ Huy Hoàng.
PV

Không có nhận xét nào: