Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

11/5/2017: Trung Quốc bắn 21 phát đại bác chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ông Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ năm, 11/5/2017, 19:24 (GMT+7)
    


Trung Quốc bắn 21 phát đại bác chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch Trần Đại Quang tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch Trần Đại Quang tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân hôm nay đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 11 - 15/5, theoTTXVN.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân được tổ chức chiều 11/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì sự kiện.
17h, đoàn xe chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tiến vào cổng Đông của Đại lễ đường Nhân dân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Chủ tịch Trần Đại Quang lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Trung Quốc trong tiếng 21 loạt đại bác chào mừng. Thiếu nhi Trung Quốc vẫy cờ, hoa chào đón Chủ tịch Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. 
Sau đó, hai nhà lãnh đạo tham dự hội đàm cấp cao tại phòng Đông của Đại lễ đường Nhân dân.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm duy trì đà phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư.
Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 72 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2015. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Khoảng 2,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đã thăm Việt Nam trong năm ngoái, tăng 51% so với cùng kỳ, dẫn đầu về lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân xuống sân bay ở Bắc Kinh
Video Player is loading.
Văn Việt

Ông Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đây là thông tin vừa được tờ Tân Hoa Xã, trích dẫn từ thông cáo chính thức của Chính phủ Trung Quốc cho hay.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 05/2017.

Theo đó, chiều ngày 21/09, sau khi nhận được thông tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, Chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức có công điện chia buồn chính thức gửi tới Chính phủ Việt Nam.

Công điện chia buồn cho biết, sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sự mất mát vô cùng to lớn, là sự tổn thất nghiêm trọng đối với Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
Công điện do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ký cũng cho biết, người đứng đầu Trung Quốc sẽ đến Việt Nam để dự Quốc tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Hiện vẫn chưa rõ lịch trình cụ thể đến Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra khi nào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Trước đó, theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21.9.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thanh Hiền

http://hoinhanong.info/ong-tap-can-binh-se-den-viet-nam-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang.html

Không có nhận xét nào: